Bản cập nhật 11.8 của LMHT: 7 tướng tăng sức mạnh, họ là ai?

Đã có 7 tướng tăng sức mạnh và 5 tướng giảm sức mạnh sau bản cập nhật 11.8 của game Liên Minh Huyền Thoại.

Trong bản cập nhật 11.8, đội ngũ phát triển game Liên Minh Huyền Thoại đã chỉnh sửa mỗi thứ một ít, tướng nào cũng có phần. Chẳng hạn, Rammus giờ có thêm chiêu cuối mới cùng một chút đánh bóng lớp vỏ gai sần sùi.

7 tướng tăng sức mạnh

Aphelios đã được tăng nhiều thông số quan trọng như tỉ lệ sát thương ban đầu (tăng 5%), và đặc biệt là sát lực tăng mạnh về sau.

Aphelios đã được tăng nhiều thông số quan trọng như tỉ lệ sát thương ban đầu (tăng 5%), và đặc biệt là sát lực tăng mạnh về sau.

Cassiopeia càng về sau càng ít tiêu hao năng lượng.

Cassiopeia càng về sau càng ít tiêu hao năng lượng.

Không chỉ tăng sát thương cơ bản và trọng số tổng sát thương của LeBlanc cũng đã được tăng lên.

Không chỉ tăng sát thương cơ bản và trọng số tổng sát thương của LeBlanc cũng đã được tăng lên.

Thời gian hồi chiêu Địa Chấn của Lee Sin giảm từ 10 giây xuống chỉ còn 8 giây.

Thời gian hồi chiêu Địa Chấn của Lee Sin giảm từ 10 giây xuống chỉ còn 8 giây.

Rammus có hàng loạt cập nhật mới theo hướng tăng.

Rammus có hàng loạt cập nhật mới theo hướng tăng.

Vladimir được giảm thời gian hồi chiều về sau trận.

Vladimir được giảm thời gian hồi chiều về sau trận.

Sát thương cơ bản của Zac đã tăng rất nhiều sau bản cập nhật 11.8.

Sát thương cơ bản của Zac đã tăng rất nhiều sau bản cập nhật 11.8.

5 tướng giảm sức mạnh

Cùng với việc tăng sức mạnh cho 7 tướng nói trên, có 5 tướng khác đã bị giảm sức mạnh để đảm bảo độ cân bằng game.

Với tướng Gnar, tốc độ di chuyển cộng thêm của Quá Khích giảm dần giờ đây càng giảm mạnh hơn.

Với tướng Gnar, tốc độ di chuyển cộng thêm của Quá Khích giảm dần giờ đây càng giảm mạnh hơn.

Mức tiêu hao năng lượng của Hỏa Cuồng đối với Annie khá cao ở đầu trận sau bản cập nhật 11.8.

Mức tiêu hao năng lượng của Hỏa Cuồng đối với Annie khá cao ở đầu trận sau bản cập nhật 11.8.

Giáp và kháng phép cộng thêm cho Orianna giảm ở đầu trận.

Giáp và kháng phép cộng thêm cho Orianna giảm ở đầu trận.

Hồi chiêu Lưỡi Hái Xoáy của Thresh từ mức cố định 9 giây đã tăng lên tới 11 giây ở đầu trận, sau giảm dần nhưng tối thiêu cũng là 9 giây.

Hồi chiêu Lưỡi Hái Xoáy của Thresh từ mức cố định 9 giây đã tăng lên tới 11 giây ở đầu trận, sau giảm dần nhưng tối thiêu cũng là 9 giây.

Khả năng sát thương của Yorick sẽ giảm đáng kể về cuối trận.

Khả năng sát thương của Yorick sẽ giảm đáng kể về cuối trận.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiết lộ tướng Rammus - Tê Tê Gai trong LMHT: Tốc chiến

Rammus luôn kín tiếng và chẳng dừng lại vì bất cứ ai trên con đường lãng du giữa sa mạc Shurima.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Liên Minh Huyền Thoại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN