Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Bí ẩn "siêu cò" Mendes: Vụ Bebe và biệt tài "Phù thủy môi giới" (P2)

Jorge Mendes được biết đến như "phù thủy" của thị trường chuyển nhượng với "biệt tài" hô biến những cầu thủ vô danh thành bản hợp đồng "bom tấn".

Trước khi đến Real Madrid, vụ chuyển nhượng Ronaldo từ Sporting sang Man United đã gây ra khá nhiều tranh cãi, xung quanh vai trò của “siêu cò” Mendes. Đầu tiên là việc vì sao Man United lại bỏ ra tới 14 triệu euro để đưa Ronaldo về Old Trafford từ Sporting, trong khi các đội bóng khác đang đàm phán với mức giá xoay quanh 6 triệu euro.

Mendes nói rằng ông chỉ nhận 0,4 triệu euro tiền hoa hồng trong vụ đó, trong khi báo cáo tài chính của M.U lại chỉ ra con số môi giới lên tới 1,3 triệu euro chỉ riêng trong việc mua Ronaldo vào năm 2003. Mendes đã quá khôn ngoan khi lách luật, đưa vào một nhân vật trung gian khác là tay môi giới Giovanni Branchini người Italia. Kết quả, trên giấy tờ Mendes chỉ nhận 0,4 triệu euro, phần còn lại thuộc về Branchini. Nhưng trên thực tế, chẳng ai biết Mendes đã "đút túi" bao nhiêu tiền của MU.

Không quá khi cho rằng Mendes đóng một vai trò không nhỏ trong sự nghiệp lẫy lừng của CR7. Quan hệ của hai người đồng hương này là vô cùng thân thiết, điển hình mới đây, Ronaldo đã chọn... một hòn đảo ở Hy Lạp để làm quà cưới cho người đại diện nổi tiếng của mình.

"Phù thủy" với biệt tài hô biến "bom xịt" thành "bom tấn"

Mendes thực sự là một "phù thủy môi giới" của bóng đá Bồ Đào Nha nói riêng và thế giới nói chung.

Năm 2010, ông "nhúng tay" vào một thương vụ gây nhiều tò mò nhất: MU mua Bebe từ Vitoria Guimaraes với giá 7,4 triệu bảng. Cầu thủ với tuổi thơ đầy trục trặc này chưa bao giờ chơi ở bất kỳ đội trẻ nào. Không giống như Nani, Anderson, Ronaldo và những người khác, giải quốc tế đầu tiên của anh là World Cup cho những đứa trẻ vô gia cư, trước khi đá ở hạng Ba Bồ Đào Nha, rồi vài trận giao hữu đầu mùa với Guimaraes.

Guimaraes sau này tiết lộ Mendes đã mua lại 30% quyền sở hữu Bebe ngay trước khi họ bán anh đi, cộng thêm 10% phí môi giới, Mendes đã nhận 3,6 triệu euro (2,9 triệu bảng) từ tổng số tiền 7,4 triệu bảng Man United bỏ ra cho tiền đạo này. Goncalo Reis, người đại diện của Bebe, đã kiện lên PFP và FIFA nói Mendes lôi kéo bất hợp pháp cầu thủ của ông. Cảnh sát Bồ Đào Nha đã mở điều tra với vụ chuyển nhượng, nhưng cho tới nay đã không có thêm tin tức gì.

Emilio Macedo, Chủ tịch Vitoria, nói ông ủng hộ Mendes: “Đất nước này nợ ông ấy nhiều vì ông ấy xử lý các vụ chuyển nhượng lớn và mang tiền về cho đất nước, giống như một ngành xuất khẩu”.

Bebe, người mà Sir Alex Ferguson chưa bao giờ xem thi đấu, không đá chính một trận nào ở Premier League, rồi được mang cho mượn ở Besiktas, nơi một số cầu thủ của Mendes đã và đang chơi bóng, trước khi trở về đá cho các CLB làng nhàng tại Bồ Đào Nha như Rio Ave và Pacos Ferreira. Mùa hè 2014, anh tới chơi cho Benfica với giá 2,4 triệu bảng nhưng rồi sau đó bị đẩy sang lần lượt Cordoba rồi Rayo Vallecano theo dạng cho mượn.

Bí ẩn "siêu cò" Mendes: Vụ Bebe và biệt tài "Phù thủy môi giới" (P2) - 1

MU đã bị "Siêu cò" Jorge Mendes "lừa" khi ký hợp đồng với Bebe (trái) và Andeson???

Ngoài "cú lừa ngoạn mục" với MU mang tên Bebe, Mendes còn có biệt tài hô biến những cầu thủ đồng hương làng nhàng thành bom tấn. Ví dụ, người đàn ông này đã thông qua tài hoạt ngôn để làm thuyết khách tài tình khiến BLĐ MU bỏ ra đến 30 triệu euro để mua Anderson từ Porto năm 2007. Thế nhưng, sau đó, ai cũng biết, tiền vệ người Brazil không thể phát triển tài năng ở Old Trafford và đã bị "Quỷ đỏ" đem cho Fiorentina mượn năm ngoái trước khi bán đứt cho Internacional năm nay.

Tương tự là trường hợp Hugo Viana chuyển từ Sporting Lisbon đến Newcastle mùa hè năm 2002 với mức phí 12,8 triệu euro với nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, tiền vệ tấn công này đã gây thất vọng lớn khi chỉ ghi được 2 bàn thắng trong 39 lần ra sân trong 4 năm khoác áo "Chích chòe" (2002-2005). 

Việc thân chủ hay đối tác của mình thành công hay thất bại trên sân cỏ với Jorge Mendes không có mấy ý nghĩa. Quan trọng nhất với người đàn ông quyền lực này là làm thế nào làm thuyết khách thành công để thuyết phục các CLB lớn bỏ ra số tiền cao ngất ngưởng để mua cầu thủ do mình làm "cò" và từ đó, hưởng thật nhiều "hoa hồng". Về khoản này, Jorge Mendes là số 1.

Thị trường chuyển nhượng cầu thủ là một thế giới không phải ai cũng biết, nơi các tay cò mồi luôn phải tìm cách đấu đá, “triệt hạ” lẫn nhau để vươn lên. Mời các bạn đón đọc Phần 3 loạt bài vào lúc 10h ngày 26/8!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN