Bán dâm 4 lần – Quy định ngắn – Bình luận dài

Xung quanh vấn đề này có rất nhiều ý kiến trái chiều, chỉ xin bình luận ở những ý góc độ hài hước nhất.

Theo công bố mới đây của Bộ Giáo dục về quy chế dự thảo công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy thì có một đề xuất: Đuổi học nếu sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần. Xung quanh vấn đề này có rất nhiều ý kiến trái chiều, chỉ xin bình luận ở những ý góc độ hài hước nhất:

Một nữ sinh viên hành nghề bán dâm nhiều lần trót lọt và hiện vẫn an toàn trong vòng bí mật sau khi đọc qua dự thảo đã buột miệng chia sẻ: “Theo em nên quy định nếu sau mỗi lần xyz mà thu của khách dưới 1 triệu đồng thì coi như là quan hệ tình yêu, tình cảm chứ không nên gọi là bán dâm; thời buổi này 1 triệu thì ai coi là tiền… công lao động kia chứ!”.

Có rất nhiều lý giải cho việc tại sao quy định chỉ được bán dâm 4 lần, nhưng có một lý giải được cho là xác đáng nhất: Sau 3 lần “cho”, “tặng”, “biếu” thì lần thứ 4 người ta phải “bán” chứ, chẳng nhẽ cho, tặng, biếu mãi à, thóc đâu mà đãi gà rừng, vì vậy lần thứ 4 nhất định mới là lần “bán”, do đó kỷ luật bằng cách đuổi học sinh viên ở lần 4 là rất nghiêm minh.

Có nhiều ý kiến khác băn khoăn, nếu các hành động được coi là bán dâm mà khách hàng đã trả tiền trước khi… giao dịch. Và ở cuối quá trình này, cơ quan chức năng ập vào tóm được quả tang và phát hiện được số tiền thanh toán là tiền giả thì cô gái/ chàng trai bán dâm là sinh viên sẽ được đổi hạng mục tội trạng từ “bán dâm” sang “bị hiếp dâm”, như vậy từ tội phạm họ đã trở thành nạn nhân.  Không thể đuổi học người ta được. Điều này hết sức nhậy cảm, do đó cần phải chi tiết hơn trong các câu chữ của dự thảo luật.

Lâu nay “mại dâm” được định nghĩa ở góc độ pháp luật như sau: Mại dâm là hành vi giao cấu thông qua hoạt động mua dâm và bán dâm. Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Còn mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.

Theo tôi hành vi này cần định nghĩa lại, bởi ở thời điểm hiện nay “mại dâm” không đơn giản như thế, mại dâm có thể lại núp bóng dưới dạng một hợp đồng cho thuê… công cụ theo giờ để hỗ trợ nhu cầu giải trí cá nhân ở lĩnh vực tinh thần.

Bên cạnh đó, quy định xử phạt ở bản dự thảo quy chế lần này cũng làm cho không biết bao nhiêu cặp đôi là sinh viên sư phạm mới cưới nhau hoặc đang yêu nhau giật nẩy mình, bởi nói cho cùng họ chính là các đối tượng đã và đang “bán dâm” rất nhiều lần cho một người trong một thời gian dài, thậm chí suốt đời. Lợi ích vật chất thu được từ hành động “mại dâm” này chính là: Tiền, quà cáp, trang phục, nhà cửa, phương tiện đi lại, các chuyến du lịch … và cả những em bé nữa.

Một cựu sinh viên đã từng bán dâm thành công bình luận: “Mại dâm mà để bị bắt tới 4 lần thì quá là a-ma-tơ, mà đã a-ma-tơ thì được tận 4 lần bán thì cứ thong thả mà bán sao phải vội để đến mức bị bắt. Tuy nhiên 4 lần cũng chắc gì đã là con số cuối, còn có thể chạy quota cơ mà. Tuy nhiên chỉ băn khoăn một điều, dự thảo quy chế tại sao chỉ áp dụng với sinh viên sư phạm, lẽ nào mại dâm là đặc thù của các trường sư phạm? Lẽ nào sinh viên sư phạm có “tiết hạnh khả… nghi” đến vậy? Con số cụ thể 4 lần, chứ không phải là 3 hoặc 5 có phải trước đó bộ Giáo Dục đã thống kê được rất chi tiết mức độ vi phạm, tần suất hoạt động của sinh viên sư phạm?”.

Cũng có ý kiến cho rằng: Nếu quả thực sinh viên sư phạm có bán dâm, tức là vừa học vừa bán dâm, giờ bị đuổi học thì sinh viên chỉ còn nước chuyên tâm vào con đường bán dâm, vậy dự thảo này có phải đã vô hình trung đẩy sinh viên sư phạm từ việc bán dâm nghiệp dư sang chuyên nghiệp hay không? Điều này có góp phần làm tăng tệ nạn xã hội lên thêm?

Dự thảo quy chế lần này của bộ Giáo Dục cũng là tiếng còi cảnh báo cho những đối tượng đi mua dâm, từ nay về sau họ phải tìm hiểu thật kỹ: Người bán dâm có phải là sinh viên sư phạm hay không? Nếu đúng thì rất nguy hiểm, bởi sinh viên sư phạm chỉ được bán dâm tối đa 4 lần, do đó xác suất bị bắt là rất cao, bởi 3 lần trước họ đã bị ghi sổ và theo dõi.

Tất nhiên bên cạnh đó, dự thảo quy chế về việc sinh viên sư phạm bán dâm lần thứ 4 sẽ bị đuổi học cũng có ý nghĩa tích cực ở chỗ nó sẽ góp phần sàng lọc loại bỏ những đối tượng bán dâm giả danh sinh viên các trường khối sư phạm. Các em sinh viên hư đã bị đuổi hết rồi, còn đâu ra sinh viên bán/mua dâm nữa.

Một tráng sỹ (giấu tên) thường mua dâm kể rằng: Có lần anh ta gặp đối tượng là một em gái áo dài trắng, ôm cặp đứng trước cổng trường lúc 22 giờ đêm, rất ra dáng sinh viên, anh ta bèn đánh bạo xông tới, gạ gẫm và làm giá xong thì được em gái thỏ thẻ cho biết: Em ấy là sinh viên trường Đại học Tự nhiên, khoa Lịch sử. Đấy chỉ cần nghe vậy đã biết là mạo danh sinh viên để đòi giá cao rồi.

Còn rất nhiều tranh luận rất sôi nổi xung quanh vấn đề này, nhưng tôi cũng chỉ xin trích dẫn thêm một thắc mắc thay cho lời kết:

“Quy chế dự thảo có viết: Sẽ đuổi học nếu sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần là quy định đối với sinh viên sư phạm các trường cao đẳng, trung cấp hệ chính quy, vậy còn đối với sinh viên sư phạm các trường đại học, các nghiên cứu sinh thạc sỹ, tiến sỹ thì số lần có được tăng lên hay không?”.

Những món quà sinh nhật không đụng hàng

Bạn sẽ hoàn toàn bất ngờ và có thể chọn cho mình một trong những kiểu tặng quà thế này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN