Tự thiêu trong nghĩa địa

Trên thi thể người chết cháy không thấy có dấu hiệu tác động của ngoại lực.

Ngày 8/5, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết nguyên nhân xác chết cháy được phát hiện trong nghĩa địa Liên Ứng ở tổ 87, khu phố 5, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TP.HCM là do tự thiêu.

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 7/5, một số người nhặt rác trong nghĩa địa Liên Ứng phát hiện một xác chết cháy nên vội báo công an.

Tại hiện trường, thi thể bị cháy đen được xác định giới tính nam, khoảng 50 tuổi, không có giấy tờ tùy thân. Gần thi thể nạn nhân có hộp quẹt gas màu xanh, 1 đôi giầy màu đen, 1 mảnh can bằng nhựa màu trắng ở dưới mông tử thi. Thời gian xảy ra vụ tự thiêu vào khoảng từ khuya 6/5 đến rạng sáng ngày 7/5.

Qua khám nghiệm pháp y, cơ quan chức năng xác định trên thi thể người chết cháy không thấy có dấu hiệu tác động của ngoại lực, các xương khớp tứ chi không gãy. Theo nhận định ban đầu, có thể do buồn đời nên nạn nhân vào nghĩa địa để tự thiêu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Hằng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN