Văn Hậu không dự U23 châu Á: SAO nào được thầy Park chọn mặt gửi vàng?

U23 Việt Nam sẽ đến Thái Lan tham dự giải U23 châu Á mà không có Đoàn Văn Hậu. Đó là điều không thể thay đổi. Giờ là lúc HLV Park Hang Seo đưa ra những phép tính cho sự thay đổi nơi hành lang cánh trái của U23 Việt Nam.

Dù HLV Park Hang Seo đã "nhờ vả" bầu Hiển và CLB Hà Nội, thì sau cùng Đoàn Văn Hậu vẫn sẽ ở lại Heerenveen. Thực ra, điều này là hợp lý. Văn Hậu có quá ít thời gian để chứng tỏ mình với đội bóng Hà Lan, sau giai đoạn liên tục phải trở về khoác áo ĐT Việt Nam và tham dự SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam. Giờ là thời điểm để cầu thủ người Thái Bình nỗ lực vì giấc mơ châu Âu của mình.

Văn Hậu (áo trắng) vắng mặt là một tổn thất với U23 Việt Nam

Văn Hậu (áo trắng) vắng mặt là một tổn thất với U23 Việt Nam

Tất nhiên, sự thiếu vắng mang tên Đoàn Văn Hậu sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của U23 Việt Nam. Trong suốt 2 năm qua dưới triều đại của HLV Park Hang Seo, vị trí hậu vệ trái dường như bất di bất dịch với sự lựa chọn số một mang tên Đoàn Văn Hậu.

Cầu thủ sinh năm 1999 này trẻ hơn rất nhiều đồng nghiệp thế nhưng thể hình tốt, chiều cao khủng cùng khả năng phán đoán tình huống thông minh, bọc lót tốt khiến Văn Hậu trở thành cái tên quan trọng bậc nhất của các ĐT Việt Nam, từ ĐTQG đến U23, U22 Việt Nam. Tuy nhiên, vòng chung kết U23 Châu Á 2020 không thuộc hệ thống của FIFA, và việc Heerenveen không nhả người là điều cần phải chấp nhận.

Một câu hỏi lớn với HLV Park Hang Seo trước giờ lên đường sang Thái Lan, đó là ai sẽ thay thế Đoàn Văn Hậu ở hành lang cánh trái của U23 Việt Nam? Trong tay thầy Park lúc này vẫn còn khá nhiều cái tên có khả năng trám vào vị trí mà ngôi sao trẻ của Heerenveen để lại.

Ứng viên sáng giá nhất là Đỗ Thanh Thịnh - cầu thủ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng đang là sự lựa chọn số hai sau Văn Hậu ở U23 Việt Nam. Thanh Thịnh gây ấn tượng mạnh ở khả năng hỗ trợ tấn công biên tốt với những quả tạt chuẩn xác cho các tiền đạo, song khâu phòng ngự của anh không được đánh giá quá cao khi thường xuyên bị đối phương khai thác vì mải mê dâng cao.

Thanh Thịnh (áo đỏ) có thể thay thế Văn Hậu

Thanh Thịnh (áo đỏ) có thể thay thế Văn Hậu

Sau đó, HLV Park Hang Seo cũng có thể tính đến phương án mang tên Nguyễn Hùng Thiện Đức. Cầu thủ này có ưu điểm là thuận chân trái, cũng sinh năm 1999 như Văn Hậu. Thực tế là ở V-League 2019, Thiện Đức cũng có một mùa giải tiến bộ vượt bậc cùng với CLB Bình Dương.

Ưu điểm của Thiện Đức là chơi nhiệt huyết, máu lửa, song hạn chế lớn là thể hình khá khiêm tốn. Điều này khiến Thiện Đức có nguy cơ thất thế trong những cuộc tranh chấp tay đôi với các cầu thủ có thể hình tuyệt vời tại giải U23 châu Á sắp tới.

Trong diện "quy hoạch" của HLV Park Hang Seo vẫn còn cái tên Dụng Quang Nho. Cầu thủ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai cũng đang là phép tính của nhà cầm quân người Hàn Quốc trước giờ lên đường đến Thái Lan.

Trong trường hợp cần thiết, U23 Việt Nam vẫn còn một phương án không hề tồi khác là Hồ Tấn Tài, người có thể chơi tốt ở hai hành lang cánh như những gì anh đã thể hiện ở SEA Games 30. Nếu Tấn Tài dạt trái, tân binh Đặng Văn Tới hay Trương Văn Thái Qúy đều có khả năng thay thế vị trí của người đồng đội ở đường biên đối diện.

Theo lịch thi đấu, ngày 10/1, ĐT U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân với U23 UAE. Tiếp đó, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chạm trán U23 Jordan và ngày 13/1 và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 16/1.

Nguồn: [Link nguồn]

7 SAO thành danh từ U23 châu Á: ”Messi Thái” góp mặt, Quang Hải ở đâu?

Quang Hải không góp mặt trong top 7 ngôi sao thành danh từ VCK U23 châu Á.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
U23 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN