Kỳ Phương đối đầu giọng ca trung niên

Cựu trưởng nhóm Techno hào hứng trở lại sân khấu của Tôi là người chiến thắng.

Sau các bảng đấu dành cho thí sinh nữ, ca sĩ nam và nhóm ca Tôi là người chiến thắng sẽ trở lại với bảng đấu dành cho lứa tuổi trung niên.

Không có lợi thế về sức trẻ nhưng ngược lại lứa tuổi thừa đam mê ca hát nhưng thiếu điều kiện thể hiện này hứa hẹn sẽ gay cấn hơn nhiều.

Kỳ Phương đối đầu giọng ca trung niên - 1

Kỳ Phương chuẩn bị khá kỹ khi đến cuộc thi này

Trong tập 4, khán giả sẽ được nghe những tâm sự về ước mơ còn dang dở của lứa tuổi trung niên với những hoàn cảnh rất khác nhau. Đó là màu sắc âm nhạc của thập niên 80, từ trữ tình sâu lắng, cho đến techno, rock sôi động, không hề thua kém những thí sinh trẻ tuổi.

Đáng chú ý nhất trong bảng đấu này là sự xuất hiện của cựu trưởng nhóm Techno, ca sĩ – nhạc sĩ Kỳ Phương. Anh từng nổi tiếng với khả năng sáng tác và trình diễn những ca khúc ballad như “Nhớ em” hay techno sôi nổi như “Cho người tình xa”.

Kỳ Phương sẽ chọn phong cách nhạc sôi động để khoe vũ đạo như thời trong nhóm Techno, hay trình diễn những bản ballad phù hợp với lức tuổi hiện tại của mình. Dù là sự lựa chọn nào, chắc chắn sự trở lại của anh hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ.

Đối thủ của Kỳ Phương đa phần họ đều có kinh nghiệm đứng trên sân khấu, tuy nhiên vì nhiều lí do mà sự nghiệp âm nhạc đã không thể kéo dài hoặc bị gián đoạn. Điển hình như cô Hoàng Nga, từng đoạt giải 4 cuộc thi Tiếng hát truyền hình năm 1991 và thậm chí đã lập nhóm riêng.

Kỳ Phương đối đầu giọng ca trung niên - 2

Bạch Lan cũng là một giọng ca được đánh giá cao

Vì sức khỏe không tốt, cô đã phải ngưng ca hát khá lâu và nay cô muốn quay lại với niềm đam mê của mình, bắt đầu bằng viêc tham gia “Tôi là người chiến thắng”. Với cá tính vui vẻ, hóm hỉnh, cô Hoàng Nga hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút thật “phiêu” đầy ngẫu hứng trong ca khúc “Bánh xe lãng tử”.

Một giọng hát khác cũng rất “đáng gờm” là Y Thanh – một nghệ sĩ đa tài. Anh không chỉ là nghệ sĩ hát nhạc kịch từng đi lưu diễn ở nước ngoài mà còn là biên đạo múa Thử thách cùng bước nhảy mùa 1. Sở hữu chất giọng lạ cùng ca khúc đình đám - Imagine, Y Thanh được dự đoán sẽ tiến xa trong bảng đấu này.

Mang đến một hơi thở rock cuồng nhiệt qua ca khúc “I hate myself for loving you”, cô Bạch Lan với chất giọng khỏe và khàn đặc biệt khiến bất cứ ai cũng khó nhận ra tuổi tác thật của người phụ nữ có tâm hồn trẻ trung và đầy chất nghệ sĩ này.

Thể loại nhạc trữ tình vẫn được hầu hết các giọng ca trung niên yêu thích. Nhiều thí sinh đã lựa chọn thể loại này để thi tài như Phi Sơn, Thái Sơn, Duy Thủy, Lệ Hoa.

Bảng đấu dành cho lứa tuổi trung niên của Tôi là người chiến thắng hứa hẹn sẽ đầy gay cấn vào tối thứ Bảy ngày 15/6 tới.

Một số hình ảnh luyện tập của các thí sinh bảng thi trung niên:

Kỳ Phương đối đầu giọng ca trung niên - 3

Kỳ Phương sau nhiều năm đình đám với nhóm Techno đã quay lại sân khấu

Kỳ Phương đối đầu giọng ca trung niên - 4

Hai thí sinh Phi Sơn và Thái Sơn

Kỳ Phương đối đầu giọng ca trung niên - 5

Thí sinh Duy Thủy trẻ trung như thiếu nữ

Kỳ Phương đối đầu giọng ca trung niên - 6

Thí sinh Hoàng Nga từng dự thi Tiếng hát truyền hình

Kỳ Phương đối đầu giọng ca trung niên - 7

Dưới hàng ghế khán giả cô cùng Bạch Lan chăm chú theo dõi các phần tập của thí sinh khác

Kỳ Phương đối đầu giọng ca trung niên - 8

Kỳ Phương đối đầu giọng ca trung niên - 9

Lệ Hoa phiêu trên sân khấu tập

Kỳ Phương đối đầu giọng ca trung niên - 10

Thí sinh Phi Sơn

Kỳ Phương đối đầu giọng ca trung niên - 11

Thái Sơn là những giọng ca trầm ấm, ngọt ngào

Kỳ Phương đối đầu giọng ca trung niên - 12

Kỳ Phương đối đầu giọng ca trung niên - 13

Y Thanh cũng tham gia thi thố tại cuộc thi này

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Vân ([Tên nguồn])
Gameshow Tôi là người chiến thắng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN