Nhà máy sản xuất bao cao su xây nhầm chỗ và hậu quả

Khi nhân viên nhà máy phát hiện ra thì hàng tấn sản phẩm của họ tất cả đều đã thủng lỗ chỗ.

Nhà máy sản xuất bao cao su xây nhầm chỗ và hậu quả

Hãng sản xuất bao cao su của Pháp nhãn hiệu Feeling đang đứng trước nguy cơ bị phá sản khi nhà máy lớn nhất của họ đặt gần khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã Pilansberg (Nam Phi). Đã có hơn 200 con nhím đào tẩu từ khu bảo tồn này vào làm ổ trong kho chứa bao cao su thành phẩm của hãng. Khi nhân viên nhà máy phát hiện ra thì hàng tấn sản phẩm của họ tất cả đều đã thủng lỗ chỗ.

Tai nạn nghề nghiệp

Tại một nhà máy sản xuất bao cao su ở Rio de Janeiro, Brazil, ban giám đốc cho xây dựng những ngôi nhà be bé dành cho trẻ em sơ sinh. Ở trong đó người ta thấy có những người đàn ông phải ngồi quấy bột hoặc đứng bế những đứa trẻ và cho chúng tu bình sữa mà không hề có sự trợ giúp của bất kỳ người phụ nữ nào.

Hỏi ra mới biết: Những người đàn ông này đều là các nhân viên phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm của nhà máy, họ bị kỉ luật. Những đứa trẻ họ phải chăm sóc chính là sự phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm của nhà máy, những chiếc bao cao su bị lỗi đã không được loại bỏ hoàn toàn. Nhiều nữ khách hàng đã có thai ngoài ý muốn và họ đã đem những đứa trẻ đến bắt đền.

Ảnh động: Hướng dẫn ”công dụng khác” của bao cao su

Dưới đây là một số công dụng khác của bao cao su mà không phải ai cũng biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN