Bật mí những thói quen tốt nhất và tồi tệ nhất của các tỷ phú nổi tiếng

Thành công không xảy ra một cách tình cờ. Những tỷ phú giàu có nhất hiện nay đều sở hữu những thói quen để tạo nên thành công, nhưng vẫn còn không ít những tật xấu cần khắc phục.

Một số tỷ phú giàu nhất hiện nay như CEO Facebook Mark Zuckerberg, COO Facebook Sheryl Sandberg, CEO Amazon Jeff Bezos, và nhà đầu tư Mark Cuban luôn nổi tiếng với những thói quen tích cực góp phần gây dựng sự nghiệp thành công của họ. Tuy nhiên, thực tế là họ cũng tự thừa nhận mình sở hữu những thói quen ảnh hưởng không tốt đến công việc và cuộc sống hằng ngày.

1. Mark Zuckerberg

CEO Facebook hiện sở hữu khối tài sản hơn 50 tỷ USD nhưng có một cuộc sống vô cùng giản dị. Mặc dù đủ khả năng chi trả cho bất kỳ chiếc xe nào, Zuckerberg vẫn lái chiếc Volkswagen GTI màu đen với giá mua chỉ 30.000 USD.

Bật mí những thói quen tốt nhất và tồi tệ nhất của các tỷ phú nổi tiếng - 1

Hình ảnh quen thuộc của Zuckerberg

Anh kết hôn với Priscilla Chan ở sân sau của ngôi nhà. Mark còn nổi tiếng với hình ảnh mặc một chiếc áo phông màu xám và quần bò trong mọi sự kiện tham gia.

Bật mí những thói quen tốt nhất và tồi tệ nhất của các tỷ phú nổi tiếng - 2

Đôi vợ chồng giản dị tại một cửa hàng McDonald

Zuckerberg luôn thử thách bản thân bằng việc thiết lập một mục tiêu mới phải hoàn thành trong năm tới. Những thử thách trước đây của anh là chạy một dặm mỗi ngày, đọc một cuốn sách mới trong vòng hai tuần hay học tiếng Quan Thoại. Tuy nhiên anh cũng có một thói quen xấu, đó chính là sử dụng điện thoại ngay khi vừa tỉnh dậy vào mỗi sáng.

Bật mí những thói quen tốt nhất và tồi tệ nhất của các tỷ phú nổi tiếng - 3

Điều đầu tiên vào buổi sáng, Zuckerberg thường xuyên kiểm tra Facebook, Messenger và WhatsApp

Mặc dù là CEO sở hữu công ty đằng sau các ứng dụng trên, ngay cả Zuckerberg cũng thừa nhận đó là một thói quen xấu. "Đó là một thói quen không tốt, tôi phải thừa nhận vậy", anh từng trả lời. "Tôi không thể nhìn thấy mọi thứ rõ như hồi xưa nữa”, Mark thú nhận và cho biết hiện anh phải giữ điện thoại thật gần mặt mới nhìn rõ được màn hình.

2. Jeff Bezos

CEO Amazon Jeff Bezos là một trong những người cực kỳ bận rộn nhưng luôn duy trì chế độ ngủ tám tiếng mỗi đêm.

Bật mí những thói quen tốt nhất và tồi tệ nhất của các tỷ phú nổi tiếng - 4

  "Tôi tỉnh táo hơn và tôi nghĩ rõ ràng hơn sau tám giờ ngủ”, Bezos nói với tờ Wall Street Journal.

Để bắt đầu một ngày hiệu quả, anh không bao giờ lên kế hoạch cho các cuộc họp sáng sớm mà dành thời gian ăn sáng với vợ MacKenzie Bezos, và bốn đứa con của họ.

Bật mí những thói quen tốt nhất và tồi tệ nhất của các tỷ phú nổi tiếng - 5

Bezos muốn có vợ bên cạnh những giờ phút tốt nhất để bắt đầu ngày mới của mình

Nhưng vị tỷ phú này có xu hướng dễ dàng nổi nóng với những nhân viên không làm mình hài lòng

Bezos được cho là đã từng đưa ra những nhận xét mỉa mai đối với nhân viên Amazon khi anh nghe thấy điều gì đó mình không thích hoặc nhân viên không có câu trả lời đúng và thể hiện sự yếu kém trong công việc.

Bật mí những thói quen tốt nhất và tồi tệ nhất của các tỷ phú nổi tiếng - 6

Bezos dễ dàng nổi nóng nếu thấy không hài lòng

Anh sẵn sàng nói những lời như: "Bạn lười biếng hay không đủ năng lực?" hoặc "Xin lỗi, hôm nay tôi có uống thuốc ngu ngốc không?"

3. Mark Cuban

Mark Cuban tiết lộ mình dành hơn ba giờ một ngày để đọc sách và duy trì thói quen này kể từ thời gian ông làm việc tại MicroSolutions vào những năm 1980.

Bật mí những thói quen tốt nhất và tồi tệ nhất của các tỷ phú nổi tiếng - 7

"Một chàng trai có ít nền tảng máy tính có thể cạnh tranh với những người có nhiều kinh nghiệm hơn nhờ dành thời gian để học tất cả những gì có thể”, Mark từng phát biểu

Cuban còn thường xuyên tập luyện bằng các bài tập tim mạch, chơi bóng rổ và thậm chí là kickboxing.

Bật mí những thói quen tốt nhất và tồi tệ nhất của các tỷ phú nổi tiếng - 8

Việc hàng ngày hoàn thành một buổi tập luyện khắt khe tạo động lực cho Cuban

Nhưng Cuban thừa nhận rằng anh ấy xem TV quá nhiều vào ban đêm và đặt  tivi ở chế độ tự động tắt phòng trường hợp ngủ quên.

Bật mí những thói quen tốt nhất và tồi tệ nhất của các tỷ phú nổi tiếng - 9

Mark cho rằng đó là một thói quen khiến anh dễ bị phân tâm

4.  Sheryl Sandberg

COO nổi tiếng của Facebook, Sheryl Sandberg có thói quen ghi lại các mục tiêu cần làm trong cuốn sổ của mình. Trong các buổi họp, cô luôn chú thích các vấn đề thảo luận và hành động cụ thể cần thực hiện. Nếu mọi mục tiêu được đánh dấu hoàn thành trong cuốn sổ, cuộc họp sẽ kết thúc.

Bật mí những thói quen tốt nhất và tồi tệ nhất của các tỷ phú nổi tiếng - 10

Sheryl Sandberg luôn lên danh sách việc cần làm hàng ngày trong sổ ghi chép

Dù bận rộn thế nào, Sandberg luôn rời khỏi văn phòng lúc 5 giờ hơn để dành thời gian ăn tối với các con. Tại bàn ăn, họ chia sẻ về một ngày làm việc của nhau - một truyền thống của cô với người chồng quá cố Dave Goldberg, giám đốc điều hành của SurveyMonkey, trước khi anh qua đời đột ngột vào năm 2015.

Bật mí những thói quen tốt nhất và tồi tệ nhất của các tỷ phú nổi tiếng - 11

"Chia sẻ giúp chúng tôi cảm thấy biết ơn và nhắc nhở bản thân rằng ngay cả khi mất mát, vẫn còn rất nhiều điều để trân trọng trong cuộc sống", Sandberg viết trên tờ The New York Times.

Nhưng Sandberg thường có thói quen không ngủ đủ giấc. Điều đó khiến cô dễ bị mệt mỏi với khối lượng công việc khổng lồ mỗi ngày. Và cô dần nhận ra giấc ngủ quan trọng đối với các con khi chúng còn nhỏ, và ngay cả khi chúng lớn lên. Vì vậy mặc dù là một người trưởng thành, cô cũng cần học cách ngủ đủ giấc.

Bật mí những thói quen tốt nhất và tồi tệ nhất của các tỷ phú nổi tiếng - 12

Sandberg nhận ra ngủ đủ giấc là chìa khóa để giúp mình làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng hơn

Bây giờ, cô đã áp dụng thói quen tắt điện thoại trước khi đi ngủ, lên giường sớm vào 9 rưỡi tối nhờ vào những đứa con của mình.

Cuộc hôn nhân “màu hồng” đáng ngưỡng mộ của tỷ phú Bill Gates

Hôn nhân là một cái kết đẹp cho chuyện tình 7 năm của cô nhân viên Melinda và “ông chủ” Bill Gates.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Mai (Theo BI) ([Tên nguồn])
Chuyện về những tỷ phú giàu nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN