Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Real thất bại vụ De Gea: "Ván cờ tồi" của Perez

Việc Real không thể chiêu mộ được thủ thành De Gea trong mùa hè năm nay cho thấy, chiến lược shopping của chủ tịch Perez không phải bao giờ cũng sáng suốt.

Real “giương cờ trắng” vụ De Gea

Để Iker Casillas tới Porto, lẽ ra Real cần phải bổ sung một thủ thành tên tuổi. Nhưng trái lại, sân Bernabeu chỉ đón Kiko Casilla từ Espanyol.

Đội bóng Hoàng gia TBN cũng vừa công bố số áo ở mùa giải mới. Thủ thành Keylor Navas “thừa kế” chiếc áo số 1 của Casillas để lại (mùa giải vừa qua mặc áo số 13), còn tân binh Kiko Casilla khoác áo số 13. Thủ thành số 3 Pacheco nhận áo số 25.

Real thất bại vụ De Gea: "Ván cờ tồi" của Perez - 1

Real coi như đã giương cờ trắng vụ De Gea (phải)

Điều này đồng nghĩa với việc Real tự thừa nhận không thể chiêu mộ De Gea trong Hè 2015, nên đành phải tự hài lòng với bản hợp đồng đến từ Espanyol - Casilla, đồng thời đặt niềm tin nhiều hơn vào Keylor Navas, người năm ngoái bắt dự bị cho Casillas.

Chiến lược shopping có vấn đề: "Nước cờ tồi" của Perez

Chủ tịch Perez từng nổi tiếng với câu nói “Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng thật nhiều tiền”. Quả thật, ông trùm xây dựng không nói chơi bằng cách đưa về sân Bernabeu hàng loạt các ngôi sao. Với Dải ngân hà 1.0 là những Figo, Ronaldo (Ro béo), Zidane, Beckham…, còn Dải ngân hà 2.0 hiện tại là C.Ronaldo, Bale, Modric, James Rodriguez, Kroos…

Nhưng không phải lúc nào chiến lược shopping của Perez cũng tỏ ra sáng suốt, cụ thể ở đây là trường hợp của De Gea vừa thất bại thảm hại. Lẽ ra sau sự ra đi của Casillas và việc bị các madridista phản đối vì cách cư xử với “Thánh Iker”, Perez cần nỗ lực, sáng suốt hơn đưa De Gea về Bernabeu để xoa dịu dư luận thì ông trùm xây dựng lại quá ảo tưởng về “sức mạnh” của mình.

Đầu tiên, Perez tin rằng có thể mua De Gea với giá rẻ, bởi cựu thủ môn của Atletico chỉ còn 1 năm hợp đồng với MU. Nhưng ông chủ “Nhà trắng” đã lầm, “Quỷ đỏ” đã tỏ ra rất kiên quyết và khôn ngoan khiến Perez thất bại bằng cách gán thêm thương vụ Ramos đi kèm cộng thêm 1 khoản tiền, vì đội phó của Real năm nay đã 29 tuổi.

Real thất bại vụ De Gea: "Ván cờ tồi" của Perez - 2

Bán Casillas (giữa), không mua được De Gea, Real sẽ phải trông chờ vào Navas (trái)

Tất nhiên, Perez không đời nào, hay nói cách khác không dám để Ramos ra đi bởi việc bán Casillas đã là đủ khiến các madridista nổi giận. Ông trùm xây dựng cần Ramos ở lại, bởi ngoài yếu tố chuyên môn, cựu cầu thủ của Sevilla xứng đáng là một thủ lĩnh trong phòng thay đồ để thay thế Casillas.

Ngoài ra, sức hút của Real cũng chưa đủ để khiến De Gea nổi loạn tại MU (vẫn đi du đấu). Phía “Quỷ đỏ” cũng khẳng định thà để mất trắng De Gea vào Hè năm sau chứ nhất định không để anh ra đi với mức giá bèo bọt (Real chỉ chịu chi 21 triệu bảng, nhưng MU không đời nào nhả người nếu không nhận đủ ít nhất 30 triệu bảng).

Thời gian cứ dần trôi và Real đang giậm chân tại chỗ trong Hè 2015 (tự giương cờ trắng vụ De Gea). Sân Bernabeu chỉ đón những cầu thủ thuộc dạng tiềm năng như Danilo hay Casilla, chứ chưa thể đưa về ít nhất một bản hợp đồng “bom tấn” như truyền thống hàng năm dưới thời Perez.

Đây là điều hoàn toàn bất lợi cho đội bóng Hoàng gia, bởi lẽ ra sau một mùa giải trắng tay họ cần chi đậm trên thị trường chuyển nhượng. Hãy nhìn sang Barca, gã khổng lồ xứ Catalunya sau cú ăn 3 đã nhanh tay mua Aleix Vidal và Arda Turan để chứng minh họ không hề ngủ quên trên chiến thắng.

Hơn 1 tháng còn lại của kì chuyển nhượng Hè 2015 là cơ hội để Perez sửa sai, nhưng liệu “tài phép” của ông trùm xây dựng có còn hiệu nghiệm trong bối cảnh hiện tại?!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Dũng ([Tên nguồn])
La liga 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN