Bóc trần đường dây bán dâm nghìn USD của giới nghệ sĩ trong showbiz

Từ lâu, hoạt động mại dâm đã âm thầm diễn ra và từng bị phanh phui ở showbiz Hollywood, các nước châu Á...

Bê bối mại dâm bao trùm showbiz

Mới đây, dư luận Việt Nam xôn xao trước thông tin một số hoa hậu hạng A trong giới showbiz bị cơ quan công an phát hiện bán dâm cho đại gia với giá 15.000 USD. Một lần nữa, câu chuyện nghệ sĩ "hành nghề" mại dâm một lần nữa được dư luận mổ xẻ.

"Tú ông" Lê Hoàng Long điều hành đường dây mại dâm cho hoa hậu, người đẹp showbiz giá hàng chục nghìn USD vừa bị bắt

"Tú ông" Lê Hoàng Long điều hành đường dây mại dâm cho hoa hậu, người đẹp showbiz giá hàng chục nghìn USD vừa bị bắt

Thực tế, từ lâu, nhiều hoạt động mại dâm âm thầm diễn ra và bị phanh phui ở showbiz Hollywood, các nước châu Á...

Ngày 11/9, dư luận châu Á "chấn động" khi đài truyền hình Trung Quốc - CCTV chính thức xác nhận Lý Dịch Phong là nam nghệ sĩ bị bắt vì mua dâm nhiều lần. Tại cơ quan điều tra, Lý Dịch Phong khai nhận từng nhiều lần thực hiện giao dịch tình dục bất hợp pháp.

QQ tiết lộ thê, Lý Dịch Phong từng cùng Seungri tham dự nhiều bữa tiệc thác loạn. Năm 2019, khi bê bối rúng động làng giải trí Hàn Quốc tại ở quán bar Burning Sun của Seungri được bóc trần, cái tên Lý Dịch Phong cũng nằm trong danh sách những người từng dự tiệc ăn chơi tại câu lạc bộ của cựu thành viên nhóm Big Bang.

G.NA từng điêu đứng vì vướng bê bối bán dâm

G.NA từng điêu đứng vì vướng bê bối bán dâm

Một trong những vụ việc nổi cộm nhất và gây chấn động nhất showbiz thập kỷ qua, không thể không nhắc đến scandal nữ idol, nữ thần quyến rũ đình đám của Kpop - G.NA bị "bóc trần" bán dâm với giá 35 triệu won (khoảng 714 triệu đồng).

Từ 1 nữ ca sĩ triển vọng có nhiều bản hit làm mưa làm gió trong làng nhạc, gương mặt quá quen thuộc với khán giả yêu nhạc châu Á, G.NA đã đánh mất toàn bộ sự nghiệp, thậm chí từng muốn từ bỏ cuộc sống vì bê bối này.

Tại Hollywood, hoạt động này cũng "sôi động" không kém. Năm 2020, Hoa hậu bang Connecticut, Mỹ Regina Turner bị chồng - Jo Kim tố cáo có “cuộc sống bí mật như là một gái gọi cho những người đàn ông giàu có”.

The Sun cho biết, chồng Regina Turner tố cô đã đút túi gần 700.000 USD tiền mặt kể từ năm 2015 nhờ vào những cuộc trao đổi thân xác với đại gia.

Nhìn về thực trạng này, cây viết Donis Casey của trang Crimereads phải thừa nhận: “Phim ảnh là một mỏ vàng, nhưng tiền bạc thực sự được tạo ra trong các ngành dịch vụ: Rượu, ma túy, cờ bạc và mại dâm… Các hãng phim lớn ngày càng trở nên hùng mạnh, giàu có hơn và cuối cùng là quyền lực.

Thành công này còn khiến các ông trùm trong giới giải trí nghiễm nhiên có thể làm bất cứ điều gì họ muốn và không phải chịu hậu quả gì. Những ngôi sao trẻ đẹp đôi khi được các hãng phim cho mượn để “chiêu đãi” các chức sắc đến thăm”.

Bóc trần đường dây bán dâm tinh vi

Hollywood Reporter tiết lộ, không chỉ hoạt động ở Hollywood, nhiều đối tượng mua bán dâm còn tìm đến châu Âu, cụ thể là Liên hoan phim Cannes - nơi vốn bị truyền thông quốc tế mỉa mai là “chợ tình dục” của thế giới.

Những cô gái vô danh mặc hở bạo trên thảm đỏ Cannes

Những cô gái vô danh mặc hở bạo trên thảm đỏ Cannes

Trong khi đó, ở châu Á, đường dây mại dâm của giới showbiz ngày càng tinh vi với quy mô không nhỏ. Tạp chí Next Magazine cho hay những nghệ sĩ hạng A hiếm khi hoạt động mại dâm trong nước. “Điều đó là quá mạo hiểm với họ”, tờ báo tiết lộ. Thay vào đó, các chân dài tên tuổi chọn Las Vegas (Mỹ), Cannes (Pháp) và nhiều địa điểm ăn chơi nổi tiếng thế giới là địa bàn hoạt động.

Một người có tiếng trong giới làng chơi Hong Kong từng tiết lộ, các vụ giao dịch thường được trao đổi qua điện thoại. Trong trường hợp các đại gia cần cung cấp hình ảnh, phía môi giới sẵn sàng cung cấp ảnh, điện thoại, chữ viết tay hay clip của các chân dài.

Còn tại Hàn quốc, hoạt động mại dâm thường núp bóng dưới "mác" công ty quản lý. Trong chương trình Rumor Has It (Channel A) của Hàn Quốc, phóng viên đã hé lộ câu chuyện về một đối tượng môi giới mại dâm ở Kbiz.

Đối tượng này đã liên hệ với những người quản lý nghệ sĩ và nhờ họ cung cấp "chân dài" để làm người mẫu quảng cáo sản phẩm cho các thương hiệu.

Sau đó, đối tượng đề nghị được gặp riêng nghệ sĩ để bàn bạc kế hoạch hợp tác với nhãn hàng. Thực chất, đối tượng gặp riêng nghệ sĩ nhằm mục đích lôi kéo họ tham gia vào đường dây bán dâm.

“Tôi đã phỏng vấn một nhà môi giới và được biết những người nổi tiếng chia thành nhiều thứ hạng khác nhau.

Về cơ bản không có người nổi tiếng hạng A nào liên quan đến đường dây môi giới mại dâm. Những người nổi tiếng cấp độ B được trả 15 triệu won cho mỗi lần phục vụ và những người nổi tiếng cấp độ C được trả 3-5 triệu won”, phóng viên của Channel A tiết lộ.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc sống của hoa hậu, á hậu Hàn Quốc từng bán dâm tiền tỷ giờ ra sao?

Hai người đẹp từng làm xôn xao làng giải trí xứ Hàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Dương ([Tên nguồn])
Đường dây hoa hậu bán dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN