Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lorient vs PSG
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Barca: Bản kế hoạch chinh phạt

HLV Tito đã lên kế hoạch xây dựng đội hình cho mùa giải mới.

Ngay sau khi tập trung đội hình chuẩn bị cho mùa giải mới hôm 16/7, tân HLV Tito đã lên kế hoạch đưa Barca tìm lại những đỉnh cao vinh quang trong mùa giải năm nay. Ngoài bài toán lấp đầy khoảng trống nơi hàng phòng ngự, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng không quên xây dựng một đội hình siêu tấn công cùng các ngôi sao.

Tâm điểm Messi

Với phong độ đỉnh cao của Messi ở những mùa giải gần đây, HLV Tito hoàn toàn có cơ sở xây dựng đội bóng xung quang số 10 tương tự người tiền nhiệm Guardiola đã làm được. Phát biểu trước báo giới, chiến lược gia của Barca cho biết:

“Messi đang ở trạng thái rất tốt. Cậu ấy luôn cho thấy sự nghiêm túc trong tập luyện. Messi rất chú tâm vào giai đoạn trước mùa giải năm nay. Mỗi năm, chúng ta đều chứng kiến sự tiến bộ của Messi. Và tôi tin chắc năm nay Messi sẽ tiếp tục càng hoàn thiện mình hơn nữa”.

Barca: Bản kế hoạch chinh phạt - 1

Hàng công nguyên tử của Barca

Rõ ràng với với niềm tin đặc biệt vào số 10, ở mùa giải 2012/2013 tới đây HLV Tito sẽ xây dựng một hàng tấn công với rất nhiều vệ tinh như Villa, Pedro, Cesc, Sanchez, Tello, Cuenca… xung quanh sát thủ Messi. Chân sút người Argentina tiếp tục có cơ hội thi đấu tự do trên hàng tiền đạo xứ Catalunya tương tự triều đại Guardiola. Và để hỗ trợ cho ngôi sao người Argentina tỏa sáng cũng như phát huy tối đã khả năng của bản thân, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã lên kế hoạch chi tiết cho hàng tấn công của đội chủ sân Nou Camp.

Theo đó, HLV Tito sẽ dành sự ưu ái cho bộ đôi Sanchez – Fabregas hỗ trợ cho Messi thay vì Villa, Pedro hay những tài năng trẻ Tello, Cuenca… Chia sẻ với báo giới, Tito cho biết: “Sanchez là cầu thủ rất quan trọng. Cậu ấy có sức mạnh, kỹ thuật và có thể tỏa sáng bất kỳ lúc nào. Mùa trước Sanchez đã gặp một số vấn đề với chấn thương. Điều đó đã ngăn cản cậu ấy tỏa sáng. Nhưng tôi tin trong mùa giải thứ 2 tại Nou Camp, cậu ấy sẽ làm tốt hơn rất nhiều, thậm chí vượt xa những gì trong quá khứ”. Chắc chắn với niềm tin đặc biệt dành cho Sanchez, bước vào mùa giải tới đây HLV Tito sẽ sử dụng tuyển thủ Chile bên hành lang cánh phải của Barca thay cho Pedro hay bất kỳ một ngôi sao nào khác.

Trong khi đó, Cesc Fabregas cũng là cái tên được HLV Tito nhắc đến nhiều nhất trên hành trình giúp Messi tỏa sáng đưa Barca hướng tới vinh quang. Theo đó, tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ tiếp tục được chơi ở vị trí “số 9 ảo” hỗ trợ cho Messi. Dù vậy vai trò tiền đạo lùi của Cesc đang được coi là mấu chốt giúp số 10 cũng như hàng tấn công Barca tỏa sáng. Bởi ngoài nhiệm vụ cầu nối giữa Messi, Sanchez với hàng tiền vệ, số 4 còn trực tiếp phải lấp đầy khoảng trống mà ngôi sao người Argentina bỏ lại mỗi khi di chuyển rộng, thậm chí cả gánh nặng ghi bàn.

Thực tế, với màn trình diễn ấn tượng của Fabregas trong màu áo ĐT Tây Ban Nha cùng sự trở lại của Sanchez, HLV Tito hoàn toàn có cái lý khi xây dựng một hàng tấn công nguyên tử với Fabregas – Messi – Sanchez đưa Barca hướng tới danh hiệu tại mọi đấu trường sau mùa giải 2012/2013.

Barca: Bản kế hoạch chinh phạt - 2

Barca cần Martinez nhưng không phải duy nhất

Cần thêm 1 ngôi sao?

Với các nhân sự hiện có, HLV Tito đang cảm thấy sự mất cân bằng trong đội hình, đặc biệt hàng phòng ngự. Dù ngày hội quân vừa qua, Barca đã có tới 14 cầu thủ, nhiều hơn dự kiến 5 người (bao gồm cả trẻ, chấn thương và những người thừa). Thậm chí, tới ngày 31 tháng 8 tới đây, khi các tuyển thủ xứ Bò tót trở lại, chiến lược gia của sân Nou Camp sẽ có đầy đủ lực lượng cần thiết. Nhưng ngay từ thời điểm hiện tại, trợ lý cũ của Guardiola đã vạch rõ kế hoạch lấp đầy khoảng trống cho đội hình: “Với việc Keita chia tay CLB, chúng ta sẽ phải bổ sung 2 vị trí, tiền vệ trụ và trung vệ. Và nếu chúng tôi tìm thấy một cầu thủ thi đấu được cả ở 2 vị trí này sẽ là điều hoàn hảo”.

Và không ngạc nhiên khi ưu tiên mà Tito muốn nói đến chính là Javi Martinez bên phía Bilbao. Ngoài khả năng thi đấu tốt ở hàng tiền vệ, ngôi sao của đội bóng xứ Basque cũng có thể kết hợp với Pique tạo ra cặp trung vệ hoàn hảo cho Barca. Nhưng thật bất ngờ bởi đây không phải là lựa chọn duy nhất với chiến lược gia của sân Nou Camp: “Javi Martinez vốn thích nghi với cả vị trí nói trên, nhưng mọi thứ còn tùy thuộc vào khả năng tài chính của CLB. Tại châu Âu hiện vẫn có đến 50 hay 60 cầu thủ có thể chơi tốt ở cả 2 vị trí này. Thậm chí, chúng tôi vẫn đang có những sản phẩm từ lò đào tạo trẻ của CLB”.

Mascherano sẽ ở lại Barca tới năm 2016. Người đại diện của ngôi sao người Argentina thừa nhận thân chủ mình sẽ gian hạn thêm 2 năm hợp đồng để ở lại Nou Camp tới năm 2016. Trước đó, GĐTT Andoni Zubizarreta của Barca khẳng định cuộc đàm phán đang tiến hành thuận lợi.

HLV Tito thừa nhận muốn xây dựng Barca trở thành một đội bóng thiên về chất thay vì số lượng. Và đây cũng là nguyên nhân lý giải cho việc Tito muốn một ngôi sao đa năng chơi ở vị trí trung vệ và tiền vệ bổ sung cho CLB.

Mục tiêu đầu tiên mà Tito muốn hướng tới cùng Barca chính là siêu cúp Tây Ban Nha với Real diễn ra tới đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN