Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Lý do dễ cản đường Conte đến MU: Bất ngờ từ Ronaldo & Sancho

Conte được cho là có thể thay Solskjaer tại MU nhưng lúc này e đã quá muộn.

   

Solskjaer đứng trước nguy cơ mất ghế

Không có gì vui vẻ để nói về MU lúc này. Trận thua Liverpool 0-5 là đỉnh điểm của sự tủi hổ. Trên BXH, MU đã văng khỏi top 4, và xếp tận thứ 7. 

MU với phong độ phập phù khiến Solskjaer có nguy cơ mất ghế

MU với phong độ phập phù khiến Solskjaer có nguy cơ mất ghế

Ole Gunnar Solskjaer đang đứng trước nguy cơ mất ghế HLV trưởng sau 2 năm giữ ghế nhờ đưa MU đều đặn vào top 4. Thời điểm này thì sự thiện chí và hoài niệm về những công lao quá khứ của fan MU gần như đã cạn, việc đội bóng bổ sung thêm nhiều ngôi sao mới đồng nghĩa giờ top 4 đã không còn là đủ, mà MU mùa này cũng chưa chắc sẽ giữ suất top 4 khi nhiều đối thủ đang lăm le cướp chỗ.

Solskjaer phải tức tốc khôi phục lại mạch thắng cho MU, nhưng không ngạc nhiên nếu lúc này ban lãnh đạo CLB đã bắt đầu việc tìm người thay thế. Nhiều ứng cử viên đã được nhắc tên, nhưng đa số đều đang bận dẫn dắt đội khác và chỉ có thể đến sau khi hết mùa. 2 HLV hàng đầu đang thất nghiệp là Antonio Conte và Zinedine Zidane, nhưng Zidane có vẻ đang chờ cơ hội dẫn dắt ĐT Pháp.

Chỉ còn lại Conte, người đã không lạ lẫm gì bóng đá Anh. HLV người Italia đang chờ MU mở lời nếu “Quỷ Đỏ” không còn tin tưởng Solskjaer nữa. Conte có tài năng không thể phủ nhận và không chừng nếu được chọn, ông sẽ đưa MU trở lại quỹ đạo chiến thắng một cách ấn tượng.

Conte đang nhàn rỗi và có thể thay thế Solskjaer giữa mùa

Conte đang nhàn rỗi và có thể thay thế Solskjaer giữa mùa

Nhưng e là vào thời điểm này cơ hội đó đã trôi qua. Có hai yếu tố quan trọng khiến việc Conte về MU lúc này là khó xảy ra, không chỉ vì cá tính và những đòi hỏi từ phía Conte mà còn vì những kỳ vọng mà ban lãnh đạo CLB đặt ra cho người dẫn dắt.

Cơ hội Conte về Old Trafford ra sao?

Về mặt chiến thuật, Conte nổi tiếng với sơ đồ 3 hậu vệ và mặc dù ông đã từng sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ trong quá khứ, chưa bao giờ sơ đồ đó mang lại thành công cho ông khi so sánh với sự chắc chắn trong phòng ngự mà 3-5-2 hoặc 3-4-3 mang lại. Ở MU vẫn có những cầu thủ Conte có thể dùng cho sơ đồ 3 hậu vệ, nhất là Luke Shaw và Diogo Dalot có thể chơi cánh trong sơ đồ này.

Nhưng sự có mặt của Cristiano Ronaldo và Jadon Sancho ở Old Trafford khiến chuyện đá 3 hậu vệ trở nên khó khăn hơn. Ronaldo thì có thể, bởi MU dùng được Edinson Cavani và CR7 ở Real Madrid không lạ gì việc đá cặp với một tiền đạo khác. Nhưng Ronaldo không pressing mà Conte thì đòi hỏi điều đó ở các tiền đạo của ông, nên ngay cả Ronaldo cũng có thể bị đẩy lên ghế dự bị và thay bằng Marcus Rashford hay Jesse Lingard.

Sancho & Ronaldo không thực sự là những người hợp cho sơ đồ 3 hậu vệ

Sancho & Ronaldo không thực sự là những người hợp cho sơ đồ 3 hậu vệ

Còn Sancho thực sự khó để đá được ở một sơ đồ 3 hậu vệ, bởi ngôi sao người Anh chưa từng được đánh giá cao trong khả năng đóng góp vào mặt trận phòng ngự. Sancho ít pressing, ít tranh bóng khi còn đá ở Dortmund và điều đó sẽ khó thay đổi, kể cả Conte có cho MU đá 3-4-3 thì 2 vị trí chạy cánh dễ rơi vào tay Rashford và Mason Greenwood hơn là Sancho.

MU đã bỏ ra rất nhiều tiền dưới thời Solskjaer để định hình một lối chơi theo ý muốn của ông. Nếu họ lại bỏ đi để đổi sang xây dựng đội bóng theo hướng của Conte, chẳng phải là họ sẽ lặp lại điều đã xảy ra sau mỗi lần sa thải Moyes, Van Gaal và Mourinho?

Từ vấn đề đó ta phải nói sang vấn đề thứ 2, đó là Conte đòi hỏi quyền lực tuyệt đối tại CLB. Chỉ có giám đốc thể thao Beppe Marotta hợp tác tốt với Conte vì sự hiểu ý và chung tư tưởng trong xây dựng đội hình của họ. Những gì xảy ra ở Chelsea là điều cảnh báo trước cho MU về khả năng thuê Conte, một khi ông không được như ý mình là mâu thuẫn sẽ nổi lên.

Nainggolan chơi khá tốt tại Inter Milan nhưng vẫn bị đẩy đi khi Conte lên dẫn dắt

Nainggolan chơi khá tốt tại Inter Milan nhưng vẫn bị đẩy đi khi Conte lên dẫn dắt

MU tốn tiền cho Ronaldo & Sancho nhưng Conte thì có gan đẩy cả 2 lên ghế dự bị vì không hợp chiến thuật. Ông đã hất cẳng Radja Nainggolan khỏi Inter và chỉ thôi không đuổi Milan Skriniar lẫn Christian Eriksen sau khi hai cầu thủ này cố sức hòa nhập với cách chơi mới. Chưa kể tại Chelsea việc ông tống tiễn Diego Costa đã gây ra nhiều xì xào dù bản thân Costa có ý muốn sang Trung Quốc thi đấu.

Đó là chúng ta chưa nói đến khả năng các ngôi sao của MU không thích cách đối xử của Conte. Ông là người đã khiến tài năng của Paul Pogba được tỏa sáng ở Juventus, nhưng khi đó Pogba còn trẻ và phải sợ những mức phạt Conte đưa ra vì đủ mọi lý do, từ biểu diễn quá nhiều trước đồng đội cho tới nhận thẻ lãng nhách trên sân. Pogba giờ đã là một cầu thủ khác và e rằng Conte sẽ không dễ trị được.

MU không phải là không có những cầu thủ sẽ hợp với Conte, ông hẳn sẽ thích Shaw, Dalot, Fred, Fernandes, Rashford và Lingard. Nhưng MU đã đi quá xa trên con đường của Solskjaer với sự gia nhập của Ronaldo và Sancho, họ sẽ không quay đầu làm lại.

Tương lai HLV Ole Gunnar Solskjaer
Sau trận thua Liverpool 0-5, MU có nên sa thải HLV Ole Gunnar Solskjaer?

Nguồn: [Link nguồn]

MU ”trảm” 2 SAO ở đại chiến Cúp C1, PSG tính đưa Aguero về đá cặp Messi? (Clip 1 phút Bóng đá 24H)

MU ủ mưu thực hiện cuộc cải tổ trước đại chiến với Atalanta, PSG gây sốc khi tính đưa Aguero về đá cặp Messi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D ([Tên nguồn])
Manchester United Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN