Đàn ông 30 tuổi nên ăn mặc như thế nào?

Đàn ông tuổi 30 nên có những món đồ toát lên được sự lịch lãm và tất nhiên không thể thiếu sự sang trọng mà không mất đi nét trẻ trung.

Blazer không quá nghiêm túc

Đàn ông 30 tuổi nên ăn mặc như thế nào? - 1

Sở dĩ áo blazer không quá nghiêm túc là món đồ chàng 30 tuổi nên có vì nó sẽ tạo độ lịch lãm có pha chút trẻ trung cho chàng. Áo blazer không quá cứng nghĩa là không nhất thiết áo phải bằng chất vải quá dày dặn hoặc không nhất thiết phải có đệm vai hoặc có thể ngắn hơn áo blazer kiểu trang trọng nhưng phải đảm bảo đứng form. Có thể là chiếc áo blazer này được làm bằng loại vải thô, mịn hơn sẽ giữ nếp tốt hơn và hợp hơn khi phối với quần jean và quần chinos. Chàng có thể phối chiếc áo blazer này cùng áo phông hoặc áo sơ mi Oxford cùng sneaker năng động.

Áo khoác phù hợp

Đàn ông 30 tuổi nên ăn mặc như thế nào? - 2

Bên cạnh áo blazer không quá nghiêm túc thì anh chàng 30 tuổi nên sắm cho mình một hoặc hai chiếc áo khoác phù hợp. Đó có thể là áo khoác denim, áo trench-coat… nhưng phải đảm bảo vừa vặn và đứng form với kích cỡ cơ thể. Nếu mùa đông, chàng nên đầu tư các loại áo choàng dáng dài, áo blazer da, áo blazer dày dặn còn mùa thu có thể mặc áo khoác denim là phù hợp. Những kiểu áo khoác này dễ phối đồ và cũng giúp diện mạo chàng trông lịch lãm hơn. Lưu ý: áo khoác không nên quá dày vì dễ khiến vẻ ngoài trông bị lôi thôi.

Quần dài đa năng

Đàn ông 30 tuổi nên ăn mặc như thế nào? - 3

Một người đàn ông ở một độ tuổi 30 nhất định thỉnh thoảng phải ăn mặc lịch sự, nhưng không quá già dặn. Do đó việc chọn quần dài cũng rất quan trọng. Thay vì quần jean thì phái mạnh có thể chọn những chiếc đa năng chẳng hạn như quần chinos và quần Tây được thiết kế vừa vặn vóc dáng. Đây là những kiểu quần có thể mặc với áo polo, áo sơ mi hay rất nhiều loại áo khác tùy từng hoàn cảnh. Và chắc chắn các đấng mày râu nên tránh xa quần bó sát vì nó kém sang và khiến chàng dễ lộ nhược điểm.

Giày không dành cho tập luyện

Đàn ông 30 tuổi nên ăn mặc như thế nào? - 4

Cũng giống như cách chọn quần áo, đối với giày dép các chàng cũng nên ưu tiên nhưng đôi giày mang lại sự sang trọng. Kiểu giày đơn giản mà phái mạnh tuổi 30 đáng đầu tư nhất là giày da hoặc bốt như giày derby, giày loafers và desert boots. Những kiểu giày này giúp nâng tầm phong cách cho phái mạnh hiệu quả.

Một chiếc đồng hồ cơ đúng chuẩn

Đàn ông 30 tuổi nên ăn mặc như thế nào? - 5

Để trông sành điệu và lịch lãm đúng chuẩn quý ông 30 tuổi, phái mạnh cần có một chiếc đồng hồ cơ. Kiểu đồng hồ này sẽ tăng thêm nét nam tính, khỏe khoắn mà rất cuốn hút cho phái mạnh. Đồng hồ cơ màu đơn giản như màu đen, nâu sẽ dễ phối trang phục và tạo được sự lịch lãm cho các đấng mày râu. Đây cũng là kiểu đồng hồ không bao giờ lỗi mốt.

Nguồn: [Link nguồn]

6 phụ kiện phù hợp với trang phục cổ điển sẽ nâng cấp kiểu dáng của bạn

Bạn có thể thấy mình không cần phải mặc vest nhiều trong những ngày này, nhưng khi đến lúc mặc bộ trang phục được thiết kế riêng yêu thích của bạn, bạn nên biết nên mặc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MAI ANH ([Tên nguồn])
Đàn ông khỏe đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN