Chuyện tình nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương và người đẹp miền Tây kém 18 tuổi

Vượt qua rào cản của gia đình, Hà Chương tìm được bến đỗ hạnh phúc bên vợ kém 18 tuổi.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Hà Chương vừa gửi lời cảm ơn đến các khách mời ở các tỉnh thành và cả nước ngoài đã đến chung vui đám cưới của anh và vợ Thúy An. 

“Điều đó làm cho Hà Chương cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc vì cảm nhận được tình cảm đặc biệt mà cả nhà đã dành cho mình bao năm qua vẫn không hề phai nhạt. Có những người Hà Chương không tiện mời nhưng vẫn chủ động xin thiệp và đến chúc mừng. Cả khán phòng đã full chỗ ngồi, đong đầy và dào dạt như tình yêu nồng ấm mà quý cô chú anh chị đã dành cho ngày vui của Hà Chương”, anh chia sẻ.

Chuyện tình nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương và người đẹp miền Tây kém 18 tuổi - 1

Hà Chương và vợ Thúy An

Hà Chương và vợ Thúy An

Lễ cưới của Hà Chương và Thúy An vừa diễn ra tại TP.HCM, nghệ sĩ Thanh Bạch đảm nhận vai trò MC. Trong ngày vui, nhạc sĩ sinh năm 1982 chuẩn bị một lá thư có nội dung xúc động: "Con cảm ơn cha mẹ thật nhiều vì đã sinh ra cho con một người vợ hiền, dâu thảo. Con biết mọi người hạnh phúc, tuy nhiên vẫn còn lo lắng khi trao con gái rượu cho người đàn ông xa lạ. Dù An đã là cô dâu, trong mắt cha mẹ, vợ con vẫn bé bỏng".

Theo Hà Chương, anh lần đầu gặp Thúy An vào năm 2017. Khi ấy, anh về trường cấp ba của cô ở Vĩnh Long, giao lưu cùng các học sinh. Năm 2021, sau khi tốt nghiệp đại học ở Cần Thơ, Thúy An lên TP.HCM làm việc, tình cờ gặp lại nhạc sĩ. Giai đoạn thành phố giãn cách vì Covid-19, Thúy An hỗ trợ Hà Chương mua thực phẩm, tình nguyện làm trợ lý khi biết nhạc sĩ sống một mình. Từ đó, họ dần nảy sinh tình cảm.

Bố mẹ Thúy An từng ngăn cấm chuyện tình của con gái khi biết Hà Chương từng đổ vỡ hôn nhân, lớn hơn con gái nhiều tuổi, lại là người khiếm thị. Song bằng tình cảm chân thành, cặp đôi dần được phụ huynh thấu hiểu và ủng hộ.

Thúy An tâm sự: “Ngày nào bố mẹ tôi cũng gọi điện, hỏi thăm chàng rể. Tôi tôn trọng quá khứ và hoàn cảnh của chồng. Với tôi, tình yêu của anh dành cho mình mới là quan trọng. Ở cạnh anh, tôi tìm thấy bình yên và hạnh phúc".

Ảnh đời thường của cặp đôi

Trong khi đó, Hà Chương tự hào khi nhắc về vợ: “Tuy còn nhỏ nhưng vợ giỏi giang, khá tâm lý. Tôi khâm phục vợ ở sự bản lĩnh, sẵn sàng gạt bỏ điều tiếng, chịu cực khổ để đến với tôi. Là trụ cột của gia đình, tôi sẽ làm những điều tốt đẹp, lo cho vợ có cuộc sống đầy đủ”.

Nhạc sĩ Hà Chương quê ở Quảng Ngãi. Anh bị mất hoàn toàn thị lực từ năm 2 tuổi. Từ bé, anh nỗ lực tập chơi các nhạc cụ guitar, đàn bầu... Năm 2004, anh đỗ thủ khoa hệ trung cấp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Hà Nội), chuyên ngành đàn bầu. Năm 2006, anh thi thành công lên hệ đại học của học viện, tốt nghiệp thủ khoa sau đó 4 năm.

Hà Chương chọn TP.HCM để lập nghiệp, từng làm việc với nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Anh có thể chơi hơn 10 loại nhạc cụ, sáng tác hàng trăm ca khúc, từng phát hành nhiều album…. Anh từng vào top 3 chung kết “Vietnam's Got Talent 2014”. Hồi tháng 4/2020, anh ra tự truyện “Nhắm mắt nhìn sao”.

Nguồn: [Link nguồn]

300 khách mời dự đám cưới của cặp đôi chuyển giới có giấy chứng nhận kết hôn

Diễn viên Ngọc Trần rơi nước mắt hạnh phúc trong đám cưới với chồng chuyển giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trai Úc ([Tên nguồn])
Sao và những câu chuyện tình ái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN