Phụ nữ bóc mẽ đàn ông và bóng đá

Sở dĩ đàn ông thích bóng đá không hẳn là do họ yêu thể thao mà họ thấy rằng rất nhiều cầu thủ bóng đá cực giầu mà không phải cắp sách đến trường.

Phụ nữ ghét bóng bởi đàn ông

Phụ nữ ghét bóng đá phần lớn bởi vì họ thấy đàn ông yêu bóng đá, không hẳn vì phụ nữ ghen khi đàn ông yêu bóng đá mà bỏ rơi họ; họ ghét bởi vì thấy đàn ông chẳng học được gì từ bóng đá, những kỹ năng của bóng đá họ cần ở đàn ông như: Giữ chắc bóng của mình và đưa bóng vào sâu nơi đối phương bảo vệ. Có chiến thuật và kỹ thuật tốt, đa dạng đấu pháp, ghi bàn miệt mài mỗi trận đấu, lấy ghi bàn là niềm hạnh phúc, tự hào vô bờ bến…v.v… thì đàn ông lại không làm được ở nhà.

Phụ nữ bóc mẽ đàn ông và bóng đá

Tờ tạp chí “Phụ nữ và bóng đá” thì cho rằng: Sở dĩ đàn ông thích bóng đá không hẳn là do họ yêu thể thao mà họ thấy rằng rất nhiều cầu thủ bóng đá cực giầu mà không phải cắp sách đến trường. Đàn ông luôn mang bản năng của những đứa bé trai, không thích học, chán đến trường và bóng đá là nơi để họ cơ hội chứng minh: Chẳng đi học vẫn cứ ngon lành cành đào.

Không phải đàn ông ai cũng... ”dễ dãi”

Không phải người đàn ông nào cũng “dễ dãi“ để chị em dễ dàng dụ dỗ đâu nha.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN