Fan sốc với quá khứ của Từ Nhược Tuyên

Nữ ca sĩ Đài Loan từng tiết lộ chuyện cô có thai năm 29 tuổi nhưng bí mật về bố của đứa trẻ.

Nhìn lại tình trường của nữ ca sĩ 38 tuổi cũng không kém phần phức tạp, đặc biệt là mối tình với 2 người bạn trai xứ anh đào là Sugizo (hay Yasuhiro Sugihara), thành viên nhóm nhạc rock đình đám Luna Sea năm 1995. Sau đó là với nam ca sĩ tai tiếng nhất Nhật Bản từng dĩnh scandal sex trong thời gian gần đây. Ngoài ra, đời tư của nữ ca sĩ Từ Nhược Tuyên (Vivian Hsu) cũng chứa đựng không ít chuyện khiến nhiều người hâm mộ thực sự sốc và choáng váng.

Fan sốc với quá khứ của Từ Nhược Tuyên - 1

Từ Nhược Tuyên thời xuân sắc.

Trong một bài phỏng vấn mới đây của cô với một tạp chí Đài Loan hồi đầu tháng 6, Từ Nhược Tuyên không ngần ngại tiết lộ chuyện cô từng có thai năm 29 tuổi. Đứa trẻ hiện tại cũng đã lên 9 tuổi: “Suýt chút nữa thì tôi đã sinh con năm 29 tuổi, như vậy, nếu giữ lại thì năm nay bé cũng đã lên 9. Chuyện này chẳng phải là rất tốt hay sao? Có con sớm thì sau này mình già đi hai mẹ con cũng không cách biệt về tuổi tác quá lớn. Tưởng tượng sau này tôi 60 tuổi mà con mình mới lên 10 thì già quá”, Nhược Tuyên tâm sự.

Nhìn lại quãng thời gian Từ Nhược Tuyên tham gia làng giải trí, chuyện tình của nữ ca sĩ này được cho là cực kỳ phức tạp, nhất là khi cô từng có mối tình với 2 nam ca sĩ nổi tiếng không kém ở Nhật Bản. Vì vậy, chuyện cô có bầu trước đó cũng không phải chuyện khó tin. Thế nhưng vấn đề truy tìm danh tính người đàn ông nào mới đích thực là cha của “sản phẩm” mà Từ Nhược Tuyên đã “dính” từ năm cô 29 tuổi là câu hỏi mà hàng triệu fan của cô đặt ra.

Nếu đứa bé được Từ Nhược Tuyên sinh ra đời thì giờ đây cũng đã lên 9 tuổi, như vậy thời gian cô có bầu có thể xác định là vào năm 2005. Vậy trong thời gian này ai là người có quan hệ tình cảm với Từ Nhược Tuyên? Hiện tại, người được truyền thông xứ Đài để mắt chú ý và đặt nghi vấn nhiều nhất là nam ca sĩ, diễn viên Ngô Kiến Hào, thành viên của nhóm nhạc F4.

Lật lại tình sử của Từ Nhược Tuyên năm 2005

Tháng 5/2005, tại buổi sự kiện Giải ca khúc vàng của Đài Loan, Từ Nhược Tuyên đã trìu mến tiết lộ với báo giới chuyện tình cảm giữa cô với thành viên điển trai và nam tính của nhóm nhạc thần tượng F4 là Ngô Kiến Hào (Vanness Wu). So về tuổi tác thì Kiến Hào kém Nhược Tuyên 4 tuổi, có thể coi là chuyện tình “chị em” điển hình trong showbiz. Sự việc này khi đó cũng được báo giới Đài Loan theo dõi sát sao và luôn cập nhật thông tin về chuyện tình cảm giữa hai người.

Vì yêu Ngô Kiến Hào, Từ Nhược Tuyên đã làm mọi việc để bạn trai vui. Trong thời gian Kiến Hào phát hành album Cơ thể biết hát và sáng tác 2 ca khúc hit, đây cũng là lúc Từ Nhược Tuyên thâu đêm suốt sáng cùng Kiến Hào. Cô cùng bạn trai tập luyện, chăm sóc và ở bên cạnh người tình cho đến khi hoàn thành album và 2 ca khúc mới. Đổi lại, sợi dây truyền mà Ngô Kiến Hào đeo sau đó có thêm chữ  “Vi” (tên tiếng Anh của Từ Nhược Tuyên là Vivian Hsu), hàm ý sẽ luôn mang theo Nhược Tuyên bên mình.

Fan sốc với quá khứ của Từ Nhược Tuyên - 2

Từ Nhược Tuyên và Ngô Kiến Hào từng một thời yêu nhau sâu đậm.

Tuy nhiên 3 tháng sau, khi xuất hiện tại một sự kiện, Từ Nhược Tuyên với tư cách  là gương mặt đại diện cho một công ty bất động sản, nữ ca sĩ sinh năm 1975 lại đơn phương tuyên bố: “Hiện tại tôi vẫn chưa có bạn trai, chuyện tình cảm vẫn hoàn toàn chưa có gì”. Trước mặt đám đông là vậy, nhưng khi có phóng viên hỏi người đề nghị chia tay là ai thì Từ Nhược Tuyên cho biết: “Tất nhiên là tôi không bỏ người ta”. Như vậy ý của Nhược Tuyên là Ngô Kiến Hào chủ động chia tay trước.

Nói về chuyện tình cảm, Từ Nhược Tuyên chia sẻ, cô luôn mong có một bờ vai để tựa vào, nhưng chuyện tình cảm cũng do duyên số vì vậy cần phải đợi thời gian thích hợp và đúng người mình yêu: “Chuyện tình cảm không phải cứ muốn và ép buộc là có được. Hiện tại sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Phụ nữ thì cũng phải làm việc, tự biết lo cho mình là tốt nhất”. Ngoài ra, Nhược Tuyên còn cho biết thêm, không phải tất cả mọi việc bản thân đều có thể điều khiển được như ý muốn. Vì vậy chuyện tình cảm của cô lúc này cũng tương tự, đó là điều mà cô không hề muốn nhắc đến.

Nhiều người cho rằng, trong chuyện tình cảm với Ngô Kiến Hào, người hâm mộ có cảm giác Từ Nhược Tuyên giống như nàng Tiểu Long Nữ, lúc nào cô cũng muốn dành tất cả mọi tình cảm, sự quan tâm cho chàng Dương Qúa Ngô Kiến Hào. Một người đẹp luôn yêu một cách mãnh liệt, luôn đặt địa vị của mình ở vị trí kém thuận lợi nhất, bị động nhất. Do đó khi hai người chia tay, người chịu đựng nhiều cũng là Nhược Tuyên, trong khi lý do chia tay lại được cho là vấn đề thời gian, không ít ý kiến cho rằng do vấn đề cách biệt tuổi tác giữa hai người mà ra.

Fan sốc với quá khứ của Từ Nhược Tuyên - 3

Từ Nhược Tuyên vẫn nhuận sắc ở tuổi 38.

Hiện tại, khi Từ Nhược Tuyên bỗng dưng nhắc đến chuyện cô từng có thai và suýt nữa có con năm 29 tuổi, điều này càng minh chứng cho thấy, Ngô Kiến Hào vẫn chiếm một vị thế khó có ai khác thay thế. Nhiều giả thuyết đặt ra trước việc Từ Nhược Tuyên từ bỏ đứa bé cô mang trong mình. Ý kiến cho rằng, có lẽ khi đó cả Nhược Tuyên và Kiến Hào đã dự định kết hôn và cùng nhau có con, để rồi khi hai người đã cố gắng để được như ý muốn thì quyết định chia tay cũng khiến họ không thể đến với nhau. Ý kiến khác lại cho rằng, có thể khi yêu Ngô Kiến Hào, Nhược Tuyên đã có thai nhưng vì hai người chia tay quá đột ngột nên đành phải từ bỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc châu Á Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN