Gặp cậu bé 3 tuổi làm tan chảy triệu trái tim

Sự kiện: Asia's Got Talent

Cũng giống như trên sân khấu, ngoài đời Trần Tuấn Hào rất nhanh nhẹn và hoạt bát, lanh lợi.

Trương Tuấn Hào, bé trai 3 tuổi đến từ thôn Tây Pha, thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc hoàn toàn chinh phục người xem và ban giám khảo Amazing Chinese với khả năng vũ đạo tuyệt vời. Cư dân mạng Hoa ngữ còn tặng cho cậu bé danh hiệu “Vũ Thần”.

Không chỉ vậy, "tiểu minh tinh" còn làm tan chảy hàng triệu trái tim khán giả bởi câu nói ngây thơ nhưng đầy ý nghĩa: “Lúc cháu nhảy làm mẹ cháu cười. Mẹ nói, mẹ cười vì hạnh phúc, vì thế cháu rất thích nhảy”.

Tất cả khán giả có mặt tại trường quay cùng mẹ Trương Tuấn Hào đã không khỏi xúc động vì tấm lòng hiếu thảo của một cậu bé mới 3 tuổi.

Tài năng nhí bộc lộ từ 6 tháng tuổi

Gặp cậu bé 3 tuổi làm tan chảy triệu trái tim - 1

Trương Tuấn Hào mới 3 tuổi đã được cả Thế giới biết đến

Gần đây, phóng viên trang Da Zhong đã tìm đến tận nhà để có cơ hội phỏng vấn cậu bé thiên tài. Bước chân đến thôn Tây Pha, chỉ cần nhắc đến tên Trương Tấn Hào là người dân ai nấy đều tỏ ra rất mến mộ và tự hào. Họ cho biết cậu bé thường xuyên biểu diễn ở hội trường, sân bãi trong thôn trước khi tham gia Amazing Chinese.

Cũng giống như trên sân khấu, ngoài đời Trần Tuấn Hào rất nhanh nhẹn và hoạt bát, lanh lợi.

Mẹ cậu bé - cô Diêm chia sẻ: “Khi 6 tháng tuổi, Hào Hào đã có thể bắt chước các động tác nhảy múa trên truyền hình. Lúc 10 tháng tuổi cháu đã đứng trước cổng nhà nhảy theo nhạc”.

Cô cho biết thêm cô xuất thân từ gia đình nông thôn bình thường còn chồng cô lái xe taxi, gia đình không ai có năng khiếu nghệ thuật, nào ngờ Hào Hào lại trở thành tiểu kỳ tài nhảy múa.

Cô cũng chưa từng dạy con trai biểu diễn hay nhảy múa mà tất cả đều do cậu bé tự học theo ti vi. Hào Hào rất thông minh, học rất nhanh, thậm chí những điệu nhảy phức tạp như Robot (hay được gọi là vũ điệu người máy) của Michael Jackson, cậu bé cũng chỉ mất hai tiếng để học theo.

Gặp cậu bé 3 tuổi làm tan chảy triệu trái tim - 2

Gặp cậu bé 3 tuổi làm tan chảy triệu trái tim - 3

Cậu bé 3 tuổi có tài năng thiên bẩm về vũ đạo và biểu diễn

Mặc dù mới 3 tuổi nhưng Trương Tuấn Hào đã tham gia khá nhiều cuộc thi tài năng. Nhiều cư dân mạng tỏ ra nghi ngờ, liệu có phải cha mẹ cậu đang nuôi tham vọng mong con nổi tiếng nhanh chóng hay không?

Mẹ Hào Hào cho biết, cô chưa bao giờ nghĩ con mình sẽ trở thành ngôi sao mà chỉ làm theo ý thích của con trai: “Đến một ngày nào đó cháu không muốn nhảy nữa, chúng tôi cũng không dám ép con”.

Ngoài ra, gia đình cũng chưa có kế hoạch cụ thể về tương lai của Hào Hào. Họ hy vọng mọi thứ thuận theo tự nhiên và chỉ mong cậu bé lớn lên vui vẻ khỏe mạnh.

Hơn nữa, Hào Hào cứ thấy các chương trình thi tài năng là dán mắt vào ti vi, nhảy nhót theo, khi bố mẹ hỏi  có muốn tham gia không, cậu bé liền gật đầu lia lịa. Cậu bé còn đặc biệt học thuộc tên ban giám khảo để làm họ vui.

Muốn nhảy múa để mẹ và mọi người được hạnh phúc

Gặp cậu bé 3 tuổi làm tan chảy triệu trái tim - 4

Gặp cậu bé 3 tuổi làm tan chảy triệu trái tim - 5

Trương Tuấn Hào mê hoặc khán giả bởi sự ngây thơ và vũ điệu siêu đáng yêu

Tuấn Hào cũng như bao đứa trẻ khác vẫn thích chơi mô hình, siêu nhân và xem bộ phim hoạt hình Đồ Đồ Tai To (bộ phim hoạt hình nói về chú bé Đồ Đồ do đài truyền hình trung ương sản xuất, rất được yêu thích ở Trung Quốc).

Nhắc đến câu trả lời đầy triết lýcủa con trai 3 tuổi trong Amazing Chinese, mẹ Hào Hào giải thích: “Vì trong bộ phim hoạt hình Đồ Đồ Tai To có một tập nói về “Hạnh phúc là gì?”, cháu có hỏi tôi thế hạnh phúc là gì? Tôi chỉ trả lời đơn giản cười chính là hạnh phúc”

Vì thếm trong suy nghĩ thơ ngây, trong sáng của Hào Hào thì hạnh phúc đơn giản chỉ là nụ cười và ước mơ của cậu là làm cho những người thân bên cạnh cười. Mọi người cười có nghĩa là họ đang hạnh phúc và họ hạnh phúc thì cậu cũng hạnh phúc.

Mời độc giả xem các phần trình diễn thú vị của Trương Tuấn Hào:

Hào Hào giả thiếu nữ 

Hào Hào và Hy Hy trong vòng thi đấu loại trực tiếp tại Amazing Chinese

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Huệ (Theo Zibo) ([Tên nguồn])
Asia's Got Talent Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN