"Triển Chiêu" Tiêu Ân Tuấn trở thành "người giúp việc siêu đẳng ở Đài Loan"

Từng là mỹ nam cổ trang được hàng triệu người hâm mộ nhưng cuộc sống hiện tại của Tiêu Ân Tuấn khiến nhiều người cảm thương.

Tiêu Ân Tuấn từng là nam diễn viên đình đám trên màn ảnh Trung Quốc với những vai cổ trang ấn tượng khó phai. Tài tử 56 tuổi này ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim Tiểu lý phi đao, Bao Thanh Thiên, Thi Công kỳ án, Hoa tàn hoa nở...

Nam diễn viên từng là một trong những ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Đài thập niên 90. Những vai diễn đại hiệp, trượng nghĩa của ông đã để lại ấn tượng không thể nào quên trong lòng người hâm mộ. Chính vì vậy mà ông còn được truyền thông ưu ái gọi là "đệ nhất mỹ nam cổ trang" của màn ảnh Hoa ngữ. 

Tiêu Ân Tuấn từng là đệ nhất mỹ nam cổ trang.

Tiêu Ân Tuấn từng là đệ nhất mỹ nam cổ trang.

Cuộc sống ở ẩn sau bao sóng gió

Có sự nghiệp thành công là vậy nhưng đời sống riêng tư của nam tài tử này lại không thuận lợi. Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông chỉ kéo dài 11 năm. Sau khi chia tay, Tiêu Ân Tuấn phải bồi thường và chịu phí luật sư lên tới hơn 77 tỷ đồng. Ông cũng bị vợ cáo buộc ngoại tình, không chung thủy. Scandal ly hôn khi đó khiến sự nghiệp của ngôi sao một thời rơi xuống vực thẳm.

Vào thời điểm đó, gần như danh tiếng của ông bị hủy hoại hoàn toàn. Có lúc, Tiêu Ân Tuấn chán nản, trầm cảm và tìm tới rượu để giải sầu. Ngôi sao này sau đó gặp người vợ thứ hai, nữ diễn viên Lâm Thiên Ngọc, vào giai đoạn bế tắc nhất trong cuộc sống nhưng chuyện tình này cũng không có cái kết viên mãn. Họ đã đường ai nấy đi sau 7 năm bên nhau. Vợ cũ của Tiêu Ân Tuấn cũng lên mạng chê bai ông, coi cuộc hôn nhân của họ là "nghiệp chướng".

Sau cú sốc tình cảm, nam diễn viên đã từng có thời gian rơi vào trầm cảm, chán nản và cũng không còn "mặn mà" với những hoạt động trong làng giải trí nữa. Cuộc đời và sự nghiệp đứt gánh của Tiêu Ân Tuấn khiến nhiều người hâm mộ ông cảm thấy tiếc nuối. Giờ đây, ông không còn là một mỹ nam như ngày nào, tài tử 56 tuổi tăng cân trông thấy và ăn mặc giản dị hơn. Nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng về diện mạo "xuống sắc" của ông.

Nam tài tử giờ đã khác xưa.

Nam tài tử giờ đã khác xưa.

Trước sự săm soi có phần thái quá của truyền thông và dư luận về ngoại hình của mình, Tiêu Ân Tuấn gay gắt đáp trả: "Nếu tôi vẫn giống hồi còn trẻ, chắc họ sẽ nói tôi là yêu quái, hoặc đi phẫu thuật thẩm mỹ. Việc tôi béo, gầy hay già yếu không liên quan tới mọi người".

Hiện ông tập trung dành thời gian cho đam mê nhiếp ảnh và chăm sóc những người thân yêu ruột thịt. Ngôi sao này từng đăng ảnh đưa mẹ đi dạo và viết: "Bỏ đi mọi hào quang, bầu bạn cùng mẹ, hạnh phúc biết chừng nào. Nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo, đi dạo... Tôi là người giúp việc siêu đẳng ở Đài Loan".

Theo trang Ettoday, mỹ nam cổ trang một thời sống cùng mẹ già gần 90 tuổi và cô con gái đã lớn, từ cuộc hôn nhân đầu tiên. Ông học nấu nhiều món ăn phù hợp với người già, thường trang trí đẹp mắt, đổi món để tránh nhàm chán.

Ngôi sao cổ trang và mẹ.

Ngôi sao cổ trang và mẹ.

Hết mình vì con gái

Trong số 3 người con sau hai cuộc hôn nhân đứt gánh, Tiêu Ân Tuấn gần gũi và thân thiết nhất với con gái Tiêu Mạn Đình. Cô cũng theo bố bước chân vào làng giải trí và sở hữu lượng người theo dõi không nhỏ trên mạng xã hội. 

Tiêu Mạn Đình thừa hưởng nét đẹp hài hòa từ cha với vóc dáng cao ráo, nước da trắng, gương mặt trong sáng. Dù có khả năng ca hát, vũ đạo và diễn xuất nhưng cô gái sinh năm 1995 này chưa thể thoát khỏi cái bóng nổi tiếng của cha. Trong nhiều bài phỏng vấn, Tiêu Mạn Đình cho biết, cô muốn đứng trên đôi chân của mình và không muốn dựa vào danh tiếng của cha. Cô cũng chịu nhiều áp lực khi bị đem ra so sánh với tài năng, sự nổi tiếng của cha mình. 

Nói về việc ủng hộ con trong công việc, Tiêu Ân Tuấn chia sẻ: "Tôi thường dạy con không thể một bước lên mây, phải làm mọi việc tới nơi tới chốn, dù có thành công hay thất bại thì bản thân cũng đã cố gắng hết sức, không hổ thẹn với ai".

Tiêu Ân Tuấn và con gái xinh đẹp.

Tiêu Ân Tuấn và con gái xinh đẹp.

Nam tài tử cũng từng gây choáng khi có màn hóa thân thành mỹ nữ để chiều lòng con gái. Sau thời huy hoàng cùng sự nghiệp diễn xuất vang danh khắp châu Á, mỹ nam năm nào đang cố gắng làm tốt vai trò của người cha. Được biết, nam diễn viên từng bỏ ra rất nhiều tiền để giành lại quyền nuôi dưỡng con gái sau khi ly hôn với vợ cũ.

Từ một ngôi sao nổi tiếng, tài tử họ Tiêu rơi vào tình trạng “tay trắng” sau vụ kiện, thế nhưng ông chưa bao giờ hối tiếc, thậm chí còn quyết định không đi làm để toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái. Có thể nói rằng, Tiêu Ân Tuấn không còn muốn vướng vào những thị phi, rắc rối ngoài đời, ông chỉ muốn lo cho gia đình, hỗ trợ con gái phát triển sự nghiệp một cách tốt nhất.

Nguồn: [Link nguồn]

Thiên vương Quách Phú Thành phong độ ở tuổi 58, giàu có nhưng vẫn dạy con tiết kiệm

Thiên vương Hong Kong đang có cuộc sống mà bao người mơ ước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Lục ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN