Dự đoán Top 4 The voice đi tiếp

Sự kiện: Giọng Hát Việt

Ở đêm thi Bán kết, mỗi thí sinh sẽ hát một ca khúc duy nhất. Kết quả ai trong hai thí sinh xuất sắc của mỗi đội bước vào đêm chung kết ngày 13/1/2013 sẽ do HLV và chính lượng tin nhắn bình chọn của khán giả quyết định.

Liveshow 11 - Đêm Bán kết The vocie của 8 thí sinh 4 đội sẽ diễn ra vào lúc 21h20 ngày Chủ nhật 30/12 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP HCM). Cùng dự đoán top 4 thí sinh xuất sắc đi tiếp vào vòng Chung kết The voice.
 
Sau đêm liveshow 10 tràn ngập không khí Giáng sinh với những hình ảnh cây thông, bông tuyết, hộp quà đầy sắc màu trên sân khấu Giọng hát Việt tuần vừa qua, 8 thí sinh vào Bán kết đã được xác định: Team Hồ Ngọc Hà: Bùi Anh Tuấn, Đinh Hương; Team Đàm Vĩnh Hưng: Lê Phạm Xuân Nghi, Đồng Lan; Team Trần Lập: Nguyễn Kiên Giang, Trần Thị Kim Loan; Team Thu Minh: Phạm Thị Hương Tràm, Nguyễn Trúc Nhân.

Dự đoán Top 4 The voice đi tiếp - 1

4 thí sinh được dự đoán sẽ lọt vào đêm Chung kết The voice.

Ngay lập tức, các thí sinh đã bắt tay vào lịch tập luyện dày đặc để giành tấm vé may mắn đi tiếp.
 
Ở đêm thi Bán kết này, mỗi thí sinh sẽ hát một ca khúc duy nhất. Kết quả ai trong hai thí sinh xuất sắc của mỗi đội bước vào đêm chung kết ngày 13/1/2013 sẽ do huấn luyện viên và chính lượng tin nhắn bình chọn của khán giả quyết định.
 
Xét về tổng thể và độ “hot”, team Hồ Ngọc Hà và team Thu Minh là nổi bật hơn cả. Bùi Anh Tuấn với giọng ca mái hiếm có, vẻ ngoài thư sinh, hiền lành, nhẹ nhàng, mái tóc “tổ quạ” được nhiều teen girl yêu thích.

Bùi Anh Tuấn gần như luôn đứng đầu tổng bình chọn khán giả trong các tuần thi. Về độ câu view, Bùi Anh Tuấn đã làm được tốt hơn Đinh Hương, còn về kỹ thuật xử lý thì Đinh hương lại được những người chuyên môn đánh giá cao hơn.
 
Tuy nhiên, trong liveshow 10 vừa qua, với một bài hát sôi động và một bài hát đong đầy cảm xúc, cô đã “vượt mặt” Bùi Anh Tuấn về tỉ lệ bình chọn  (43,07% so với 42,82%).

“Gái điên” Đinh Hương có khả năng xử lý giọng đa dạng, quãng giọng rộng và luôn biết làm cho khán giả cháy hết mình cùng cô trên sân khấu. Với tỷ lệ bình chọn “kẻ 8 lạng, người nửa cân” trong các đêm thi, kết hợp với đánh giá chuyên môn, Đinh Hương có lẽ sẽ vượt qua Bùi Anh Tuấn để lọt vào top 4.
 
Với đội Thu Minh, cả Trúc Nhân và Hương Tràm đều được đánh giá ngang nhau về kỹ thuật thanh nhạc và cảm xúc đối với bài hát mình thể hiện. Trúc Nhân luôn có độ “quái” và “điên” trên sân khấu mà theo HLV Thu Minh là cần phải tiết chế. Tuy được đánh giá chuyên môn cao nhưng Trúc Nhân lại chưa được lòng nhiều khán giả bởi phong cách và kiểu chọn bài hơi “quái” của mình. Còn Hương Tràm với sức trẻ, chất giọng và khuôn mặt dễ thương, cô luôn được lòng khán giả với tỷ lệ bình chọn luôn cao nhất đội.  Vì thế, Hương Tràm sẽ là cái tên thứ 2, cùng với Đinh Hương đi vào top 4, theo “gia cát dự” của PL&XH và nhiều nhà chuyên môn.
 
Team Đàm Vĩnh Hưng được dự đoán sẽ là cuộc đấu khá cân tài cân sức của Xuân Nghi và Đồng Lan. Cả Xuân Nghi và Đồng Lan đều chưa có nhiều fan. Đồng Lan vẫn luôn giữ được phong cách hoang dại của một “đồng hoa lan”, nhưng sự hoang dại ấy chưa được nhiều người yêu âm nhạc đón nhận. Cô hát tiếng Pháp hay nhưng tiếng Việt thì chưa được trau truốt, tinh tế thực sự.

Còn Xuân Nghi có phong thái như một diva. Cô hát tình cảm và đầy nội lực. Vì thế, rất có thể, Xuân Nghi sẽ là người đi tiếp vào đêm Chung kết The voice ngày 13/1.
 
Đội Trần Lập với hai cái tên đặc biệt: Kim Loan và Kiên Giang. Kim Loan – sư tử đầy nội lực của The Voice mang đến cho người xem một cảm giác rất gần gũi, đời thường, nuôi dưỡng bao tâm hồn yêu nhạc của mọi người và giúp truyền tải thông điệp “âm nhạc không phân biệt tuổi tác, biên giới hay màu da”. Còn Kiên Giang có phong cách hát opera có “1-0-2” ở The voice.

Vẻ ngoài lịch lãm, luôn toát lên sự đĩnh đạc, đàng hoàng và yêu đời của anh khiến người ta dễ “say” trong những âm hưởng du dương kì lạ của thứ âm nhạc kén người nghe ấy. Và Kiên Giang hẳn sẽ là “đặc sản” đi đến cùng của đội Trần Lập.
 
Như vậy, top 4 thí sinh sẽ đi tiếp trong The voice tuần này gồm: Đinh Hương, Hương Tràm, Xuân Nghi và Kiên Giang.
 
Theo thông tin tiết lộ từ BTC, đêm bán kết tới đây, Hương Tràm sẽ trở về thế mạnh sở trường bằng một ca khúc của diva Whitney Houston, với hi vọng sẽ tiếp tục chinh phục khán giả như "I will always love you" ở vòng Giấu mặt. Trúc Nhân sẽ tiếp tục xây dụng một hình ảnh Trúc Nhân "tinh quái" bằng một tác phẩm của Lê Minh Sơn.
 
Giọng ca bán cổ điển Kiên Giang tiếp tục phát huy sức mạnh của mình trong một ca khúc opera kinh điển. Kim Loan đã thay đổi bài hát vào phút chót và chị sẽ hát một “hit” của ca sỹ Phương Thanh. Xuân Nghi hứa hẹn sẽ gây bất ngờ với một hình ảnh ngọt ngào, cảm xúc trong một ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí.

Trong khi đó, Đồng Lan sẽ thể hiện một ca khúc do chính cô sáng tác. Còn hai "chiến binh" của đội Hồ Ngọc Hà - Bùi Anh Tuấn và Đinh Hương sẽ chinh phục khán giả bằng hai ca khúc tiếng Anh khá nổi tiếng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Nga (Pháp luật xã hội)
Giọng Hát Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN