Bằng tuổi Hoài Linh nhưng Lý Hải nổi tiếng muộn, bị khuyên bỏ nghề vì lý do không ngờ

Lý Hải chia sẻ về quãng thời gian khó khăn trong sự nghiệp, nhiều người từng khuyên nên bỏ nghề.

Trên trang cá nhân, Lý Hải đăng tải đoạn clip chia sẻ về sự nghiệp hoạt động nghệ thuật. Theo đó, để có được thành công như hiện tại, nam ca sĩ tiết lộ từng gặp rất nhiều khó khăn và những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Thậm chí, từng có nhiều người khuyên anh nên bỏ nghề vì khó nổi tiếng, để tìm một công việc khác ổn định hơn.

"Lý Hải thuộc top người lúc nào cũng phải phấn đấu vươn lên. Nhiều ca sĩ nếu may mắn, khi 20 tuổi người ta đã có thể nổi tiếng đùng đùng rồi, còn bản thân Lý Hải ra "Trọn đời bên em", lúc đó đã là 32 tuổi rồi. Các bạn có thể tưởng tượng trước đó khoảng thời gian khi tôi 29, 30, 31 tuổi, tôi stress rất nặng vì rất nhiều bạn bè, gia đình nói rằng bây giờ lớn tuổi rồi, nên lấy vợ rồi kiếm một nghề gì đó làm để nuôi thân. Tôi nghĩ, chẳng lẽ mình phải về vườn trồng rau sớm vậy hay sao, và mình phải làm một cái gì đó. Chính vì sự phấn đấu tôi mới có thành công của series Trọn đời bên em" - Lý Hải chia sẻ.

Clip Lý Hải chia sẻ về quãng thời gian khó khăn trong sự nghiệp.

Những năm sau đó, Lý Hải dù nổi tiếng khá muộn nhưng vẫn là cái tên nổi đình nổi đám trong showbiz Việt. Giữa thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, nhiều bạn bè vẫn tiếp tục khuyên Lý Hải tìm kiếm công việc khác vì sợ tên tuổi đi xuống lại không kịp trở tay.

Không chấp nhận thua cuộc, Lý Hải tự động viên bản thân phải cố gắng để vươn lên bằng cách lên ý tưởng mới cho các phần tiếp theo của Trọn đời bên em, từ kịch bản tình cảm hài sang những thước phim hành động mãn nhãn, hấp dẫn. Lý Hải sau đó đã ra đến phần 10 trong series Trọn đời bên em, khi đó nam ca sĩ đã 42 tuổi.

Lý Hải cho biết, anh đã "bầm dập" rất nhiều trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, đồng thời động viên và dành lời khuyên cho người hâm mộ phải luôn nỗ lực trước những khó khăn trong cuộc sống.

Nhiều người từng khuyên Lý Hải bỏ nghề vì khó bám trụ, nổi tiếng trễ.

Nhiều người từng khuyên Lý Hải bỏ nghề vì khó bám trụ, nổi tiếng trễ.

Lý Hải trẻ trung và phong độ ở tuổi 52.

Lý Hải trẻ trung và phong độ ở tuổi 52.

Xuất thân bình dân, Lý Hải bắt đầu từ hai bàn tay trắng, từng đi hát đủ chỗ như vũ trường, nhà hàng, hội chợ, tỉnh lẻ… kiếm sống. Sự nghiệp của anh có những lúc thăng trầm, thậm chí có hai lần thất nghiệp nhưng vẫn cố bám trụ với nghề ca hát. Là một ca sĩ nhạc trẻ, sau thành công của phim ca nhạc "Trọn đời bên em", Lý Hải lấn sân sang làm diễn viên, đạo diễn và sản xuất phim. Trong đó, series phim điện ảnh "Lật mặt" của Lý Hải tiếp tục tạo nên tên tuổi, thành công vang dội.

Ở tuổi 52 và bằng tuổi với Hoài Linh, Lý Hải khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ khi vẫn giữ được phong độ, sự trẻ trung. Trên trang cá nhân, Lý Hải cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh khoe body săn chắc, vạm vỡ. So với nhiều bạn bè cùng tuổi trong giới showbiz, nhà sản xuất bộ phim điện ảnh "Lật mặt" được nhận xét là trẻ trung hơn so với tuổi.

Thậm chí, hơn vợ đến 16 tuổi nhưng Lý Hải được cho là không có sự chênh lệch về tuổi tác. Để có được hình thể hiện tại, Lý Hải vẫn giữ thói quen tập thể dục mỗi ngày, ăn uống điều độ và khoa học để luôn có sức khoẻ và phong độ.

Nguồn: [Link nguồn]

Lý Hải bằng tuổi Hoài Linh nhưng khác nhau một trời một vực, khoe body khiến ai cũng kiêng nể

Lý Hải khiến nhiều người xuýt xoa với hình thể vạm vỡ, săn chắc khi đã ở tuổi 52.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thương Đặng ([Tên nguồn])
Lý Hải Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN