7 bước để nhan sắc tươi trẻ

Bằng cách thực hiện nghiêm túc 7 bước dưới đây, nhan sắc của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều.

Một vài chị em thường xuyên phàn nàn không ngớt về ngoại hình của mình. Nào là làn da thô xấu, không đều màu, thân hình nhão nhoẹt chẳng săn chắc, đôi mắt thâm quầng, bộ móng bong tróc hay thần thái nhợt nhạt, kém sắc... Tuy nhiên trên thực tế, mọi vấn đề đó sẽ được cải thiện khi bạn tự lập trình cho mình một lịch làm đẹp thật khoa học và thực hiện đều đặn, nghiêm túc. Hãy kiên trì làm 7 bước dưới đây cho 1 ngày và duy trì nó, bạn sẽ thấy nhan sắc của mình được cải thiện rất nhiều.

Bước 1: Làm sạch

Tắm buổi sáng là cách tuyệt vời để bạn bắt đầu một ngày mới với khuôn mặt và cơ thể tràn đầy sức sống. Bạn hãy tắm bằng nước ấm, sử dụng loại sữa tắm thiên nhiên có mùi hương sảng khoái. Kế tiếp là dùng bàn chải lông mềm để mát xa cơ thể. Cách làm đẹp này sẽ khiến thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, gột sạch tế bào chết, khiến da hồng hào, mịn màng, tươi trẻ.

Nếu có thể, trước khi tắm bạn hãy dậy sớm, tập một bài thể dục nhẹ khoảng 15 phút. Sau đó, chờ ngớt mồ hôi bạn mới đi tắm để cơ thể sảng khoái và thức tỉnh sau một giấc ngủ dài.

7 bước để nhan sắc tươi trẻ - 1

Tắm nước ấm nhẹ vào buổi sáng rất tốt cho sức khỏe

Bước 2: Dưỡng thể

Ngay sau khi tắm, da luôn có xu hương khô lại và mất nước. Và đây chính là thời điểm để bạn cung cấp độ ẩm bằng cách loai kem dưỡng thể giàu độ ẩm. Hãy bôi kem dưỡng thể lên khi da còn ẩm nước, Bởi sau khi tắm, khi cơ thể chưa khô hết nước là thời điểm các lỗ chân lông mở rộng và hấp thụ kem dưỡng tốt nhất.

Cách làm cho cơ thể này cũng tương giống như với mặt. Với mặt, bạn nên dùng thêm kem chống nắng trước khi ra đường để chống lại tác hại của tia tử ngoại.

Bước 3: Tạo dáng lông mày

Đây là bộ phận nhiều cô nàng thường quên khuấy không chăm sóc. Nếu bạn đã có một kiểu lông mày thật đẹp thì điều nên nhớ đó là phải cạo, tỉa lông mày thường xuyên vì lông mày thường mọc rất nhanh. Thời điểm sau khi tắm và rửa mặt là lúc lý tưởng để làm điều này, vì khi ấy, vùng da quanh mắt khá mềm , lỗ chân lông có xu hướng mở và lông mày cũng mượt, dễ tạo kiểu hơn bình thường.

Bước 4: Thổi sinh khí cho mắt

Bước làm đẹp với mắt chắc chắn là bước thứ 4 trong liệu trình 7 bước làm đẹp của bạn. Để thúc đẩy sự hoàn thiện vẻ đẹp của đôi mắt sau một giấc ngủ dài hoặc một ngày làm việc vất vả thì nước lạnh là không đủ. Bạn nên chiêu đãi cửa sổ tâm hồn bằng nước trà lạnh hoặc dưa chuột nạo ướp lạnh. Hãy đặt những thứ đã ướp lạnh đó lên đôi mắt mệt mỏi trong  vòng khoảng 5 phút.

Bước 5: Kem dưỡng và trang điểm

Sau bước thoa kem dưỡng ẩm thì bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra được một lớp nền hoàn hảo cho mình và tiến hành cá bước trang điểm cơ bản trong vòng chỉ khoảng 10 phút. Vào ban ngày, bạn nên chọn các loại kem phấn trang điểm tông màu trung tính, nhã nhặn.

7 bước để nhan sắc tươi trẻ - 2

Trang điểm nhẹ nhàng cho ban ngày

Bước 6: Cơ thể thơm mát

Nước hoa là phần không thể thiếu để bạn tự tin và tươi mát bước tới nơi làm việc. Sai lầm thường thấy nhất của chúng ta khi sử dụng nước hoa đó là xịt vào tóc hoặc vào quần áo, vì nó có thể làm khô tóc và dễ bay mùi. Cách đúng đó là xịt nước hoa trước khi chúng ta mặc quần áo, xịt vào điểm tán mùi mạnh như cổ mang tai, ngực…Nếu không muốn mùi quá đậm, bạn có thể  xịt nước hoa vào không khí và để mình trần bước hoa. Mùi sẽ bám đều khắp cơ thể mà không bị quá nồng, gắt.

Bước 7: Chăm sóc da

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn hãy chiêu đãi làm da của mình bằng các loại kem đêm có tác dụng phục hồi và tái tạo da, kem chống nhăn hoặc kem chị mụn. Theo các chuyên da về da liễu, 3 loại kem trên có tác dụng tốt nhất khi thoa vào khoảng thời gian từ 9-10 giờ tối.

7 bước để nhan sắc tươi trẻ - 3

Buổi tới là thời điểm dưỡng ẩm chuyên sâu

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Chăm sóc da khô Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN