3 chợ truyền thống giúp chuyến du lịch Seoul thêm trọn vẹn

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc là một trong những thành phố phát triển hàng đầu ở Châu Á, dù vậy, nơi đây vẫn bảo tồn nguyên vẹn những giá trị văn hóa truyền thống từ thời xưa. Sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống được thể hiện rõ nét ở hình ảnh những tòa nhà cao chọc trời đứng song song với những ngôi nhà hanok truyền thống. Và đặc biệt, để khám phá văn hóa truyền thống của Hàn Quốc thì không thể không ghé thăm các khu chợ truyền thống nằm giữa trung tâm thủ đô Seoul.

Chợ Namdaemun

Một trong ba chợ nổi tiếng nhất tại Seoul chính là chợ Namdaemun với lịch sử hơn 600 năm. Chợ Namdaemun nằm gần cổng Sungyemun – bảo vật quốc gia số 1 Hàn Quốc. Với quy mô gần 10.000 cửa hàng, chợ Namdaemun bán đa dạng tất cả các mặt hàng mà người dân Hàn Quốc cần từ thực phẩm, thuốc đông y cho tới các mặt hàng thời trang, đồ điện tử. Người Hàn Quốc nói đùa với nhau rằng “Nếu không thể tìm thấy món đồ nào ở chợ Namdaemun thì sẽ không thể tìm thấy món đồ đó ở chỗ khác”.

Chợ Namdaemun nằm gần các điểm tham quan nổi tiếng của Seoul như khu phố mua sắm Myeongdong sầm uất, tháp Namsan Seoul – biểu tượng của thủ đô Seoul, làng Hanok Namsan – nơi có những ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống Hàn Quốc, cung điện Deoksugung – được xây dựng từ triều đại Joseon nên thu hút hơn 300.000 khách du lịch mỗi ngày. 

Chợ Namdaemun bán đa dạng các mặt hàng

Chợ Namdaemun bán đa dạng các mặt hàng

Đến chợ Namdaemun, du khách không thể bỏ qua 3 món ăn vô cùng hấp dẫn là cá hố kho (Galchijorim), Mì (Kalguksu) và Bánh rán nhân miến xào (Japchae Hotteok). Bên cạnh đó cũng có rất nhiều không gian đặc sắc tại chợ như ngõ bán quân phục – nơi bày bán đồ dùng và vật phẩm quân nhu; ngõ quà lưu niệm – nơi du khách nên ghé thăm nếu muốn mua quà tặng cho gia đình và bạn bè; phòng sinh hoạt cộng đồng dành cho du khách nước ngoài – nơi cung cấp thông tin về các địa điểm du lịch gần đó cũng như thông tin về chợ.

Đa dạng mặt hàng truyền thống có thể mua về làm quà

Đa dạng mặt hàng truyền thống có thể mua về làm quà

Chợ Tongin

Nằm ở phía Tây cung Gyeongbukgung, chợ Tongin là trong những khu chợ ẩm thực lớn nhất tại Seoul. Nơi đây có chương trình ‘Box Lunch Café’ độc đáo. Tham gia vào chương trình này, du khách sẽ đổi tiền thành những đồng yeopjeon – loại tiền xu lưu hành trong thời đại Joseon và dùng đồng yeopjeon để mua các món ăn mà mình muốn nếm thử ở các cửa hàng trong chợ. Rất nhiều món ăn ngon được bày bán như dakgangjeong (gà rán phủ xốt), buchimgae (bánh xèo Hàn Quốc), twigim (rau củ tẩm bột chiến) vv.. Đặc biệt có 3 món ăn rất được yêu thích với vị ngon không nơi nào sánh bằng là tteokbokki (bánh gạo cay), japchae (miến xào rau củ) và gangjeong (bỏng gạo). 

Búp bê Yeopjjeoni

Búp bê Yeopjjeoni

Chợ Tongin có linh vật là Yeopjeoni – nhân vật đáng yêu bằng bông được thiết kế theo đồng xu yeopjeon. Linh vật này có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau và được bày bán ở tầng 2 của Trung tâm dịch vụ khách hàng nằm ở khu vực giữa chợ.

Chợ Tongin nằm gần nhiều điểm tham quan tiêu biểu như Quảng trường Gwanghwamun – nơi chuyên tổ chức các sự kiện văn hóa tầm cỡ, Cung điện Gyeongbukgung – do vua Taejo Yi Seong-gye xây dựng lên và Khu trưng bày Cheongwadae Sarangchae – nơi lưu lại quá trình hoạt động của tất cả các đời Tổng thống Hàn Quốc.

Chương trình ‘Box Lunch Café’ tại chợ Tongin với nhiều món ăn hấp dẫn

Chương trình ‘Box Lunch Café’ tại chợ Tongin với nhiều món ăn hấp dẫn

Chợ Mangwon

Nằm gần các địa điểm du lịch độc đáo như Culture Tank – nơi những bể chứa dầu cũ được biến thành tổ hợp văn hóa, Công viên World Cup – nơi tổ chức World Cup 2002 hay công viên Mangwon Hangang – được xây dựng dọc sông Hàn, chợ Mangwon là một trong những địa điểm vui chơi mới nổi lên một vài năm gần đây của giới trẻ Hàn Quốc.

Chợ Mangwon bán nhiều đồ ăn phục vụ cho giới trẻ nên cuối tuần ở đây rất nhộn nhịp. Hai món ăn đặc biệt được ưa thích là dakgangjeong (gà rán phủ xốt) và croquette (khoai tây viên chiên xù). Ngoài ra, tại chợ còn tổ chức nhiều lễ hội và sự kiện với sự tham gia của các nghệ sĩ và người dân địa phương. 

Chợ Mangwon thu hút du khách ngay từ cổng chợ bắt mắt

Chợ Mangwon thu hút du khách ngay từ cổng chợ bắt mắt

Trong khu vực chợ Mangwon, nhiều điểm tham quan được giới trẻ lựa chọn lui tới. Café M là một trong những địa điểm đó. Café M là quán café được xây dựng theo không gian mở, là nơi lý tưởng để thư giãn và tận hưởng một bữa ăn nhẹ nhàng. Chỉ cần gọi đồ uống cho một người là du khách có thể thoải mái ngồi thưởng thức các món ăn mua ở chợ. Con phố Mangridan-gil cũng là một trong những khu vực thu hút nhiều khách tham quan bởi không gian độc đáo của những quán café, nhà hàng và cửa hàng thời gian. Đây là nơi chụp hình ‘check-in’ vô cùng lý tưởng.

Món ăn vặt hấp dẫn không thể chối từ ở chợ Mangwon

Món ăn vặt hấp dẫn không thể chối từ ở chợ Mangwon

Tìm hiểu thêm các thông tin về du lịch Hàn Quốc tại website chính thức của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam www.visitkorea.org.vn

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN