Stiliyan Petrov: Người hùng nói "không" với tử thần (P3)
Ít ai nhớ đến số 19- người đội trưởng của đội bóng miền đông Birmingham, Aston Villa. Anh vẫn đang ngày ngày chiến đấu với căn bệnh bệnh ung thư bạch cầu cấp tính nhưng không 1 lần cầu thủ này đánh mất niềm tin rồi 1 ngày sẽ trở lại sân cỏ, dù có thể sẽ là ở 1 vị trí khác. Anh là Stiliyan Petrov.
Những căn bệnh ung thư quái ác hay những bệnh tật khác không phải là hiếm gặp trong thế giới bóng đá. Thế nhưng bằng nghị lực phi thường, cùng tình yêu với trái bóng tròn mãnh liệt, các cầu thủ luôn biết các chiến đấu và chiến thắng “tử thần” để được sống với niềm đam mê lớn nhất, trở lại sân cỏ và trở thành tấm gương sáng cho các fan hâm mộ trên toàn thế giới... |
Những CĐV Premier League chắc chắn không còn xa lạ với cái tên Styliyan Petrov. Cựu cầu thủ người Bulgaria đã có quãng thời gian 7 năm chơi bóng cho CLB Aston Villa và trở thành 1 trong những biểu tượng của đội bóng này. Chỉ tiếc rằng, sự nghiệp của Petrov đã chấm dứt khi anh bị chẩn đoán mắc ung thư bạch cầu quái ác vào năm 2012, căn bệnh chỉ có 20% nạn nhân được cứu chữa hoàn toàn…
Stiliyan Petrov Alyoshev sinh ngày 05 Tháng 7 năm 1979, tại Montana, Bulgaria và bắt đầu chơi bóng cho đội bóng địa phương PFC Montana ngay từ khi còn nhỏ. Anh chính thức ký hợp đồng với CSKA Sofia khi mới chỉ 18 tuổi và nhanh chóng giúp câu lạc bộ mới của mình, giành được 2 chức VĐQG Bulgaria vào năm 1997 và 1999.
Sau đó Petrov chuyển sang thi đấu cho Celtic năm 1999 và có 7 mùa giải thành công tại đây trước khi cùng người thầy Martin O'Neill chuyển sang thi đấu cho Aston Villa. Petrov chính thức đã trở thành đội trưởng của Villa trong mùa hè năm 2009 và dẫn dắt đội bóng đạt vị trí thứ sáu ở Premier League, lọt vào bán kết của FA Cup và trận chung kết League Cup trong mùa giải đầu tiên nắm giữ băng đội trưởng.
Styliyan Petrov - người đội trưởng tài ba và cần mẫn dám đối đầu với tử thần
Nói đến Petrov người ta nghĩ đến một người đội trưởng tài ba luôn cần mẫn, cháy hết mình trên sân, luôn sẵn sàng sử dụng những cú sút xa để tạo lên sự khác biệt cho đội nhà những lúc khó khăn, 1 tư chất thủ lĩnh cả trong và ngoài sân cỏ, cuối cùng đó là lòng trung thành tuyệt đối, đây cũng là lý do khiến anh được các CĐV của Villa vô cùng yêu mến.
Petrov lì lợm trên là vậy song căn bệnh ung thư không buông tha anh. Và chính cựu danh thủ Aston Villa đã bật khóc vì phải xa bóng đá - xa thứ tình yêu đích thực của mình. Quá trình điều trị rất khó khăn khi có lúc cân nặng của anh chỉ còn ở mức 45-50 kg. Chỉ có vợ được ở gần bên anh. Con của anh chỉ được thăm anh qua tấm kính của phòng bệnh. Bảy tuần ở bệnh viện hồi cuối năm 2012 là quãng thời gian căng thẳng nhất của Petrov trong cuộc chiến chống lại ung thư.
Thời còn thi đấu cho Aston Villa, Petrov nhận mức lương 90.000 bảng/tuần. Sau 18 tháng chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư, Petrov đã có cơ hội để được chơi bóng trở lại. “Tôi không thể ngờ được mình có thể trở lại chơi bóng. Bóng đá là cả cuộc đời tôi. Dù gì tôi vẫn muốn được chơi bóng”, Petrov nghẹn ngào nói trong lúc mọi người chúc mừng anh.
Petrov có cơ hội trở lại sân cỏ khi được thông báo cuộc chiến với ung thư đang có kết quả tốt
Bác sĩ vẫn chưa chấm dứt hóa trị nhưng sức khỏe của cựu tuyển thủ Bulgaria đang có tiến triển nhanh. Anh vừa trở lại thi đấu cho đội bóng nghiệp dư ở Anh là Wychall Wanderers trong khuôn khổ giải đấu cho người trên 35 tuổi. Có thể Styliyan Petrov không còn những kỹ năng thời còn thi đấu đỉnh cao nhưng chắc chắn anh vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ.
"Trở lại với sân cỏ là một giấc mơ có thực với tôi. Wychall là một gia đình mới của tôi, họ giúp tôi có thêm niềm tin vượt qua căn bệnh, cũng như Aston Villa và Celtic", Petrov chia sẻ. Dù vẫn đang trong quá trình hóa trị nhưng các bác sĩ khẳng định 80%-90% khả năng Petrov vượt qua ung thư. Phép lạ đã xảy ra với 1 cầu thủ - vì tình yêu bóng đá đã dám nói KHÔNG với tử thần!
Video các CĐV tri ân Petrov:
Một số thành tích nổi bật của Petrov: 1. Trong sự nghiệp, Petrov giành được 13 chiếc cúp tất cả trong đó với CSKA Sofia(3) và Celtic(10). 2. Cầu thủ trẻ của năm 2001 của Celtic. 3. Cầu thủ của năm: những năm 2005, 2009, 2012 của Aston Villa. 4. Cầu thủ của tháng (3) năm 2009 do PL trao. 5. Cầu thủ của năm: của ĐTQG Bulgaria năm 2003. 6. Chơi 563 trận và có tổng cộng 78 bàn thắng tất cả ở cả cấp độ CLB và ĐTQG. 7. Stiliyan Petrov bị mắc bệnh bạch cầu cấp tính và nguyên nhân sâu xa có liên quan thảm họa hạt nhân Chernobyl cách đây hơn 25 năm |
Mời các bạn đón xem phần tiếp theo nói về cuộc chiến chống lại bệnh tật của Jonas Guiterrez. vào lúc 10h30, ngày 1/5!