Phụ nữ Hàn Quốc đầu tiên bị bắt vì tội hiếp dâm bạn trai

Hôm 3.4, văn phòng công tố tại Seoul, Hàn Quốc cho biết, họ vừa quyết định truy tố một người phụ nữ về tội hãm hiếp bạn trai hồi tháng trước. Đây là trường hợp phụ nữ đầu tiên bị truy tố về tội hiếp dâm trong lịch sử tư pháp Hàn Quốc.

Người phụ nữ này có tên là Jeon, 45 tuổi. Cô ta bị cáo buộc về tội đánh thuốc mê bạn trai, 51 tuổi và thực hiện hành vi hãm hiếp ông ta.

Theo tài liệu truy tố, Jeon là phụ nữ có chồng nhưng đã ly dị. Cô gặp bạn trai của mình ở câu lạc bộ những người thích xe đạp hồi năm 2011. Mặc dù người đàn ông này đã có gia đình và có con nhưng hai người vẫn qua lại với nhau. Tuy nhiên, hồi tháng 8 năm ngoái, người đàn ông này đã quyết định chia tay với Jeon. Nhưng Jeon nài nỉ ông ta đến gặp mình lần cuối ở nhà của Jeon.

Tại đó, Jeon cho ông ta uống trà nhân sâm đỏ có hòa một viên thuốc ngủ Zolpidem.

Phụ nữ Hàn Quốc đầu tiên bị bắt vì tội hiếp dâm bạn trai - 1

Một cảnh sát đứng bên ngoài nhà người phụ nữ. Ảnh: Strait Times

Công tố viên cho biết, sau khi ông ta ngủ thiếp đi, Jeon đã lột quần áo và trói ông ta nằm trên giường bằng dây thừng và khăn để thực hiện hành vi hãm hiếp của mình.

Nhưng thật bất ngời, ông ta tỉnh dậy và cố gắng cởi trói. Jeon phát hiện và được cho là đã dùng búa đánh bạn trai, đồng thời hét lớn: “Nếu anh đi, tôi sẽ giết anh”.

Vì thế, ngoài cáo buộc về tội hiếp dâm bạn trai, Jeon còn bị cáo buộc về hành vi đánh người.

Đây là trường hợp phụ nữ đầu tiên bị truy tố tội hiếp dâm trong lịch sử tư pháp Hàn Quốc. Trước tháng 6/2013, luật hình sự Hàn Quốc không coi phụ nữ là chủ thể của tội hiếp dâm. Người ta cho rằng chỉ có nữ giới mới là nạn nhân của hành vi hãm hiếp.

Joen có thể đối mặt với mức án 3 năm tù giam.

Trước đó, tháng 10/2014, một trung sĩ quân đội đã bị bắt giữ và truy tố vì tội cưỡng hiếp cấp dưới của mình nhiều lần kể từ tháng 3 tới khi bị bắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Nga (Đời Sống & Pháp luật/Korea Times)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN