Sao trẻ và văn hóa làm người nổi tiếng

Ở xã hội hiện tại, để nổi tiếng không còn là chuyện quá khó, nhưng không phải ai cũng đủ bản lĩnh và sự kiên nhẫn để xứng đáng làm người nổi tiếng.

Câu chuyện xung quanh chuyện ứng xử của người nổi tiếng dường như chưa bao giờ có điểm dừng. Những lý do được đưa ra để giải thích cho những câu chuyện “lộng ngôn”, tranh cãi, ảnh nóng, hành động coi thường người nhìn… cũng không phải trong những ngày gần đây mới được đăng tải tràn ngập trên các mặt báo.

Nhưng có một điều khá thú vị rằng, trong hàng chục những lý do nói trên, ít ai đề cập đến việc khả năng đón nhận những thay đổi trong cuộc sống – mà thay đổi ở đây chính là sự nổi tiếng của một vài cá nhân, đặc biệt là những sao trẻ, sao teen.

Có thể vài năm trước, đây chỉ là chủ đề của làng giải trí thế giới, tiếc thay, câu chuyện của Lindsay Lohan hay Miley Cyrus cuối cùng cũng đã đặt chân đến showbiz Việt.

Nổi tiếng không khó – Khó vì làm người nổi tiếng

Được khán giả biết đến với vai diễn trong Parent Trap từ năm 4 tuổi, Lindsay Lohan từng bước một trở thành ngôi sao của kênh Disney với bộ phim Ngày thứ sáu kỳ quái (Freaky Friday), Nữ hoàng rắc rối (Confessions of a Teenage Drama Queen) và Những cô nàng lắm chiêu (Mean Girls).

Thế nhưng ngay sau khi "ngập chìm" trong ánh đèn flash và thảm đỏ Hollywood, cô nàng "tuột dốc không phanh" và được xem là đang tự giết mình khi liên tục dính vào các mớ bòng bong của ma túy, tiệc tùng, tai nạn giao thông, ăn cắp vặt, hành hung người khác…

Sao trẻ và văn hóa làm người nổi tiếng - 1

 Lilo tuột dốc không phanh

Miley Cyrus – thần tượng của giới trẻ có vẻ cũng đang đi theo “vết xe đổ” của đàn chị. Sau khi nổi tiếng với Hannah Montana và hàng loạt bài hit, cô gái mỗi lúc một trở nên thác loạn: chụp ảnh nghệ thuật nhưng lại như bán nude với một chàng trai khi mới 17 tuổi; biểu diễn như một vũ nữ lắc cột và từng xuất hiện hình ảnh cô hút thảo mộc tên là salvia divinorum có tác dụng gây ảo giác...

Đến Việt Nam, với sự phát triển quá nhanh của giới showbiz, nhiều nghệ sĩ trẻ cũng gần như đang tự đánh mất hình ảnh của mình.

Angela Phương Trinh là một ví dụ rõ ràng nhất. Nổi tiếng từ rất nhỏ với trên dưới 50 vai diễn lớn nhỏ trong nhiều bộ phim nổi tiếng. Nhưng có lẽ cũng bởi thành công đến quá sớm khiến cô gái này nhanh chóng trượt dài vào thế giới showbiz nhiều cám dỗ.

Hiện tại, nhắc đến Phương Trinh, khán giả lại nhớ nhiều hơn đến những scandal chụp ảnh nội y, nâng ngực, những hình ảnh và phát ngôn gây sốc... hơn là những vai diễn đi vào lòng người.Cùng "hành trang" với cô còn phải kể đến hàng loạt cái tên như Hồng Quế, mẫu teen Andrea, Vũ Hạnh Nguyên...

Chưa dừng lại ở những phát ngôn, những ngôi sao này cũng không ngần ngại tự biến mình thành trò hề bằng những hành động quá lố. Không đến nỗi phải ra ra vào vào trại cai nghiện hay gây tai nạn như sao nước bạn, nhưng những câu chuyện hét cát-xê lung tung, công khai tình yêu, chụp ảnh nội y... cũng đủ để hình ảnh của họ trở nên xấu đi trong mắt người hâm mộ.

Nhưng nói gì thì nói, có lẽ một khi đã quyết định làm những việc này, những cô cậu mà cư dân mạng gọi là "trẻ trâu" như thế này cũng chẳng nghĩ được đến chuyện xa xôi là giữ hình ảnh của mình. Chỉ cần ngày hôm sau tên của họ được xuất hiện trên báo cũng là đủ!

Sao trẻ và văn hóa làm người nổi tiếng - 2

 Angela Phương Trinh khiến nhiều người nuối tiếc khi bỏ phí tài năng của mình

Khi phát ngôn câu nói nổi tiếng “Tương lai, người ta sẽ nổi tiếng trong 15 phút' vào năm 1968, nghệ sĩ người Mỹ Andy Warho chắc cũng đã không thể nào nghĩ rằng dự đoán của mình lại nhanh trở thành hiện thực đến như vậy.

Với sự phát triển lớn mạnh của những chương trình truyền hình thực tế, cũng như sự giúp đỡ của giới truyền thông, chỉ cần một bài hát hay một câu phát ngôn gây sốc cũng khiến nhiều người trở thành tâm điểm trên mặt báo, hay thậm chí là trong những câu chuyện bên tách trà của người bình dân. Không ít người trẻ "thành sao" cũng nhờ vậy.

Võ Trọng Phúc – sau màn trình diễn ca khúc Home tại Vietnam’s Got Talent hay búp bê Bảo Anh, hot boy Bùi Anh Tuấn của The Voice chỉ sau vòng Giấu mặt đã được tung hô như những ngôi sao sáng. Phạm Văn Mách cũng nhờ có Cặp đôi hoàn hảo mà kịp nhận vài show quảng cáo, đi chạy show ca hát và đóng cả phim.

Nhưng sự nổi tiếng này cũng chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn khi ngay sau đó, chàng ‘Trương Vệ Kiện’ Việt Nam không có màn trình diễn thuyết phục cũng như khá im hơi lặng tiếng. Sau cuộc thi Got Talent, Võ Trọng Phúc phải làm lại từ đầu và không kém phần chật vật với album đầu tay không mấy hứa hẹn sẽ làm nên chuyện.

Trong khi đó, Phạm Văn Mách thậm chí còn bị cư dân “ném đá” khi bỗng dưng tự hóa mình thành một siêu sao bằng những bộ ảnh “bán nuy” cộng thêm những phát biểu: “Tôi sẽ tấn công showbiz”. Và chỉ sau một thời gian ngắn được làm "ngôi sao ca nhạc", Phạm Văn Mách cuối cùng cũng phải trở lại với thể hình mới lấy lại được cảm tình của người hâm mộ.

Còn với Bảo Anh và Bùi Anh Tuấn, câu chuyện của họ còn khá dài khi cả hai vẫn đang còn là thí sinh The Voice và những scandal vẫn tiếp tục bủa vây khi họ không chọn cho mình cách tập trung cho việc thi thố mà vẫn "vướng bận" với nhiều việc khác như chạy show, yêu đương...

Cái giá của sự nổi tiếng

Trở lại với câu chuyện của Lindsay Lohan và Miley Cyrus, không khó để nhận ra điểm chung của hai cô nàng đình đám này chính là họ đã phải trả cái giá quá lớn cho việc nổi tiếng từ quá nhỏ.

Khi ở cái tuổi ăn tuổi chơi, họ làm gì biết đến việc phải giữ gìn hay ý thức với những hành động của mình. Mặt khác, một khi họ trở thành nguồn chu cấp chính cho cả gia đình, không một ai có thể can ngăn hay thậm chí là khuyên nhủ họ từ bỏ những cuộc chơi đang vẫy gọi trước mặt, bởi chơi vui ai mà không ham.

Trở lại với Bảo Anh, thí sinh đang gây tranh cãi nhất trong chương trình The Voice. Có vẻ cô như cũng đang rơi vào vòng xoáy này khi cô liên tục dính vào những tai tiếng không đáng có như clip nóng, phẫu thuật thẫm mỹ… Thiết nghĩ nếu Bảo Anh thật sự muốn đi trên con đường dài (như hứa hẹn của HLV Trần Lập), đã đến cô gái trẻ này nên tạm tránh xa ánh đèn máy ảnh và tập trung luyện tập cho vòng thi sắp tới.

Khán giả rất công bằng và sẵn sàng đón nhận những cá nhân biết mình là ai và đang đứng ở vị trí nào. Bảo Anh còn trẻ và có ngoại hình đẹp, cô hoàn toàn có khả năng trở thành thần tượng mới của giới trẻ nếu thật sự biết cố gắng và phấn đấu. Còn nếu mãi xuất hiện trên báo tại các sự kiện, trả lời về các scandal thì chưa nói gì đến tương lai, trong vòng thi tiếp theo cô cũng không tránh khỏi cảm giác sốc và hụt hẫng như vừa qua.

Sao trẻ và văn hóa làm người nổi tiếng - 3

 Bảo Anh cần tập trung luyện thanh nhiều hơn nữa để khẳng định mình

Ca sĩ Phương Thanh từng chia sẻ: “Hiện tại, chỉ sau một đêm diễn các thí sinh có thể nghiễm nhiên trở thành những ngôi sao. Họ nổi tiếng trước khi đi thi và cứ thế lên nhanh như tên lửa. Khi đã được ca ngợi, họ tự nghĩ bản thân mình không cần phải phấn đấu quá nhiều”.

Có lẽ Phương Thanh chính là người hiểu những gì mà cô đang nói nhất, bởi để có được thành công của ngày hôm nay, cô đã phải trải qua quá nhiều gian nan và vất vả. Để có được thành quả như hiện tại, chắc chắn cô đã rất ý thức gìn giữ hình ảnh của mình cao hơn nhiều những cô cậu chỉ mất 15 phút để trở thành sự quan tâm của dư luận.

Cùng với Phương Thanh, những đàn anh đàn chị trong làng Vpop hiện tại, từ các diva đến các ngôi sao thị trường với hàng chục năm tuổi nghề như Đan Trường, Mỹ Tâm, Cẩm Ly… Để trở thành những ngôi sao lớn, họ đều tập trung cho sự nghiệp, đặc biệt là giọng hát và các sản phẩm âm nhạc thay vì để những bốc đồng tuổi trẻ thổi bùng một cách không kiểm soát và trở thành những vết nhơ trong sự nghiệp.

Phải chăng đã đến lúc sự nổi tiếng cần được đánh giá sau 10 năm, chứ không phải chỉ sau 15 phút như thời điểm hiện tại?

Tạm kết

Khán giả khắp thế giới có lẽ vẫn chưa quên được câu chuyện của Marylin Monroe. Sự nổi tiếng đã khiến cô không thể chịu nổi áp lực của sự thất bại. Năm 1962 là năm đánh dấu chấm hết cho sự nghiệp điện ảnh của Marilyn khi cô bị sa thải vì hoãn đi hoãn lại việc tham gia bộ phim Something’s Got to Give.

Cùng lúc đó, những scandal tình ái, đỉnh điểm là mối tình tay ba với anh em Tổng thống John F.Kennedy đã đẩy cuộc đời “biểu tượng sex” vào ngõ cụt.

Ngày 5/8/1962, người ta đã tìm thấy Marilyn Monroe chết tại nhà riêng ở Los Angeles. Khi ấy, Marilyn Monroe mới 36 tuổi. Kết luận sau cuộc điều tra dai dẳng: nữ minh tinh chết vì dùng thuốc ngủ quá liều.

Một kết cục như của Marylin Monroe chính là lời cảnh báo rõ ràng nhất. Một khi đang được truyền thông tung hô, một khi đã quá quen với những ánh đèn flash và ánh nhìn của người đời, liệu nghệ sĩ (đặc biệt người trẻ) có chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với những thất bại và sẵn sàng mất hết tất cả. Mà truyền thông cũng rất vô tình, nâng lên, rồi lại “đạp đổ” lúc nào không hay.

Ethel Barrymore - một nữ diễn viên người Mỹ từng nói “Sự trưởng thành chính là khi bạn lần đầu tiên biết cười vào chính mình”. Vậy có chăng khán giả Việt cũng đừng nên quá khắt khe với một vài trường hợp nói trên, vì dù gì họ cũng lả những đứa trẻ to xác, vẫn chưa biết tự xấu hổ về những hành động ngây ngô của mình.

Khi một ngôi sao mới chớm nở, dù xuất phát từ bất kỳ lĩnh vực, ngành nghề nào, bất kỳ xuất xứ nơi đâu... các khán giả cũng trông chờ họ tiếp tục tỏa sáng bằng tài năng và sản phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, thực trạng thường gặp nhất của các "sao non" trong làng giải trí Việt gần đây là tài năng luôn bị lấn át bởi tai tiếng, hình ảnh xấu xí...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Du Thu (Infonet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN