Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brighton & Hove Albion vs Manchester City 26/04/24 - Trực tiếp
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
0
Logo Manchester City - MCI Manchester City
3
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Chelsea xấu xí: Mourinho đang đúng

Sự kiện: Premier League 2023-24

Các cầu thủ Chelsea cần từ bỏ việc theo đuổi lối chơi tấn công đẹp mắt.

Trở lại dẫn dắt Chelsea hồi đầu mùa hè 2013, HLV Mourinho được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng bước lên đỉnh cao vinh quang với lối chơi tấn công đẹp mắt. Ngay sau khi ngồi vào chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge, vị thuyền trường người Bồ đã hướng tới các mục tiêu cho hàng tấn công. Thậm chí 3 trong tổng số 5 cái tên bổ sung cho đội hình 1 của The Blues ở mùa giải 2013/14 đều thuộc về tuyến trên với Eto’o, Willian, và André Schürrle.

Thế nhưng, trái với sự kỳ vọng của NHM, đến thời điểm hiện tại, Người đặc biệt chưa thể giúp lối chơi của nhà ĐKVĐ Europa League thi đấu khởi sắc. Các cầu thủ Chelsea không ghi được quá nhiều bàn thắng. Tính riêng tại NHA, The Blues mới có 32 pha lập công, kém xa so với Man City (51 bàn), Liverpool (42 bàn).

Chelsea xấu xí: Mourinho đang đúng - 1

Hàng tấn công Chelsea không phải là nguyên nhân chính khiến đội bóng thi đấu thất vọng

Chưa hết, trong khoảng thời gian vừa qua, lối chơi tấn công của Chelsea còn gặp rất nhiều khó khăn. Từ đầu tháng 11 trở lại đây, thầy trò HLV Mourinho đã trải không ít màn trình diễn gây thất vọng. Đáng chú ý trong số này phải kể tới trận thua 0-2 trên sân của Newcastle, hòa West Brom 2-2 trên sân nhà, gục ngã 0-1 tại Basel, và đặc biệt 2 trận thua gần đây trên sân của Stoke (2-3) và Sunderland (1-2, bị loại khỏi League Cup)…

Và để lý giải cho sự thất vọng trên hành trình theo đuổi lối chơi tấn công đẹp mắt của Chelsea, rất nhiều NHM đã đổ lỗi cho hàng tấn công khi mà Demba Ba, Torres và Eto’o đồng loạt gây thất vọng. Tuy nhiên, công bằng mà nói, việc hàng tấn công không biết ghi bàn chỉ một thất bại nhỏ trong cỗ máy chưa hoàn thiện của Người đặc biệt. Lúc này, hệ thống phòng ngự của Chelsea mới được coi là mấu chốt dẫn tới sự thất vọng liên tiếp vừa qua.

Điển hình phải kể tới màn gục ngã 1-2 trên sân Ánh sáng tại League Cup mới đây. Dù chỉ phải gặp đối thủ xếp ở cuối BXH và đối đầu với hàng tấn công cùn nhất nhì giải đấu, tuy nhiên, các hậu vệ bên phía Chelsea đã để đội chủ nhà ngược dòng một cách khó tin. Thậm chí, những bàn thua của The Blues đều xuất hiện ở những thời điểm khá nhạy cảm. Ngoài tình huống gỡ hòa 1-1 ở phút 88 của trận đấu, các cầu thủ Chelsea còn tiếp tục thủng lưới lần 2 khi thời gian thi đấu của 2 hiệp phụ chỉ còn khoảng 2 phút.

Xây lại từ gốc?

Sau thất bại cay đắng và nói lời chia tay với League Cup, HLV Mourinho tuyên bố ông cần chú tâm tới việc cải tổ hàng phòng ngự. Ngoài ra, ông này cũng bóng gió về việc thay đổi lối chơi, thay vì hướng tới bóng đá đẹp, vị thuyền trưởng người Bồ muốn Chelsea chắc chắn hơn. Và ở chuyến làm khách tới Emirates của Arsenal mới đây, Người đặc biệt đã phần nào gặt hái được thành công với quyết định của mình.

Chelsea xấu xí: Mourinho đang đúng - 2

Hệ thống phòng ngự sẽ là nền tảng cho thành công

Trước một Arsenal thi đấu thăng hoa và sở hữu rất nhiều cầu thủ tấn công kỹ thuật, HLV Mourinho bố trí một đội hình thiên về phòng ngự. Việc xếp cả John Obi Mikel, Frank Lampard và Ramires đá chính ngay từ đầu đã phần nào cho thấy ý đồ của Người đặc biệt. Tuy nhiên, điểm sáng nhất trong trận hòa 0-0 với Pháo thủ đêm qua chính là bộ đôi trung vệ Terry và Cahill. Ở trận đấu này, 2 cầu thủ người Anh trở thành linh hồn trong lối chơi phòng ngự phản công của đội khách. Bên cạnh thủ lĩnh Terry thi đấu khá khôn ngoan, người đàn em Cahill có một màn trình diễn hết sức xuất thần.

Trong vai trò trung vệ nhưng cầu thủ người Anh này bất ngờ là ngôi sao chuyền bóng tốt nhất bên phía Chelsea. Cahill thực hiện thành công 36 lần sau 43 đường chuyền đạt tỷ lệ 84%. Và quan trọng hơn, với việc thi đấu phòng ngự phản công, thay vì theo đuổi lối chơi tấn công đẹp mắt, Chelsea đã có thể yên tâm tránh để thua những trận đấu lãng xẹt giống khoảng thời gian vừa qua.

Vấn đề với Mourinh lúc này chính là việc tiếp tục cải thiện hệ thống phòng ngự trước khi nghĩ tới những giải pháp phản công sao cho hiệu quả nhất để có thể vững bước trên phần còn lại của mùa giải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN