ĐT Tây Ban Nha: Ác mộng Penalty

Điểm yếu của đội bóng xứ Bò tót có chăng chính là khả năng sút phạt 11m.

Bước vào Confed Cup 2013, cơ hội giành chức vô địch của ĐT Tây Ban Nha được đánh giá rất cao. Sau 2 lượt trận đầu tiên, thầy trò HLV Del Bosque vững chắc có được ngôi vị dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Thậm chí, ở màn trình diễn trước Tahiti, Ngài râu kẽm còn sử dụng tới 10 cầu thủ dự bị nhưng vẫn có thể hủy diệt nhà ĐKVĐ Châu Đại Dương tới 10 bàn.

Chưa thể hoàn hảo

Có thể nói, ĐT Tây Ban Nha tại giải đấu năm nay đang rất toàn diện. Ngoài một tuyến giữa được đánh giá cao, hệ thống tấn công và phòng ngự của Bò tót cũng đang vận hành khá tốt. Dù mới ra sân 2 trận, nhưng thầy trò HLV Del Bosque vẫn dẫn đầu về số lượng bàn thắng (12 bàn), cũng như số lần bị thủng lưới ít nhất (1 lần). Mặc dù vậy, cú sút hỏng ăn trên chấm 11m của Torres trước đối thủ yếu Tahiti mới đây, đã và đang chỉ ra điểm yếu của Bò tót.

ĐT Tây Ban Nha: Ác mộng Penalty - 1

Tây Ban Nha bỏ lỡ 9 quả 11m trong trận ở những năm qua

Chính xác, kể từ tháng 8 năm 2008 trở lại đây (thời điểm Del Bosque dẫn dắt Bò tót), ĐT Tây Ban Nha không được đánh giá cao ở những tình huống đá penalty trong trận. Sau tổng cộng 22 lần được hưởng 11m, đội bóng xứ Bò tót bỏ lỡ tới 9 cơ hội, và chỉ có 13 bàn thắng được thực hiện. Đây được coi là con số rất hạn chế với đội bóng đang thống trị Châu Âu và Thế giới trong suốt những năm vừa qua. Cụ thể, chân sút Torres là cái tên mới nhất gia nhập đội ngũ các ngôi sao đá hỏng penalty trong màu áo ĐTQG nước này dưới triều đại HLV Del Bosque.

Trong khi đó, David Villa, tiền đạo đứng thứ 3 trong danh sách các cầu thủ ghi bàn trên chấm 11m hàng đầu trong lịch sử ĐT bất ngờ trở thành “tội đồ” của Ngài râu kẽm. Chân sút sinh năm 1981 đã có tới 4 tình huống đá penalty hỏng ăn trong màu áo đội bóng xứ Bò tót kể từ tháng 8 năm 2008. Chưa hết, chuyên gia sút phạt 11m một thời của Arsenal, Cesc Fabregas, cũng trở thành tội đồ rất đáng chú ý làm xấu đi hình ảnh của nhà ĐKVĐ Thế giới trong mắt NHM. Tiền vệ hiện đang khoác áo Barca có tới 2 lần sút hỏng penalty ở khoảng thời gian vừa qua.

Ngoài ra, những cái tên đáng chú ý trong “danh sách đen” của Ngài râu kẽm còn có Xabi Alonson (sút hỏng 1 lần trong tổng số 6 cơ hội được trao), Soldado (1 lần hỏng). Trong khi đó, bộ đôi Mata và Cazorla vẫn đang hoàn thành xuất sắc trách nhiệm trên chấm đá phạt 11m mỗi khi được đội bóng tin tưởng với mỗi người 1 bàn.

Ác mộng tại bán kết?

Lúc này, sau 2 trận toàn thắng tại vòng đấu bảng, ĐT Tây Ban Nha có cơ hội lớn giành vị trí số 1 tại bảng B. Điều này đồng nghĩa thầy trò HLV Del Bosque sẽ đụng độ Italia tại vòng bán kết. Và nếu điều này xảy ra, rõ ràng NHM xứ Bò tót có lý do để lo sợ cho điểm yếu của đội bóng trong những năm vừa qua.

ĐT Tây Ban Nha: Ác mộng Penalty - 2

Italia vẫn có thể chơi phòng ngự tốt nếu cần

Thực tế, sau thất bại 2-4 trước Brazil ở lượt trận cuối tại bảng A, hệ thống phòng ngự của Italia đang gây thất vọng. Đoàn quân áo Thiên Thanh đã để thủng lưới tới 8 bàn sau đúng 3 trận ra quân. Thế nhưng, khi mà tính chất thi đấu tại vòng 4 đội mạnh nhất khác hoàn toàn khác so với các trận đấu tại vòng bảng, rõ ràng HLV Prandelli sẽ có những toan tính chơi phòng ngự để hướng tới 1 kết quả hòa và sau đó phân định thắng thua trên chấm 11m.

Kịch bản này không quá xa lạ với Italia cũng như các đối thủ khi phải đối đầu trực tiếp Tây Ban Nha. Và nếu các cầu thủ áo Thiên Thanh thi đấu tốt và giữ được sự tập trung giống như hiệp 1 trận đấu với Brazil mới đây, nhiều khả đoàn quân của HLV Prandelli sẽ có cơ hội khai thác điểm yếu của nhà ĐKVĐ Thế giới để có thể mơ về trận chung kết của giải đấu?

Cesc vẫn là chuyên gia đá 11m. Dù tiền vệ đang khoác áo Barca có tới 2 lần sút hỏng penalty ở trận hòa 1-1 giữa Tây Ban Nha và Pháp tại Vicente Calderon trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2014 khu vực Châu Âu, và trận giao hữu với Chile. Nhưng trên chấm 11m ở những loạt đấu súng may rủi cựu Pháo thủ London đã đi vào lịch sử với những bàn thắng quyết định. Tại trận tứ kết Euro 2008, Fabregas chính là người ấn định chiến thắng 4-2 cho Bò tót trước Italia. Còn ở VCK Euro 2012 vừa qua, tiền vệ sinh năm 1987 cũng là ngôi sao ấn định chiến thắng 4-2 trước Bồ Đào Nha ở màn đấu súng tại vòng bán kết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Confederations Cup 2019 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN