Lối sống gây nhiều tranh cãi của đàn ông Nhật Bản: Lựa chọn nhà không có phòng tắm

Việc thuê những căn hộ không có phòng tắm để sinh sống đang là việc khá phổ biến ở Nhật Bản.

Trong thời gian gần đây, những thông tin về một loạt căn phòng nhỏ cho thuê, không có nhà tắm, đang được nhiều người đàn ông ở Nhật Bản ưa chuộng đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. 

Nhiều người đàn ông tại xứ sở mặt trời mọc, nhất là ở độ tuổi U30 thích lối sống tối giản, không sở hữu đồ đạc và trong bối cảnh giá phòng ngày một đắt đỏ nên họ có xu hướng lựa chọn những căn phòng có giá cả phải chăng. Do đó, các căn phòng không có nhà tắm, giá mềm hơn so với những ngôi nhà thông thường đang được nhiều người đàn ông trẻ tuổi ở Nhật lựa chọn. 

Sức hấp dẫn không thể chối từ

Anh Shin Noguchi, 27 tuổi, làm việc cho một công ty thiết kế kiến ​​trúc ở Tokyo, đã chuyển đến một ngôi nhà 40 năm tuổi không có phòng tắm vào năm 2022. Cách bố trí trong phòng rất đơn giản: Có một nhà vệ sinh kiểu Nhật, một nhà bếp cỡ lớn, có hai tấm chiếu tatami và một căn phòng nhỏ khác.

Giá thuê chưa đến 300 USD (7 triệu đồng), đã bao gồm cả tiền nước và tiền ga trong khi vị trí của nó rất gần trung tâm của Tokyo. Noguchi có thể đi xe đạp đến công ty. "Tokyo là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới để sinh sống. Hầu hết những người trẻ như tôi đều kiếm tìm những căn phòng thuê nhỏ bé với giá cả phải chăng", Noguchi cho hay.

Người đàn ông thuê một căn hộ nhỏ bé, không có nhà tắm riêng.

Người đàn ông thuê một căn hộ nhỏ bé, không có nhà tắm riêng.

Những ngôi nhà 14,8m2 mà Noguchi đang ở được biết đến với cái tên furonashi bukken (không có bồn tắm). Kênh TV Asahi đã theo chân một người Tokyo khoảng 20 tuổi để đi xem căn hộ nhỏ bé không có nhà tắm, chỉ cách trung tâm thành phố Tokyo 10 phút đi tàu với giá thuê 245 USD (5,7 triệu đồng).

Nếu không có nhà tắm riêng thì những người này phải làm thế nào? Trên thực tế từ nhiều thập kỷ về trước, những căn phòng như thế này đã rất phổ biến và người dân Nhật thường lựa chọn ra nhà tắm công cộng. Ngày này, đàn ông Nhật nhất là những người trẻ tuổi lựa chọn cuộc sống "kiểu xưa thế này".

Theo Tokyo Sento Fudosan, không hẳn do điều kiện kinh tế khó khăn khiến nhiều người tìm đến những căn hộ giá rẻ, thiếu sự tiện nghi như thế này. Thay vào đó, người môi giới căn hộ cho thuê nói rằng, có một sự hấp dẫn đối với vẻ đẹp cổ kính nơi đây khiến nhiều người muốn sinh sống trong khoảng không gian này.

Nhà tắm công cộng ở Nhật Bản.

Nhà tắm công cộng ở Nhật Bản.

Nhiều ý kiến trái chiều

Với nhiều người, xu hướng ở những căn phòng như thế này là do người trẻ ngày nay thích cuộc sống tối giản, không cầu kỳ nhưng một bộ phận khác thì cho rằng cực chẳng đã, vì yếu tố kinh tế mà họ phải thuê như vậy. 

Đối với tôi, có vẻ như người trẻ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc sống trong căn hộ không có nổi phòng tắm riêng vì không đủ khả năng chi trả. Nếu có tiền, họ đã thuê căn hộ có vòi sen hay bồn tắm rồi”, Mariko Kobayashi, một người bà mẹ sống ở Tokyo, có hai con trong độ tuổi vị thành niên.

Một góc phòng nơi không có nhà tắm riêng.

Một góc phòng nơi không có nhà tắm riêng.

Sự biến động của thị trường có thể đã khiến những căn hộ giá rẻ, không có bồn tắm hay vòi sen trở nên hấp dẫn hơn một chút đối với người thuê nhà. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ phổ biến trở lại trong nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.

Seijurou Tsukano, một nhân viên bán thời gian 42 tuổi ở Tokyo, từng sống trong một ngôi nhà cũ kỹ, không có vòi sen hay bồn tắm suốt gần 10 năm qua vì gặp khó khăn tài chính. Ông muốn dồn tiền để trả khoản nợ khổng lồ và các khoản vay sửa xe hơi sau một tai nạn giao thông.

Đầu những năm 2000, căn hộ không phòng tắm ở Tokyo chỉ có giá 77 USD (1,8 triệu đồng). Tsukano có thể vệ sinh cá nhân ở nhà tắm công cộng hoặc phòng tập thể dục. Dù vậy, ông thừa nhận rất khó để duy trì lối sống đó.

"Cuối cùng, tôi phải mua một bể bơi trẻ em bơm hơi và sử dụng nó như bồn tắm tại nhà", ông kể lại.

Nguồn: [Link nguồn]

Bức ảnh chỉ ra thực trạng đáng lo ngại của đàn ông Nhật Bản, gây nhức nhối suốt thời gian dài

Ở Nhật Bản, sẽ không khó bắt gặp những người đàn ông tranh thủ ngủ mọi lúc mọi nơi từ tàu điện ngầm, trạm xe buýt thậm chí là trên vỉa hè. Đây là một hiện tượng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Linh ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN