Ông Phát dự đoán trận Việt Nam-Thái Lan sẽ quyết liệt

Trưa nay (20/5), tại TP HCM đã diễn ra cuộc họp báo trước trận đấu play-off tranh vé dự World Cup giữa ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan. HLV Trần Vân Phát cho rằng Việt Nam may mắn khi nhận được cơ hội dự World Cup sau khi Triều Tiên nhận án phạt từ FIFA.

Mở đầu cuộc họp báo, HLV Trần Vân Phát cho biết ông cùng các cộng sự đã đến sân Gò Đậu để theo dõi trận đấu giữa Thái Lan và Myanmar tối 19/5 và thuyền trưởng của ĐT nữ Việt Nam đặc biệt đánh giá cao đối thủ của mình trong trận đấu play-off sắp tới (17h15, 21/5).

“Hôm qua chúng tôi đã được xem hết trận đấu của Thái Lan và Myanmar. Thực sự, cả hai đội đều đã chơi rất tốt với những pha tấn công đẹp mắt. Nhưng Thái Lan mới là những người chơi nhỉnh hơn và tận dụng cơ hội tốt hơn để có được chiến thắng. Ngoài ra, các cầu thủ Thái Lan cũng có chiến thuật tốt hơn và tâm lý thi đấu vững vàng hơn.

Ông Phát dự đoán trận Việt Nam-Thái Lan sẽ quyết liệt - 1

HLV Trần Vân Phát và HLV Srathongvian trong cuộc họp báo trưa 20/5

Chúng tôi từng gặp người Thái nhiều lần trong quá khứ và gần nhất là trận thua ở chung kết SEA Games 27. Trong số lần đối đầu trước đây, chúng tôi có thắng, có thua đối thủ của mình, nhưng tôi nghĩ cơ hội chia đều cho cả 2 đội ở trận đấu play-off ngày mai. Ngoài ra, theo tôi trận đấu ngày mai sẽ diễn ra hết sức quyết liệt nhưng hy vọng cả 2 đội sẽ cống hiến cho NHM một trận đấu đẹp mắt”, HLV Trần Vân Phát nói.

Tuy thận trọng trước đối thủ nhưng ông Phát hy vọng ĐT nữ Việt Nam sẽ giành chiến thắng để làm nên lịch sử khi góp mặt ở VCK World Cup 2015: “Tuy cơ hội chiến thắng cho ĐT nữ Việt Nam là 50/50 nhưng tôi hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng để lập nên kỳ tích giành quyền chơi ở VCK World Cup. Bởi chúng tôi có lợi thế được chơi trên sân nhà và nhận được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.”

Ngoài ra, ông Phát đã gửi lời cám ở ĐT nữ CHDCND Triều Tiên khi đã trao cơ hội được dự World Cup cho ĐT nữ Việt Nam: “Việt Nam đang có cơ hội lớn được dự World Cup, nhưng chúng ta cũng nên biết rằng nếu không có sự kiện Triều Tiên bị cấm thi đấu ở World Cup sau khi có 5 cầu thủ dùng chất kích thích ở World Cup 2011. Bởi vậy, chúng ta cũng nên cám ơn Triều Tiên đã trao cơ hội lịch sử này cho ĐT nữ Việt Nam và chúng ta sẽ cố gắng làm tất cả để tận dụng cơ hội ngàn năm có một này.”

Ông Phát dự đoán trận Việt Nam-Thái Lan sẽ quyết liệt - 2

Các cô gái Việt Nam (áo đỏ) sẽ trả được món nợ ở chung kết SEA Games 27 trước người Thái?

Khi được hỏi “ông có lo ngại vấn đề trọng tài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả trận đấu play-off sắp tới”, HLV Trần Vân Phát đã nói: “Trọng tài luôn có vai trò vô cùng quan trọng trong các trận đấu thể thao, bởi họ có thể quyết định mọi thứ trên sân. Tôi luôn dặn các học trò của mình phải luôn lắng nghe các trọng tài, làm theo trọng tài nhưng cũng phải biết lợi dụng trọng tài. Ngoài ra, theo tôi các cầu thủ cần phải làm tốt công việc của mình là thi đấu thật tốt trên sân trước khi nghĩ đến việc phản ứng trọng tài. Nhiệm vụ chính của họ là đá bóng chứ không phải cãi trọng tài.”

Đánh giá những gì mình đã làm được kể từ khi dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam, ông Phát nói: “Trước khi tôi đến Việt Nam, các cô gái Việt Nam tỏ ra rất yếu về thể lực. Dù họ khá nhanh nhẹn nhưng lại không có được sức bền cần thiết và tôi đã phần nào khắc phục được điểm yếu này. Ngoài ra, trước đây ĐT nữ Việt Nam chơi với sơ đồ 4-4-2 và giờ tôi đang có được những thành công bước đầu với sơ đồ 5-3-2.”

Sau cùng, ông Phát gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã và đang hết mình ủng hộ ĐT nữ Việt Nam trong suốt thời gian qua: “Vai trò của CĐV cũng quan trọng không kém. Chúng tôi may mắn hơn đối thủ khi luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV nhà. Trong các trận đấu vừa qua, tuy chúng tôi thua đối thủ về tỉ số nhưng chúng tôi không thua về tinh thần. Hơn nữa, tôi nghĩ các CĐV cũng phần nào cảm thấy tự hào về những gì chúng tôi đã làm được trong thời gian qua.”

Trong khi đó, HLV Srathongvian cho rằng ĐT nữ Việt Nam đang nắm nhiều lợi thế hơn so với Thái Lan ở trận play-off sắp tới: “Tôi vẫn cho rằng cơ hội giành chiến thắng cho cả hai đội là 50/50. Nhưng ở thời điểm hiện tại Việt Nam có nhiều lợi thế hơn chúng tôi. Không chỉ được nghỉ hơn chúng tôi hẳn một ngày, chắc chắn họ sẽ nhận được sự cổ vũ của rất đông khán giả nhà. Còn về lực lượng của chúng tôi, 2 cầu thủ chấn thương của chúng tôi đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng cho trận đấu với Việt Nam…”

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Tuấn ([Tên nguồn])
Đội tuyển nữ Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN