Bị Elon Musk chê bai ngu ngốc, chàng trai "lội ngược dòng" trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới

Từ bỏ ngôi trường danh tiếng để đi theo con đường phát triển riêng, Austin Russell từng bị chê bai là ngu ngốc và tốn kém.

Austin Russell từng có quá khứ đầy “huy hoàng”, anh đã bỏ dở việc học đại học và bị người đàn ông giàu số 1 thế giới chê bai thậm tệ. Tuy nhiên, những điều đó không thể ngăn cản Austin Russell chạm đến đỉnh thành công.

Người đàn ông này giữ kín cuộc sống của mình. Các thông tin về quá trình trưởng thành của tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới hiếm khi xuất hiện ở trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Từ nhỏ đã là thiên tài 

Austin Russell sinh năm 1995 và những thông tin liên quan đến cha mẹ, anh chị em của anh đều được giữ kín trên truyền thông. Anh được coi là thần đồng ngay từ lúc còn rất nhỏ. Khi chỉ mới hai tuổi, Russell đã có thể học thuộc bảng tuần hoàn các nguyên tố. Khi tròn 13 tuổi, Russell quyết định đăng ký bằng sáng chế đầu tiên của mình cho một sản phẩm hệ thống tái chế tái sử dụng nước ngầm từ các vòi phun nước. 

Bị Elon Musk chê bai ngu ngốc, chàng trai "lội ngược dòng" trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới - 1

Austin Russell đã bỏ học giữa chừng để theo đuổi đam mê

Trong những năm tháng thiếu niên tiếp theo, anh đã tích cực tham gia vào các hoạt động nghiên cứu tại Viện laser Irvine Beckman ở Đại học California. Tuy nhiên, sau này anh đăng ký học tại Đại học Stanford, một trong những ngôi trường danh tiếng nhất thế giới.

Tại đây, anh nảy sinh ý tưởng về công nghệ cảm biến ô tô. Năm 2012, sau khi nhận được học bổng trị giá 100.000 USD (2,3 tỷ đồng) từ Peter Thiel - tỷ phú đầu tư công nghệ và người đồng sáng lập PayPal, Russell quyết định bỏ học và dùng số tiền này để thành lập công ty của riêng mình. Chia sẻ với Forbes, CEO của Luminar cho biết anh cảm thấy gò bó trong môi trường học thuật khi đã có động lực để phát minh và sáng tạo.

Xây dựng công ty công nghệ Luminar

Russell thành lập Luminar Technologies khi mới chỉ 17 tuổi ở California vào năm 2012. Luminar là một công ty khởi nghiệp phát triển công nghệ phần cứng và phần mềm LiDAR. 

LiDAR (viết tắt của light detection and ranging) là công nghệ sử dụng các cảm biến nhằm đo khoảng cách tới các vật thể xung quanh, từ đó máy tính của xe tự lái sẽ có đủ dữ liệu để đưa ra quyết định. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng theo đuổi công nghệ này.

Năm 2018, trong một cuộc trò chuyện với nhà đầu tư, Elon Musk đã nhận xét công nghệ cảm biến LiDAR là "ngu ngốc, đắt tiền và không cần thiết". Bất chấp những lời chê bai ấy, Russell vẫn quyết định đi theo con đường mình đã chọn. 

Bị Elon Musk chê bai ngu ngốc, chàng trai "lội ngược dòng" trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới - 2

Russell đã quyết theo đuổi đến cùng con đường mình lựa chọn

Sau thời gian hoạt động "ẩn mình", Russell đã quyết định đưa công ty xuất hiện công khai với hoạt động kêu gọi đầu tư vào tháng 4/2017. Kết quả sau đó là ngoài sức tưởng tượng. Công ty đã nhận được khoản đầu tư 36 triệu USD ở vòng kêu gọi vốn. Với số vốn này, họ đã sản xuất 10.000 chiếc LiDARr ô tô từ nhà máy của họ được thành lập ở Orlando. 

Gặt hái trái ngọt

8 năm sau khi thành lập, công ty Luminar Technologies được niêm yết trên sàn Nasdaq thông qua hình thức SPAC. Cổ phiếu của Luminar đã tăng gần 28% khi ra mắt và giá trị thị trường của công ty là khoảng 7,8 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa với việc Austin Russell trở thành tỷ phú ở tuổi 25 vào năm 2020. Đồng thời anh cũng là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới vào thời điểm đó.

Không chỉ điều hành công ty lớn đang ăn nên làm ra, tỷ phú trẻ Austin Russell còn sở hữu bất động sản đắt đỏ. Theo Dirt, tỷ phú trẻ gần đây đã mua một dinh thự trị giá 83 triệu USD ở Los Angeles. Bất động sản này rộng hơn 1.858 mét vuông, bao gồm 6 phòng ngủ và 18 phòng tắm.

Bị Elon Musk chê bai ngu ngốc, chàng trai "lội ngược dòng" trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới - 3

Austin Russell giờ đây có cuộc sống đáng mơ ước

Bên cạnh đó, dinh thự này còn trang bị máy quét võng mạc ở phòng ngủ, rạp chiếu phim ngoài trời và phòng trưng bày xe hơi. Dirt cũng đưa tin rằng Russell đã mua một bất động sản khác - một dinh thự rộng 1.207 mét vuông ở Florida. Căn nhà này nằm cách trụ sở chính của Luminar ở Orlando khoảng 17km.

Có thể nói rằng, Austin Russell dù là thiên tài nhưng anh vẫn không ngừng nỗ lực để phát triển bản thân, tin tưởng và quyết tâm theo đuổi đến cùng sự lựa chọn của mình. 

Nguồn: [Link nguồn]

Top tỷ phú đô la giàu sụ, trẻ đẹp: Kết hôn bằng được với ”thiên thần nội y” 1 đời chồng

Những tỷ phú này không chỉ tài giỏi, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước mà họ còn có diện mạo xuất chúng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ngọc ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN