Người đàn ông may mắn: Vợ là quốc sắc thiên hương số 1 thế giới, con đẹp như Lisa

Sống trong gia đình sở hữu hai quốc bảo nhan sắc của Ấn Độ, người đàn ông này quả là may mắn nhất thế gian.

Aishwarya Rai (50 tuổi) được mệnh danh là hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại. Cô chính là "quốc bảo" nhan sắc của Ấn Độ với vẻ đẹp vượt thời gian.

Mỹ nhân này giành ngôi Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Ấn Độ 1994. Sau đó, cô được cử đi tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 1994 và giành ngôi vị cao nhất. Sau khi đăng quang, Aishwarya Rai đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, gây được thiện cảm lớn. 

Với nhan sắc thiên phú cùng tài năng hơn người, cựu Hoa hậu này gặt hái được nhiều thành công trên con đường diễn xuất. Hiện cô là một trong những nữ diễn viên được nhận mức thù lao cao nhất ở Ấn Độ. Theo trang Celebrity Net Worth, hoa hậu đẹp nhất thế giới có khối tài sản ước tính 100 triệu USD.

Aishwarya Rai là hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại.

Aishwarya Rai là hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại.

Xinh đẹp và giàu có thôi chưa đủ, cô còn có một người chồng hoàn mỹ cùng cô con gái đẹp như thiên thần. Chồng của cựu Hoa hậu Aishwarya Rai là diễn viên kiêm nhà sản xuất phim nổi tiếng Abhishek Bachchan (47 tuổi). Người đàn ông này là con trai của huyền thoại điện ảnh Amitabh Bachchan.

Anh Abhishek Bachchan có xuất thân vô cùng danh giá. Ông nội và ông ngoại của Abhishek Bachchan đều là những nhà thơ nổi tiếng. Cha mẹ anh cũng là những gương mặt sáng giá nhất của nền điện ảnh Ấn Độ. Cuộc sống của Abhishek Bachchan phủ đầy trong nhung lụa cùng sự ca tụng của mọi người. 

Người đàn ông không chỉ có gia thế mà anh cũng có ngoại hình nổi bật cùng tài năng thiên phú. Anh từng nhận nhiều giải thưởng danh giá của quốc gia với nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình nổi tiếng. 

Cô có cuộc sống hôn nhân viên mãn với người chồng nổi tiếng.

Cô có cuộc sống hôn nhân viên mãn với người chồng nổi tiếng.

Người đàn ông có gia thế không hề tầm thường.

Người đàn ông có gia thế không hề tầm thường.

Năm 2000, Abhishek và Aishwarya gặp nhau lần đầu khi cùng tham gia một bộ phim Ấn Độ mang tên "Dhaai Akshar Prem Ke". Vào thời điểm đó, mỹ nhân Ấn Độ mới chấm dứt mối quan hệ với nam tài tử Salman Khan, còn Abhishek cũng vừa trải qua cuộc tình sâu đậm với nữ diễn viên Karisma Kapoor. Bởi vết thương lòng của quá khứ vẫn còn, họ chỉ coi nhau như những người đồng nghiệp không hơn không kém. 

Phải đến năm 2005, trái tim của đôi trai tài gái sắc mới bắt đầu rung động khi họ cùng tham gia chụp hình cho ca khúc chủ đề của bộ phim "Bunty Aur Babli". Công việc đã khiến họ gắn bó hơn với các dự án quảng bá, lịch trình tham dự sự kiện suốt thời gian đó. Những cảm giác ngọt ngào xuất hiện, xâm chiếm lấy họ và thôi thúc họ mở cửa trái tim mình.

Năm 2007, ngay sau buổi công chiếu bộ phim Guru ở Toronto, Rai đã được người đàn ông của đời mình ngỏ lời cầu hôn. Cô ngay lập tức nhận lời mà không chút lưỡng lự. Vào ngày 20/04/2007, hôn lễ được mong đợi bậc nhất tại đất nước Ấn Độ cũng được tổ chức. Chú rể Abhishek cưỡi con ngựa trắng trong khi cô dâu Aishwarya đẹp ngọt ngào trong bộ váy sari truyền thống màu vàng kem.

Aishwarya Rai bên con gái đẹp như tiên.

Aishwarya Rai bên con gái đẹp như tiên.

Hiện tại sau 16 năm bên nhau gia đình của Abhishek và Aishwarya hạnh phúc viên mãn với cô cái gái vô cùng xinh đẹp Aaradhya, sinh năm 2011. Là con của hai ngôi sao lớn tại Ấn Độ, từ nhỏ Aaradhya Bachchan đã quen với sự nổi tiếng. Cô bé thường xuyên theo chân bố mẹ xuất hiện trong nhiều sự kiện lớn, nhỏ. Càng lớn cô bé càng xinh đẹp rạng rỡ và được ví là bản sao thu nhỏ của Lisa. 

Nhiều người nói rằng, Abhishek Bachchan quả là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới khi có trong tay tất cả mọi thứ mà ai cũng mong ước có được: Gia đình danh giá, sự nghiệp thành công và một tổ ấm viên mãn.

Con gái cựu hoa hậu được nhận xét là giống Lisa.

Con gái cựu hoa hậu được nhận xét là giống Lisa.

Nguồn: [Link nguồn]

”Thái tử” Louis Vuitton giàu nhất thế giới lấy ”Lọ Lem” bán hàng rong đã có 3 con

Chuyện tình của cặp đôi đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Lục ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN