Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Neymar: Đường tới châu Âu còn xa!?

Sự kiện: Neymar

Con đường chinh phục những đỉnh cao bóng đá tại châu Âu đối với Neymar vẫn còn rất xa vời.

Từ Santos tới Olympic…

Neymar là một tài năng sáng giá của bóng đá Brazil. Đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng tài năng đó cho đến thời điểm hiện tại vẫn mới chỉ được “phủ sóng” ở phạm vi trong nước. Neymar hiện đang làm mưa làm gió trong màu áo Santos và liên tục thể hiện những màn trình diễn ấn tượng. Nhưng dù sao đi nữa, giải VĐQG Brazil không phải là một thước đo chính xác nhất cho đẳng cấp và bản lĩnh đích thực của một siêu sao. Giải đấu này thiên về tính giải trí, biểu diễn. Hàng phòng ngự của các đội bóng tại đây thường không có “thói quen” phòng thủ, và đó là đất diễn phù hợp để một cầu thủ ưa thích lối chơi cá nhân, phô diễn kỹ thuật như Neymar tỏa sáng.

Thế nhưng đó chỉ là khi Neymar thi đấu ở giải quốc nội, còn năng lực của anh tại những đấu trường cấp cao hơn 1 chút, có tính cạnh tranh khốc liệt hơn 1 chút như Copa Libertadores (được ví như cúp C1 của Nam Mỹ) cũng bị đặt dấu hỏi. Bởi trong những trận đấu với những đối thủ lớn khác như Velez Sarsfield, Corinthians, Neymar thường mất hút và không để lại nhiều ấn tượng. Nói nôm na, Neymar đang bị nghi ngờ chỉ là “cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn”, người có thể ghi 2, 3 bàn vào lưới các đội bóng yếu nhưng trước các đối thủ mạnh lại “lặn mất tăm”.

Neymar: Đường tới châu Âu còn xa!? - 1

Neymar thi đấu không thực sự ấn tượng tại Olympic vừa qua

Tới Olympic 2012, đấu trường mà ở đó Neymar được xem là ngôi sao sáng giá nhất, anh cũng thi đấu không thực sự hiệu quả và bị quy kết là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của Selecao trong việc chiến dịch chinh phục chiếc HCV. 6 trận đấu tại London nước Anh, Neymar ghi được 3 bàn thắng, vào lưới của các đối thủ yếu như Belarus, Ai Cập và Honduras. Nhưng trong những thời khắc khó khăn nhất, trong những thời điểm mà O.Brazil cần đến sự tỏa sáng của Neymar nhất, như hiệp 1 trận tứ kết với O.Honduras, hay như trận chung kết với O.Mexico, Neymar đã không thể tỏa sáng như kỳ vọng.

Có thể nhận thấy Neymar đã bị tâm lý như thế nào ở trận chung kết Olympic vừa qua trên sân Wembley, trận đấu có tới hơn 80.000 CĐV theo dõi trực tiếp trên sân và hàng triệu triệu người theo dõi qua màn ảnh tivi ở quê nhà Brazil. Có lẽ chưa bao giờ trong đời Neymar thi đấu dưới một áp lực lớn từ lượng khán giả khổng lồ như vậy, và anh đã bị khớp. Mỗi lần có bóng bên phần sân khung thành của Mexico, tiền đạo của Santos liên tục phải nhận những lời lẽ khiêu khích, và sức ép từ đám đông CĐV của đội bóng Trung Mỹ. Hệ quả là Neymar chơi bóng thiếu đường nét, không có sự hứng khởi và bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn nhất, mà nếu như thi đấu ở Santos anh sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ (cú sút lên trời ở phút 59 trận chung kết trong tư thế trống trải là một ví dụ điển hình).

Tương lai nào cho Neymar?

Màn trình diễn nghèo nàn của Neymar tại Olympic vừa qua là một minh chứng nữa cho thấy Neymar lúc này chưa sẵn sàng để có thể chinh phục những thử thách tại những đấu trường danh giá nhất ở châu Âu. Với tài năng của mình, Neymar đã được rất nhiều đại gia ở phía bên kia đại dương đánh tiếng muốn chiêu mộ. Trong đó có những tên tuổi lẫy lừng như Real, Barca hay mới đây nhất là Chelsea.

Trong số những đội bóng này, Barca và Real ở La Liga tỏ ra phù hợp với lối chơi và khả năng kỹ thuật của Neymar nhất. Nhưng thi đấu cho 2 gã khổng lồ của bóng đá TBN này cũng là thử thách khó khăn nhất với bất kỳ tên tuổi nào muốn khẳng định mình, dù là sao trẻ hay những ngôi sao đã thành danh (Henry, Ibrahimovic, Huntelaar…). Còn tới Chelsea có vẻ như không phải là sự lựa chọn đúng đắn bởi phong cách chơi bóng ở Anh thiên về thể lực không phù hợp với một cầu thủ mảnh khảnh, mỏng cơm như Neymar.

Neymar: Đường tới châu Âu còn xa!? - 2

Trời Âu vẫn còn rất xa vời đối với Neymar

Dù có tới bất kỳ CLB nào thì sức ép dành cho Neymar chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều so với khi anh khoác áo Santos. Neymar có thể thi đấu chói sáng ở giải Brazil, nhưng anh cho thấy mình còn thiếu khá nhiều kinh nghiệm khi phải đương đầu với nhiều đối thủ có lối đá khác nhau, trường phái khác nhau, nhất là ở trên cấp độ châu lục hoặc cấp độ quốc tế. Năm nay với 20 tuổi, xem ra lựa chọn đúng đắn nhất của Neymar là tiếp tục ở lại Santos trong vòng 2 năm tới để tiếp tục trau dồi thêm các kỹ năng và rèn luyện bản lĩnh ở những trận đấu lớn ở cấp châu lục như Copa Libertadores.

World Cup 2014 sẽ là bài test để đánh giá sự tiến bộ và trưởng thành trong lối chơi của Neymar. Nếu như Neymar thi đấu thành công, khi đó hãy nghĩ đến chuyện chuyển tới những CLB lớn hơn tại châu Âu, nơi có nhiều vinh quang nhưng cũng đầy cạm bẫy!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Nguyễn ([Tên nguồn])
Neymar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN