Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Coventry City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Hull City vs Manchester United
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Manchester City vs Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-

Chuyện ở MU: De Gea đang “ngồi trên đống lửa”

De Gea vẫn sẽ là sự lựa chọn tối ưu của MU cho vị trí “người gác đền” ở mùa giải mới nếu ở lại. Nhưng những động thái từ phía CLB, từ HLV Louis Van Gaal và từ chính bản thân thủ thành người TBN suốt thời gian qua cho thấy, anh không còn “bất khả xâm phạm” nữa.

Khi trái tim không còn thuộc về “Quỷ đỏ” và Van Gaal

David De Gea vẫn có mặt trong chuyến du đấu hè của MU vừa qua trên đất Mỹ. Thậm chí, anh còn chơi xuất sắc để giúp “Quỷ đỏ” đánh bại Barca 3-1 ở trận đấu gần nhất. Tuy nhiên giờ đây cái “hồn” của thủ thành không phải ở MU mà là ở Real Madrid.

Truyền thông Anh lẫn TBN đang loan tin De Gea đang ngày càng tiến gần đến sân Bernabeu. Thậm chí, còn có "nguồn đáng tin cậy" khẳng định anh đã gửi yêu cầu ra đi tới BLĐ và bí mật đồng ý thỏa thuận cá nhân có thời hạn 5 năm, kèm mức lương 130.000 bảng/tuần với Real.

Chuyện ở MU: De Gea đang “ngồi trên đống lửa” - 1

Câu chuyện tốn nhiều giấy mực giữa MU, Real và De Gea vẫn chưa hạ màn

Phía bên kia, HLV Louis Van Gaal dù kiên quyết giữ chân De Gea nhưng vẫn ý thức được rằng nếu không bán cậu học trò ngay trong Hè, MU sẽ mất trắng bởi hợp đồng với De Gea sẽ đáo hạn khi mùa giải 2015/16 kết thúc. Vì vậy, Quỷ đỏ chỉ có thể hy vọng thu về càng nhiều càng tốt.

Hiện tại, Real chỉ muốn chi 25 triệu euro cho De Gea, trong khi MU cương quyết đòi 35 triệu euro, nhưng động thái tống khứ Iker Casillas để dọn đường cho De Gea cho thấy chủ tịch Florentino Perez cũng chẳng tiếc gì 10 triệu nữa để “bôi trơn” thương vụ cho trót lọt.

Mặt khác, động thái đòi ra đi của De Gea đã vô tình “chọc giận” Van Gaal – HLV nổi tiếng độc đoán và khó tính. Trong quá khứ, chưa có ngôi sao nào dám công khai bày tỏ thái độ vùng vằng với ông hay CLB lại bảo toàn được vị thế. Rivaldo ở Barca, Luca Toni ở Bayern hay mới đây nhất, Victor Valdes bị đày ải xuống đội trẻ tập luyện.

De Gea đích thị là siêu sao, nhưng sự kiềm chế của “Tulip thép” cũng chỉ có giới hạn mà thôi.

 “Buồn” vì trò cưng của Van Gaal

Cách đây vài ngày, MU vừa hoàn tất thủ tục chiêu mộ thủ thành Sergio Romero theo hợp đồng có thời hạn 3 năm. Xét về chuyên môn, Romero chắc chắn không thể so sánh với De Gea khi chỉ bắt chính đúng 11 lần cho Sampdoria ở Serie A, giữ sạch lưới đúng 1 trận mùa vừa rồi.

Chuyện ở MU: De Gea đang “ngồi trên đống lửa” - 2

Sergio Romero sẽ là lời cảnh báo đầy sức nặng của Van Gaal dành cho De Gea

Tuy nhiên, Romero luôn biết cách nắm bắt thời cơ đúng lúc. Bằng chứng: thủ thành 29 tuổi đã dự hai kỳ World Cup, có 62 trận bắt chính cho ĐTQG Argentina suốt 6 năm qua. Anh cũng chơi xuất sắc để giúp “các vũ công Tango” lọt tới trận chung kết World Cup 2014 lẫn Copa America 2015.

Hơn hết, giữa Romero và Van Gaal còn có mối liên hệ cực kì mật thiết khi chính chiếc lược gia người Hà Lan đã đưa anh về AZ Alkmaar cách đây 8 năm. Bộ đôi này giúp CLB nhỏ bé lật đổ Ajax Amsterdam và PSV để trở thành nhà vô địch Eredivisie trong mùa giải 2008-09.

Mùa giải 2015-16, MU sẽ trở lại với Champions League, đồng nghĩa với việc phải phân sức ra nhiều mặt trận hơn. Chính vì vậy Van Gaal cần Romero hơn bao giờ hết, không chỉ để làm đối thủ cạnh tranh cho De Gea, mà còn giúp MU không lạc hậu với xu thế “dùng hai thủ môn đẳng cấp” của các CLB lớn ở châu Âu như Barca, Real, Chelsea.

Cách đây vài ngày, Van Gaal từng đưa ra lời cảnh báo tới De Gea, và sự xuất hiện của cậu trò cưng Romero càng khiến cho lời cảnh báo đó thêm sức nặng, còn thủ thành 24 tuổi càng thêm “buồn”.

Video MU đánh bại Barca ở ICC 2015

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
Premier League 2026-27 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN