Tôn vinh các tài năng eSport Việt 2012

Tối 28/10, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao giải và vinh danh các vận động viên xuất sắc nhất tại giải Vô địch thể thao điện tử Việt Nam - VEC 2012, những tài năng của nền thể thao điện tử (eSport) Việt.

Được truyền hình trực tiếp trên kênh HD3 và VTC3 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Lễ trao giải và vinh danh các vận động viên xuất sắc nhất giải VEC 2012 có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ VH-TT&DL) Lâm Quang Thành, Vụ trưởng Vụ công tác HSSV (Bộ GD-ĐT) Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Thể thao quần chúng thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao Vũ Trọng Lợi.

Tôn vinh các tài năng eSport Việt 2012 - 1

Ông Lương Hải Ngọc, Phó Giám đốc VTC Game (bên trái) nhận khen thưởng “Vì sự nghiệp thể thao điện tử Việt Nam” do VIRESA trao tặng.

Đây cũng là cơ hội để các vận động viên (VĐV) eSport trong cả nước tụ họp, giao lưu và cùng ghi dấu bước phát triển mới của eSport Việt.

Ông Hoàng Vĩnh Lộc - Phó Chủ tịch Hội thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) cho biết, nhằm đảm bảo tính công bằng và chất lượng chuyên môn cao nhất cho giải đấu VEC 2012, từ khóa đào tạo trọng tài eSport quốc gia đã được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM từ ngày 20 - 29/8/2012. Đã có hơn 100 trọng tài được đào tạo với sự hỗ trợ của Hội Thể thao điện tử thế giới (IeSP) và Hội thể thao điện tử Hàn Quốc (KeSPA).

Thu hút sự tham gia tranh tài của 10.400 VĐV eSport trong cả nước, trải qua gần 2 tháng thi đấu quyết liệt với khoảng 100 trận đấu diễn ra từ vòng loại khu vực, vòng chung kết miền và chung kết quốc gia, Ban tổ chức VEC 2012 tìm ra những cá nhân, tập thể VĐV xuất sắc nhất trong 9 nội dung thi đấu thuộc 7 bộ môn eSport gồm: FIFA Online 2, Đột Kích, Phi Đội, World of Tanks, Audition, Đế Chế và DotA. Theo ông Lộc, đây sẽ là nòng cốt cho đội tuyển eSport quốc gia chuẩn bị tham gia các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.

Tôn vinh các tài năng eSport Việt 2012 - 2

Sau gần 2 tháng thi đấu, Ban tổ chức VEC 2012 đã tìm ra 90 vận động viên xuất sắc nhất giải đấu năm nay.

Cụ thể, ở bộ môn Audition, tại giải năm nay, đã có tới 1.200 VĐV đăng ký thi đấu trên cả nước, tranh tài tại 2 nội dung: Nhảy thường và Beat Up. Trong đó, số lượng VĐV trẻ đoạt giải cao vượt trội so với các năm trước. Bên cạnh đó, mặc dù là một bộ môn nữ tính, mềm mại nhưng 6/7 thứ hạng cao nhất ở cả 2 nội dung thi đấu Audition đã thuộc về các nam VĐV. Với nội dung Audition Nhảy thường, các giải Nhất, Nhì, Ba đã lần lượt thuộc về Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Duy và Trần Thùy Linh; còn ở nội dung Audition Beat Up, 3 VĐV xuất sắc nhất là Đặng Công Linh (giải Nhất), Đỗ Quốc Ân (giải Nhì) và Nguyễn Thành Sang (giải Ba).

Tôn vinh các tài năng eSport Việt 2012 - 3

Ban tổ chức VEC 2012 trao bằng khen, huy chương và cúp lưu niệm cho những VĐV đạt giải Nhất, Nhì, Ba ở nội dung “Nhảy thường” và “Beat Up” thuộc bộ môn Audition.

Là bộ môn có số lượng VĐV tham gia thi đấu đông đảo nhất, lên tới 5.000 VĐV thi đấu ở 2 nội dung: 1 đấu 1 (1 vs 1) và 2 đấu 2 (2 vs 2), bộ môn FIFA Online 2 có mức độ cạnh tranh quyết liệt hơn các bộ môn thi đấu khác trong VEC 2012. Kết quả, ở nội dung 1 vs 1, VĐV Nguyễn Lê Thanh Tòng đã xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì và giải Ba đã được trao cho VĐV Vũ Hoàng Nam và VĐV Hoàng Nguyễn Tuấn Anh. Còn với nội dung 2 vs 2, ba vị trí dẫn đầu đã thuộc về các đôi VĐV: Trần Minh Khôi và Trần Nhật Nam; Vũ Văn Đạt và Trần Huy Hoàng; Nguyễn Hoàng Long và Phạm Minh Đức.

Tôn vinh các tài năng eSport Việt 2012 - 4

Các VĐV xuất sắc nhất của bộ môn FIFA Online 2 nội dung 1 vs 1 và 2 vs 2 nhận thưởng tại lễ trao giải VEC 2012.

Bên cạnh 2 bộ môn Audition và FIFA Online 2, tại lễ trao giải tối 28/10, Ban tổ chức cũng đã vinh danh các VĐV xuất sắc nhất ở 5 bộ môn thuộc thể loại MOBA-các game thể thao chiến thuật có tính đối kháng, tính đồng đội cao, bao gồm: Đột Kích, World of Tanks, Phi Đội, Đế chế và DotA.

Tôn vinh các tài năng eSport Việt 2012 - 5

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai (bên phải) trao giải cho các VĐV xuất sắc tại VEC 2012.

Ngoài ra, Lễ trao giải và vinh danh các VĐV xuất sắc nhất tại VEC 2012 còn có sự góp mặt của các ca sĩ, nhóm nhạc trẻ như: Văn Mai Hương, Minh Hằng, B.Silly, vũ đoàn Scared…

Tôn vinh các tài năng eSport Việt 2012 - 6

Ca sĩ Văn Mai Hương trẻ trung, sôi động trong 2 ca khúc "Trái tim thể thao" và "Một ngày mới".

Tôn vinh các tài năng eSport Việt 2012 - 7

Tiết mục nhảy hip hop "Turn up the music" của vũ đoàn Scared đã đem đến cho khán giả những phút giây đầy hào hứng.

Tôn vinh các tài năng eSport Việt 2012 - 8

Ca sĩ trẻ Minh Hằng góp mặt trong chương trình lễ trao giải VEC 2012 với 2 ca khúc "Beautiful Girl" và "Rạng rỡ nụ cười".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VA (Ictnews)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN