Những phát ngôn "gây bão" của diva Việt

Chẳng được tổ chức nào cấp bằng hay chứng nhận nhưng Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà bấy lâu vẫn ngầm được người hâm mộ công nhận là bốn Diva của nhạc Việt. Và dường như những giọng ca nổi lên sau này dù đã rất cố gắng vẫn không thể biến mình thành cái tên thứ năm trong danh sách.

Chính vì có đẳng cấp như vậy nên những phát ngôn của họ thường có sức "công phá" rất lớn. Trần Thu Hà theo chồng sang Mỹ sinh sống gần chục năm nay ít khi có lời có tiếng về. "Cô Bống" Hồng Nhung thì vốn vẫn nổi tiếng về sự khéo léo trong lời ăn tiếng nói. Còn lại hai Diva có tiếng thẳng thắn là Thanh Lam và Mỹ Linh đã không ít lần khiến dư luận "nổi bão" bởi những phát ngôn của mình.

Thanh Lam

Những phát ngôn "gây bão" của diva Việt - 1

Báo giới cũng như các diễn đàn vài ngày nay đang "cuộn sóng" sau lời bình luận của Thanh Lam về chương trình The Voice cũng như những nghi ngờ về trình độ của hai vị huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà.

Sau khi vòng Giấu mặt của Giọng hát Việt kết thúc, Thanh Lam đã lên tiếng chê Hà Hồ và Mr Đàm khá gay gắt: "Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà dùng công nghệ rất nhiều. Nói gì thì nói khi dạy cho một bạn trẻ có triển vọng thì phải dạy bằng cái nghề của mình chứ không thể dạy bằng công nghệ được. Các bạn ấy không có tiền, không có cuộc sống để làm những thứ to tát thì phải dạy họ bằng thực lực.

Tôi nghĩ rằng đào bới khả năng của các bạn trẻ thì phải bằng những giá trị đích thực. Khi tôi xem chương trình này tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì?... Có bột mới gột nên hồ. Phải có trình độ mới dạy được".

"Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì?" được giật lên làm tiêu đề trên hầu hết các trang báo văn hóa đã làm giật mình không ít người. Dư luận chia làm hai phe, phe ủng hộ thì cho rằng Thanh Lam đã nêu lên được bất cập của The Voice, phe phản đối thì bức xúc rằng không phải cứ Diva là muốn nói gì thì nói.

Những người bị chê cũng có nhiều cách phản ứng. Mr Đàm "nhẹ nhàng" nêu quan điểm rằng Thanh Lam hãy cứ ở trên "lầu son gác tía" của cô, đừng đi xuống "chợ" để rồi chê trách. Ông hoàng nhạc Việt cũng tỏ ra đanh đá khi tuyên bố: Thanh Lam nếu "cao" thì đã không nói những câu "thấp" như vậy. Hồ Ngọc Hà đã từ chối phỏng vấn của phóng viên với lý do "không muốn chuyện bé xé ra to", nhưng sau đó cô lại đăng lên Facebook của mình vài lời nhắn nhủ với con trai Subeo với đại ý dặn con đừng làm tổn thương người khác. Những người biết chuyện khi đọc được đều cho là cô đang ngầm phản pháo Thanh Lam.

Giám đốc âm nhạc của The Voice - nhạc sĩ Phương Uyên cũng không thể ngồi im. Cô đã thể hiện sự bức xúc của mình khá gay gắt. Trong bài phỏng vấn, cô không ngại nêu quan điểm "không hiểu Thanh Lam muốn chứng tỏ điều gì" và khẳng định là nếu được chứng kiến quá trình làm việc của ê-kíp thực hiện chương trình thì Thanh Lam sẽ không phát biểu như vậy. Thí sinh Bùi Anh Tuấn cũng đã lên tiếng phản đối những lời nhận xét của Diva.

Những phát ngôn "gây bão" của diva Việt - 2

Đây không phải là lần đầu tiên Thanh Lam tỏ ý lo ngại về "trình độ" của đàn em. Thời điểm Uyên Linh trở thành Thần tượng Âm nhạc VN 2010, ca sĩ Thanh Lam lập tức lên báo chê giọng hát của Uyên Linh: “Tôi thấy cuộc thi Vietnam Idol không phải chỉ dành cho các thí sinh được đào tạo chuyên nghiệp mà là dành cho tất cả các bạn trẻ yêu âm nhạc. Nhưng chính vì hạn chế đó nên các thí sinh chưa vững vàng trong việc chọn bài hát cũng như phong cách biểu diễn. Giữa hai thí sinh lọt vào đêm chung kết Idol, tôi vẫn thích Mai Hương hơn... Uyên Linh theo tôi về mặt ca hát thì cũng bình thường thôi và tôi không thích lắm. Cô ấy không được đào tạo bài bản nên vẫn còn nhiều hạn chế như khi hát lên cao xuống thấp rất là kém. Với người được học hành thì không gian âm nhạc sẽ mở hơn nhiều”.

Chưa cần đến lúc Uyên Linh phải “thanh minh”, Thanh Lam đã vấp phải không ít sự phản đối và đánh mất không ít tình cảm của khán giả. Nhiều độc giả còn tỏ ra thất vọng về cách ứng xử của một trong những ca sĩ hàng đầu của làng nhạc Việt. Họ cho rằng thay vì chỉ trích, Thanh Lam nên khuyến khích, động viên lớp ca sĩ trẻ.

Với cá tính thẳng thắn, không tha nếu thấy bất bình, Thanhh Lam còn "chọc" cả vào hot girl. Cách đây không lâu, khi dư luận chưa kịp "hoàn hồn" sau phát ngôn đậm chất "gái ngoan" của Ngọc Trinh, Thanh Lam đã bồi thêm môt cú thích đáng bằng khẳng định: “Ngoan ngoãn mà ngu thì cực chán”.

“Bây giờ thật ra đôi khi người ngoan là người ngu. Ở đây, tôi nói người ngoan là người mà ai nói gì cũng chỉ biết nghe lời, không có khát vọng sống, không có chính kiến của mình”, Diva bày tỏ quan điểm trước câu hỏi thế nào là một cô gái ngoan.

 Những phát ngôn "gây bão" của diva Việt - 3

Thanh Lam và Ngọc Trinh

Tuy vậy, Thanh Lam cũng khiến người khác giật mình khi tiếp tục chia sẻ về quan niệm dạy con: "Nhiều khi tôi bảo con tôi rằng, con đừng ngoan theo kiểu ngu ngốc, con hãy chống đối lại những quan điểm mà con cho rằng không phù hợp với bản thân. Thường những đứa trẻ có cá tính vẫn hay chống đối, chắc chắn là như vậy, kể cả là con trai lẫn con gái. Chúng dám chống đối, dám làm những điều ngông cuồng và tôi rất thích điều đó".

Trong quan niệm về con cái, Thanh Lam cũng từng "động chạm" đến nhiều người với phát ngôn: "Nghệ sĩ khoe con là rẻ tiền". Cô phát biểu: "Tôi là người của công chúng nhưng tôi cũng có góc riêng đó là những đứa con, là ước mơ... Tôi muốn những đứa trẻ lớn lên bình thường trong sự yêu thương của bố mẹ. Những người nổi tiếng mang con cái ra khoe với phương tiện truyền thông trong quan niệm của tôi là hơi rẻ tiền"...

Phát ngôn này của Thanh Lam gây ra nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người đồng tình nhưng với nhiều người thì cho rằng khoe con cũng là một cách chia sẻ niềm hạnh phúc làm mẹ với mọi người. Trước sự phản ứng của dư luận, Thanh Lam đã phải đăng đàn thanh minh rằng chị không có ý đụng chạm tới ai khi bày tỏ quan điểm riêng này, bởi thực tế, chị chưa bao giờ nghĩ xấu về người khác. Tuy nhiên, Thanh Lam lại một lần nữa khiến người hâm mộ hoang mang không biết có nên tiếp tục yêu quý chị hay không.

Hồi tháng 7 vừa qua, sau khi clip ông Tây phân làn tại Hà Nội được lan truyền trên mạng, ca sĩ Thanh Lam cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Việc làm đó là một cú tát lật mặt người Hà Nội". Tuy nhiên, Diva cũng cho rằng việc làm của "ông Tây" nói trên là vô bổ và "sau cú tát đó mọi việc lại trở về trạng thái bình thường như vốn có”. Chị nói: “Không ai cho phép một ông Tây, không chức danh, nhiệm vụ đứng ra phân làn giao thông. Hơn nữa, ông ấy lại là người ngoại quốc, có những thứ thuộc về văn hóa, thói quen dân tộc, ông ấy không thể biết”.

Mỹ Linh

Những phát ngôn "gây bão" của diva Việt - 4

Nói về những phát ngôn "để đời" của Mỹ Linh, đầu tiên có lẽ phải nhắc đến những lời chất vấn của chị với Bộ trưởng Đinh La Thăng với nhận định "anh Thăng quá kém cỏi". Về đề xuất thu phí lưu hành giao thông đường bộ của Bộ trưởng, thì Mỹ Linh lên tiếng góp ý thẳng thắn: “Chừng nào còn chưa rút ngắn được khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, chừng nào quy hoạch giao thông còn đầy rẫy những bất cập thì chừng đó, tai nạn giao thông vẫn còn là một vấn nạn nhức nhối mà trong đó, lỗi không thuộc về người dân. Nên càng không thể giải quyết nó bằng một giải pháp đơn giản và phi lý hết sức là bắt dân đóng phí và phải “mua” một “mặt hàng” mà họ không ưng ý và không tự nguyện. Đề xuất giải pháp đó, theo tôi, chứng tỏ anh Đinh La Thăng quá kém cỏi!”.

Ngay sau phát biểu đó, Mỹ Linh nhận được rất nhiều sự đồng tình của không chỉ độc giả mà còn của các bạn đồng nghiệp như ca sĩ Mỹ Lệ, diễn viên Trương Ngọc Ánh... Tuy nhiên, một bài báo phê phán kịch liệt Mỹ Linh cũng xuất hiện trên trang tin nhanh Năng lượng mới (PetroTimes) với những phân tích cặn kẽ gửi tới "quý cô cái gì cũng muốn...". Cũng có ý kiến cho rằng Mỹ Linh là ca sĩ thì nên làm tốt việc hát của mình, còn việc giải quyết vấn nạn giao thông cứ để người "chuyên nghiệp" xử lí.

Có lẽ Mỹ Linh là một trong số ít nghệ sĩ quan tâm và hay được phỏng vấn về các vấn đề xã hội. Chẳng thế mà khi dư luận đang tranh cãi về chuyện “người ngoại tỉnh làm bẩn Hà Nội”, cô ca sĩ Hà Nội cũng bị lôi vào cuộc. Và cô đã không giấu nổi sự bức xúc: "Thật là thiếu suy nghĩ khi phát ngôn như vậy. Ở Hà Nội, người Hà Nội gốc liệu còn được bao nhiêu người? Hơn nữa, nếu là người Hà Nội gốc không ai nói như vậy"...

Quan điểm này của Mỹ Linh khiến nhiều người đồng tình. Họ đều cho rằng Mỹ Linh đã "gãi đúng chỗ ngứa" khi nói lên được một thực tế là cho dù ở đâu thì vấn đề quan trọng là ý thức của mỗi con người chứ không thể phủ đầu đối với người ngoại tỉnh như vậy.

 Những phát ngôn "gây bão" của diva Việt - 5

Siu Black, Nguyễn Sơn Lâm và Mỹ Linh

Dù không quá thẳng thắn như Thanh Lam nhưng Mỹ Linh cũng đã từng "động chạm" đồng nghiệp. Tại cuộc thi Vietnam Idol hồi năm 2010, Siu Black bị cho rằng đã xúc phạm thí sinh khuyết tật Nguyễn Sơn Lâm khi nói với thí sinh này: "Nếu trong chương trình của người khuyết tật, em muốn hát cho mọi người nghe, em sẽ thành công". Sự việc này đã làm râm ran dư luận suốt một thời gian. Đến một ngày, Mỹ Linh bất ngờ lên tiếng: "Nếu là mình, tôi sẽ xin lỗi".

Diva nói: "Dù không có ý xấu nhưng nhiều khi một câu nói vô tình cũng rất dễ khiến người khác bị tổn thương chứ không chỉ với người khuyết tật. Xin lỗi ở đây không phải là để làm cho xong chuyện mà tôi nghĩ, với sự chân thành của mình, mọi bất đồng đều có thể được xoa dịu...”.

Siu Black sau đó đã phản hồi: "Tôi với Mỹ Linh không thân (chỉ chào hỏi xã giao khi gặp nhau) tất nhiên có cách nhìn khác. Mỹ Linh chú ý một chút sẽ hiểu tôi xưa giờ ít làm ai phật lòng, nếu không hợp, tôi sẽ không tiếp xúc chứ không động chạm. Đây là lần đầu tiên một ca sĩ nói về tôi như thế".

Mặc dù sau đó "họa mi núi rừng" đã khẳng định là không giận Mỹ Linh, nhưng có vẻ sẽ rất khó khăn nếu muốn biến mối quan hệ vốn đã "không thân" giữa hai ca sĩ trở nên khăng khít.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hạnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN