ĐT Malaysia gặp rắc rối trước trận đấu Việt Nam, bị fan kêu gọi FIFA điều tra
Malaysia nhập tịch ồ ạt cầu thủ nhưng vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người hâm mộ. Thậm chí các fan còn yêu cầu FIFA vào cuộc điều tra.
⚖️ FIFA bị kêu gọi điều tra FAM vì triệu tập cầu thủ nhập tịch
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á, sau khi công bố danh sách triệu tập năm cầu thủ gốc nước ngoài vào đội tuyển quốc gia Malaysia (Harimau Malaya).
Theo một bài đăng trên trang Indonesian Football News, nhiều CĐV từ Indonesia, Việt Nam và Thái Lan đang đặt nghi vấn về tính hợp pháp của những cầu thủ này, đặc biệt là về nguồn gốc Malaysia mà FAM khẳng định họ có.
ĐT Malaysia gây tranh cãi xung quanh vấn đề nhập tịch cầu thủ
🧬 CĐV nghi ngờ “cầu thủ lai” thật ra không có gốc Malaysia
Danh sách năm cầu thủ được cho là có “dòng máu Malaysia” gồm: Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Facundo Garces (Argentina), Joao Figueiredo (Brazil), Jon Irazabal (Tây Ban Nha).
Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ khẳng định đây là “các thương vụ mua cầu thủ chứ không phải cầu thủ gốc Malaysia”.
Một người dùng mạng xã hội X viết:
“Tôi chắc chắn 100% rằng không ai trong số các cầu thủ Argentina này có ông bà người Malaysia. Họ đơn giản là được mua về. Nếu có quốc gia Đông Nam Á nào gửi đơn khiếu nại, FIFA chắc chắn sẽ cấm họ".
Một fanpage khác cũng bình luận:
“Trước đây, chúng tôi từng chỉ trích Indonesia vì nhập tịch cầu thủ. Nhưng ít nhất, các cầu thủ của họ còn có liên hệ rõ ràng với đất nước. Còn Malaysia thì chẳng có gì chắc chắn”.
🚨 So sánh với vụ Timor Leste, kêu gọi FIFA điều tra
Trước làn sóng nghi ngờ, nhiều CĐV đang kêu gọi FIFA mở cuộc điều tra chính thức về FAM, tương tự vụ việc của Timor Leste, khi nước này từng bị trừng phạt vì nhập tịch không hợp lệ một loạt cầu thủ Brazil.
Dù HLV trưởng Peter Cklamovski đang đặt kỳ vọng lớn vào nhóm cầu thủ mới này nhằm tăng cường sức mạnh cho Malaysia, nhưng việc không công khai minh bạch hồ sơ di sản hoặc liên kết gia đình với Malaysia đã khiến người hâm mộ khu vực nghi ngờ động cơ thật sự của FAM.
🧭 Nhập tịch cầu thủ: Lối tắt chiến thắng hay con dao hai lưỡi?
Việc Malaysia tích cực nhập tịch cầu thủ nước ngoài không phải là chuyện mới, nhưng việc triệu tập đến 5 cầu thủ gốc Nam Mỹ và châu Âu cùng lúc đã tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trong khu vực. Trong mắt một bộ phận người hâm mộ, đây có thể là bước đi chiến lược, giúp bóng đá Malaysia thoát khỏi vùng trũng của Đông Nam Á.
Tuy nhiên, việc lạm dụng quá mức nhập tịch, đặc biệt là với các cầu thủ không có mối liên hệ rõ ràng với đất nước, dễ khiến đội tuyển mất đi bản sắc – một giá trị cốt lõi trong thể thao đỉnh cao. Không ít CĐV Malaysia cũng cảm thấy "lạc lõng" khi những cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia không nói tiếng Malay, không hát quốc ca, và thậm chí chưa từng sống tại đây.
🎯 Kết luận: Cần chiến lược dài hạn, không thể chỉ “mua danh”
Việc nhập tịch cầu thủ có thể là giải pháp tình thế trong một giai đoạn nhất định, nhưng không thể là nền tảng phát triển bền vững cho bóng đá Malaysia. Bài học từ các nền bóng đá lớn cho thấy: thành công lâu dài luôn bắt nguồn từ hệ thống đào tạo trẻ vững mạnh và bản sắc riêng biệt.
Malaysia hoàn toàn có quyền tìm cách nâng cấp đội hình, nhưng nên minh bạch, hợp pháp và cân bằng giữa yếu tố “chất lượng chuyên môn” với “niềm tin và bản sắc quốc gia”. Nếu không, bóng đá Malaysia có thể sẽ chiến thắng trên bảng tỷ số, nhưng thua trong lòng người hâm mộ — và đó mới là thất bại lớn nhất.
ĐT Malaysia triệu tập 18 cầu thủ nhập tịch đấu Việt Nam Mới đây, HLV Peter Cklamovski đã chốt danh sách 30 tuyển thủ Malaysia tham dự trận đấu với ĐT Việt Nam (20h, 10/6). Đáng chú ý, đội hình "Harimau Malaya" sử dụng tới 18 cầu thủ nhập tịch. Trong đó chỉ có 12 cầu thủ bản địa của Malaysia gồm: 4 thủ môn Syihan Hazmi, Haziq Nadzli, Azri Ghani, Sikh Izhan; 3 hậu vệ Shahrul Saad, Ubaidullah Shamsul, Harith Haiqal; 2 tiền vệ Nazmi Faiz Afiq, Fazail và 3 tiền đạo Safawi Rasid, Faisal Halim, Arif Aiman. Giá trị đội hình Malaysia cao hơn Việt Nam Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của ĐT Malaysia là 15,25 triệu euro. Con số này cao hơn 2,6 lần so với ĐT Việt Nam (tổng trị 5,83 triệu euro). Ngôi sao vừa nhập tịch Imanol Machuca là cầu thủ đắt nhất khi được định giá 2,5 triệu euro. Tiếp theo là tiền đạo Joao Figueiredo (2,1 triệu euro), trung vệ Facundo Garces (1,2 triệu euro), hậu vệ cánh phải Dion Cools (1 triệu euro). |
Tuyển Việt Nam có buổi tập chất lượng hơn sau khi đổi sân ở Kuala Lumpur, thầy trò HLV Kim Sang Sik thể hiện quyết tâm hướng đến kết quả tốt ở trận...
Nguồn: [Link nguồn]
-07/06/2025 20:41 PM (GMT+7)