Có gì trong căn nhà phố chục tỷ đồng của "Vua hài đất Bắc", Hồng Tơ?

Căn nhà theo phong cách hoài cổ, đậm nét truyền thống của nghệ sĩ Xuân Hinh, Hồng Tơ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nếu như Xuân Hinh được khán giả gọi là "Vua hài đất Bắc" thì Hồng Tơ cũng là danh hài nổi tiếng khu vực phía Nam. Sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, cống hiến cho sân khấu hài kịch, cuộc sống của hai danh hài nhận được nhiều quan tâm của người hâm mộ.

Nhà của nghệ sĩ Xuân Hinh theo hướng hoài cổ, đậm nét truyền thống

Những hình ảnh được nam nghệ sĩ chia sẻ trên trang cá nhân

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ một số hình ảnh về căn nhà phố thu hút sự chú ý. Theo đó, gia đình "Vua hài đất Bắc" đang sinh sống trong căn nhà ở phố Hàng Bông - một trong những con phố đắt đỏ nhất Hà Nội. Không chỉ có vị trí đắc địa, diện tích của ngôi nhà cũng được đánh giá rộng rãi. Dù ông không nói rõ nhưng nhiều người đồn đoán giá trị căn nhà lên đến hàng chục tỷ đồng.

Bên ngoài nam nghệ sĩ trồng nhiều cây cảnh xanh mát

Bên ngoài nam nghệ sĩ trồng nhiều cây cảnh xanh mát

Thời gian rảnh Xuân Hinh sẽ dành để dọn dẹp nhà cửa

Thời gian rảnh Xuân Hinh sẽ dành để dọn dẹp nhà cửa

Ở bên ngoài, Xuân Hinh trồng nhiều cây xanh tạo không gian sống tươi mát, gần gũi với thiên nhiên. Vào thời gian rảnh nam nghệ sĩ thường chăm sóc hoa, dọn dẹp nhà cửa.

Bên trong, ông lựa chọn nội thất theo hướng hoài cổ, đậm nét truyền thống như bộ tràng kỷ, tủ thờ gia tiên... đều được làm từ gỗ quý, chạm trổ tinh xảo.

Clip: Tiết Cương đến thăm nhà nghệ sĩ Hồng Tơ

Trong khi đó, Hồng Tơ cũng sở hữu căn biệt thự đắt đỏ ở quận Tân Phú. Tiết Cương từng có dịp đến thăm nhà của đàn anh và nhận xét có giá chục tỷ. Căn nhà rộng khoảng 100m2, màu tím đặc trưng, ở ngoài sân có rất nhiều tiểu cảnh, hòn non bộ. Ở góc khác ông nuôi một số giống chim như sáo sậu, sáo nâu, vẹt, thanh tước, chào mào...

Tiết Cương đến thăm nhà nghệ sĩ Hồng Tơ

Ở phòng khách trưng bày rất nhiều nhạc cụ như nguyệt cầm, đàn cò, máy hát cổ... Ông cũng lưu giữ nhiều đĩa nhạc cũ của nghệ sĩ Út Trà Ôn, Hữu Phước, Minh Cảnh, Mỹ Châu, Minh Phụng được thu âm từ hơn 50 năm trước: "Tôi sưu tầm nhiều thứ không phải để trưng bày thôi mà còn sử dụng được".

Nghệ sĩ Hồng Tơ còn sở hữu bộ tràng kỷ cổ khiến Tiết Cương ngưỡng mộ: "Em rất bất ngờ khi thấy anh sở hữu bộ bàn ghế này, đắt lắm đó". Nam nghệ sĩ cho biết thú vui chơi đồ cổ bắt đầu từ nhiều năm về trước, đến hiện tại đã sở hữu rất nhiều món đồ có giá trị.

Hồng Tơ cho dựng nhà lá dân dã trên sân thượng

Ngoài ra ông còn rất thích các tiểu cảnh dân dã. Ông xây hẳn một căn nhà lá nhỏ với đầy đủ vật dụng truyền thống Nam bộ ngay trên sân thượng của căn biệt thự: "Tôi sinh ra tại Đồng Tháp nhưng lớn lên ở Mỹ Tho. Lúc 6 tuổi, tôi đã nhận thức được cảnh vật quê hương của mình rồi. Tôi còn nhớ trước nhà mình là giàn mướp có đàn ong bầu vo ve hút mật. Buổi sáng lúc nào cũng có sương mờ nhìn rất đẹp.

Trước đó tôi có làm một ngọn đồi, có thác non bộ các thứ nhưng lâu ngày bị thấm nước nên tháo bỏ. Có cả cây dừa nữa đó, mà cây dừa đưa lên sân thượng đâu phải rẻ đâu, tôi cho cẩu lên đó".

Thời gian rảnh rỗi, ông thường lên chơi, đọc sách và nghe đài radio: “Tôi đã làm nhà lá này cách đây 5 năm rồi. Giờ tôi ít có đi chơi lắm, các việc khác mua bán có bà xã lo, lâu lâu chạy show còn không thì chỉ ở nhà đi tới đi lui chăm cây, chăm vườn”.

Nguồn: [Link nguồn]

Nàng hậu 6 con được tặng nhà 100 tỷ: Mỗi lần sinh con phải bán 1 căn nhà

Cuộc sống “bỏ phố về quê” của nàng hậu 8X hiện tại khiến người hâm mộ tò mò.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Giang (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN