Ban nhạc hát "Happy New Year" ngày ấy – bây giờ

Nhóm nhạc huyền thoại người Thụy Điển vẫn luôn chiếm được tình cảm của nhiều thế hệ khán giả.

Đầu tháng 6 năm 2016, bốn thành viên của ABBA lần đầu biểu diễn diễn cùng nhau lần đầu tiên sau hơn 30 năm xa cách tại Stockholm. Trong buổi hội ngộ đầy cảm xúc ngày hôm đó, ABBA đã cam kết rằng họ sẽ tái hợp với nhau trong năm 2017.

Ban nhạc hát "Happy New Year" ngày ấy – bây giờ - 1

Ban nhạc huyền thoại ABBA tại buổi hội ngộ trong năm 2016

Bộ tứ gồm Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad hiện cũng có cuộc sống riêng mà ít người biết.

Anni-Frid Lyngstad

Sau khi ABBA tan rã, thành viên nữ Frida (sinh năm 1945) tiếp tục sự nghiệp ca hát solo dù cho thành công đạt được khá khiêm tốn. Nữ ca sĩ xinh đẹp ngày nào chính thức “nghỉ hưu” với việc ra album cuối cùng trong năm 1997.

Ban nhạc hát "Happy New Year" ngày ấy – bây giờ - 2

Nhan sắc đã héo mòn bởi thời gian của thành viên nữ xinh đẹp Anni-Frid Lyngstad

Frida kết hôn với Ragnar Fredriksson, một nhân viên bán hàng vào năm 1964 khi cô mới bước sang tuổi 18. Họ có hai con và đã ly dị vào năm 1970, năm mà bà gia nhập ABBA và ngay lập tức bén duyên với thành viên Benny Andersson, dù cho cuộc hôn nhân thứ 2 chỉ kéo dài trong 3 năm, từ 1978-1981.

Ban nhạc hát "Happy New Year" ngày ấy – bây giờ - 3

Ngoại hình quyến rũ và gợi cảm của Anni-Frid Lyngstad thời trẻ

Ban nhạc hát "Happy New Year" ngày ấy – bây giờ - 4

Frida (áo trắng) cùng các thành viên trong ban nhạc ABBA

Ít năm sau, Frida kết hôn với hoàng tử người Đức Heinrich Ruzzo nhưng không may, hoàng tử qua đời vì bệnh u lympho không lâu sau khi 1 người con gái của Frida cũng qua đời trong một tai nạn xe hơi.

Hiện tại cựu ca sĩ tập trung cho việc quyên góp và làm từ thiện. Bà đang sống hạnh phúc với bạn trai người Anh, ngoài ra cũng sở hữu nhiều căn hộ đắt đỏ tại Anh. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2005, Frida từng thổ lộ bà không còn hứng thú trở lại với thế giới âm nhạc sau những biến cố lớn trong đời.

Benny Andersson

Thành viên Benny Andersson từng là người chịu trách nhiệm phần lời bài hát cho các sáng tác của ABBA. Nam ca sĩ bằng tuổi với Frida, và từng gây xôn xao khi công khai với người đồng nghiệp xinh đẹp Frida. Ngoài sáng tác âm nhạc, Benny Andersson còn được biết tới với danh nghĩa một nhà sáng tác kịch nổi tiếng của Thụy Điển.

Ban nhạc hát "Happy New Year" ngày ấy – bây giờ - 5

Hình ảnh trong quá khứ và hiện tại của Benny Andersson

Benny Andersson từng tự học chơi piano và bỏ học từ năm 15 tuổi để đi biểu diễn tại các câu lạc bộ thanh niên. Điều thú vị là Andersson cùng thành viên nam còn lại trong ABBA, Bjorn Ulvaeus trước khi thành lập nên ABBA đã có thời gian sáng tác chung với nhau từ trước.

Ban nhạc hát "Happy New Year" ngày ấy – bây giờ - 6

Andersson và Anni-Frid Lyngstad từng là cặp đôi đẹp của làng âm nhạc thế giới

Ông là người đã sáng tác bài hát Hej, Clown được biểu diễn trong đêm chung kết cuộc thi Eurovision Song Festival năm 1969, cũng là nơi mà Andersson đã gặp và sớm trở thành vợ chồng với người bạn gái, đồng nghiệp Anni-Frid Lyngstad.

ABBA tan rã, Andersson tiếp tục dấn thân vào sự nghiệp sáng tác kịch và âm nhạc của mình. Andersson chính là chủ nhân của Mamma Mia!, vở nhạc kịch được xây dựng từ khoảng 24 ca khúc nổi tiếng của ABBA, trở thành bộ phim bom tấn trong các phòng vé khi đó.

Phiên bản điện ảnh Mamma Mia! ra mắt vào năm 2008, trở thành phim ca nhạc thành công nhất mọi thời đại và là DVD bán chạy nhất mọi thời đại tại Anh.

Ban nhạc hát "Happy New Year" ngày ấy – bây giờ - 7

Ban nhạc hát "Happy New Year" ngày ấy – bây giờ - 8

Andersson là thành viên hiếm hoi của ABBA tiếp tục sự nghiệp âm nhạc sau khi nhóm tan rã

Bjorn Ulvaeus

Ông chính là người bạn thân của Benny Andersson trước, trong và sau thời gian ABBA lên ngôi vị cao nhất của làng âm nhạc thế giới. Ông là đồng sáng tác của những vở nhạc kịch nổi tiếng như Chess, Kristina Fran Duvemala và đặc biệt là Mamma Mia! cùng với Benny Andersson.

Ban nhạc hát "Happy New Year" ngày ấy – bây giờ - 9

Khác với Andersson vốn được biết nhiều hơn với vai trò sáng tác, Bjorn Ulvaeus sở hữu giọng ca nội lực và thành danh với việc ca hát trước khi tiếp tục thành công với sự nghiệp sáng tác.

Ban nhạc hát "Happy New Year" ngày ấy – bây giờ - 10

Ulvaeus và Agnetha Faltskog từng có với nhau một tổ ấm hạnh phúc với 2 người con chung

ABBA gây thú vị với người hâm mộ bởi những bản tình ca do chính 2 cặp tình nhân đồng diễn. Ulvaeus kết hôn với thành viên nữ thứ 2 trong nhóm là Agnetha Faltskog vào năm 1971, họ có với nhau 2 người con trước khi hoàn tất việc ly hôn vào năm 1980.

Ông hiện đang sống với người vợ thứ 2 là một nhà báo âm nhạc, và cả hai đang sinh sống tại Stockholm. Tại đây, Ulvaeus thành lập 1 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ - thông tin với anh trai của mình.

Ban nhạc hát "Happy New Year" ngày ấy – bây giờ - 11

 Đôi bạn thân Ulvaeus và Andersson

Năm 2008, Ulvaeus tiết lộ mình mắc chứng mất trí nhớ dài hạn và giờ không còn nhớ nổi nhiều sự kiện quan trọng trong cuộc đời mình. Song khi nhắc tới ABBA, khi thật kỳ lạ, Ulvaeus cho biết: “Thật là tốt khi những kí ức đó vẫn kéo dài”.

Agnetha Faltskog

Thành viên cuối cùng của ABBA là Agnetha Faltskog, luôn coi mình là người lẻ ra trong nhóm. Điều này xuất phát từ tính cách có phần khép mình và nhút nhát của bà từ khi gia nhập làng giải trí. Faltskog từng chia sẻ: “Tôi chỉ là một cô nàng quê mùa. Trong khi những người khác (3 thành viên còn lại của ABBA) thích tiệc tùng, thì tôi chỉ muốn giữ mình trong im lặng”.

Ban nhạc hát "Happy New Year" ngày ấy – bây giờ - 12

Vẻ ngoài thay đổi của Faltskog sau hơn 30 năm chia tay ABBA

Từng có thông tin cho rằng, dù hát rất hay song Faltskog lại mắc chứng sợ sân khấu. Bản thân bà từng phải dùng tới rượu whisky để tăng hưng phấn mỗi lần lên biểu diễn.

Chia tay ABBA, Faltskog cho đến nay gắn bó với nghề nghiệp quảng cáo, thiết kế thời trang và tư vấn hôn nhân. Bà chọn cho mình cuộc sống được xem là ẩn dật, trước khi bất ngờ tung một album âm nhạc mang tên A vào năm 2013. Album ngay lập tức bán được hơn 1 triệu bản trên toàn cầu.

Ban nhạc hát "Happy New Year" ngày ấy – bây giờ - 13

Nữ ca sĩ vô cùng quyến rũ thời vàng son của ABBA

Ban nhạc hát "Happy New Year" ngày ấy – bây giờ - 14

Agnetha Faltskog khi về già

Clip màn hội ngộ của ABBA sau hơn 30 năm chia cách:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Đạt (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN