Trò đùa quá lố của cư dân mạng

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Cư dân mạng dường như ngày càng có xu hướng thích trêu đùa người khác để làm niềm vui cho riêng mình!

Xấu là cái tội?

Nhìn lại khoảng thời gian vừa qua, có thể thấy rằng, khá nhiều thiếu nữ có ngoại hình “kém xinh” trở thành đối tượng trêu đùa của không ít cư dân mạng. Trong số đó phải kể đến những cái tên như Hot girl Big C, Thắm Tây, Happy Polla. Câu chuyện về các cô gái này và cách hành xử mà cư dân mạng dành cho họ khiến không ít người bức xúc.

Cả ba cái tên kể trên đều có một điểm chung đó là: ngoại hình không bắt mắt nên bị cư dân mạng “ném đá” không thương tiếc. Thắm Tây có thể được coi là nạn nhân đầu tiên của trò đùa tai quái này. Cô tên thật là Ngọc Anh, một cô gái hết sức bình thường, ngoại hình không ưa nhìn và đã chụp những bức ảnh nhí nhảnh nhằm lưu giữ lại thời học sinh, mà vô tình cô trở thành tâm điểm của những cuộc chế giễu của cộng đồng mạng. Vô số những cụm từ đã được gán ghép cho Ngọc Anh: nào là "Thắm Tây", dân chơi Phú Thọ, hot girl Hà Thành... Những nick Yahoo, tài khoản Facebook ảo mang tên "Thắm Tây" cũng được lập ra để tạo nên những cuộc chát chít lố bịch, rồi chụp lại màn hình, sau đó đăng tải lên để “mua vui” cho nhau.

Trò đùa quá lố của cư dân mạng - 1

Cư dân mạng lập fanpage để anti Happy Polla

Bẵng đi một thời gian, “Hot girl Big C” trở thành nạn nhân tiếp theo của những cuộc trêu ghẹo trên facebook. Cô gái này tên thật là Kim Oanh, có kiểu ăn mặc hơi khác người một chút, đó là hay diện những bộ quần áo sặc sỡ. Vì tin người nên nhiều khi những "yêu cầu" ác ý của người khác, Kim Oanh cũng thực hiện mà không mảy may nghi ngờ, chính vì thế mà nhiều người lại được một phen cười hả hê. Nhiều người đã gặp Kim Oanh chỉ để chụp ảnh theo kiểu lố bịch và đăng lên mạng để khoe “chiến tích” của mình.

Vào thời điểm tháng 3/ 2013, cái tên Happy Polla được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, không phải vì cô là một ngôi sao nổi tiếng hay một nhân vật tài năng mà chỉ vì ngoại hình thô kệch, mũm mĩm của mình. Xấu nhưng lại chụp ảnh tự tin khác người, pose hình nhí nhảnh ở mọi tư thế. Điều này khiến cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chế nhạo của cư dân mạng.

Và gần đây nhất, trong những ngày vừa qua, một cô gái có nick name P.T.T lại gây xôn xao cộng đồng mạng vì ngoại hình kém xinh của mình. Có lẽ người ta sẽ không biết cô là ai, nếu như không có hàng loạt những fanpage của các bạn trẻ "hâm mộ" cô, nhưng thực chất là những lời mỉa mai, châm chọc.

Trò đùa quá lố của cư dân mạng - 2

Cô gái có nick P.T.T cảm thấy bức xúc khi có nhiều nick giả danh để trêu đùa cô

Đây cũng là hành động mà các cô gái nêu trên phải hứng chịu từ những người thích đem người khác ra làm trò vui cho mình. Họ tích cực lập những fanpage khác nhau, đăng tải những hình ảnh của các cô gái, kèm theo đó là những chú thích mang tính chất nhạo báng dù thoạt nhìn đó có thể là những lời khen tặng. Bên dưới những bức ảnh này cũng là những bình luận hùa theo để chế giễu chủ nhân của các bức ảnh. Những bình luận càng mang tính chế giễu sâu sắc càng nhận được nhiều like tán thưởng của mọi người.

Đẹp cũng bị trêu đùa

Tưởng chừng như chỉ những cô gái có ngoại hình kém bắt mắt mới trở thành nạn nhân của những trò đùa ác ý, nhưng vụ việc của Peaw Sumaporn Wandee những ngày qua, là minh chứng cho điều ngược lại.

Theo lời giới thiệu trên Facebook, hot girl này sinh năm 1991 đến từ Trung Quốc, nhưng hiện tại cô sống ở Bangkok, Thái Lan. Cô sở hữu một khuôn mặt xinh xắn và ngoại hình nóng bỏng. Vì vậy, thông qua một số diễn đàn, Peaw trở nên nổi tiếng với cộng đồng mạng Việt Nam và không ít người đã follow (theo dõi) hay add friend (kết bạn) với cô. Tuy nhiên, khi truy cập vào trang cá nhân của cô, nhiều người không khỏi choáng khi nhìn thấy hàng loạt tài khoản của người Việt Nam, kèm theo đó là những bình luận có phần khiếm nhã và tình trạng spam comment. Nhiều người vào ảnh chỉ đơn giản để chứng minh rằng “Việt Nam đây” hoặc nói bậy cho vui. Chính điều này đã khiến cho chủ nhân của trang facebook trên nổi giận.

Trò đùa quá lố của cư dân mạng - 3

Cư dân mạng trêu đùa nhau trên facebook của chàng đẹp trai Omar

Peaw bức xúc viết: “Gửi các bạn Việt Nam. Tôi rất không thích khi mà các bạn đem ảnh tôi post lên những trang web không phù hợp và có những lời lẽ bình luận thô tục. Các bạn bình luận gì tôi không hiểu nhưng xin phép được xóa hết những bình luận của người Việt Nam. Tôi cũng biết là có người hiểu được, có người không. Nên xin lỗi những bạn nào có ý tốt thật sự. Còn với những bạn không tôn trọng tôi thì tôi cũng không cần phải giao lưu làm gì!”. Kèm theo đó là một status tiếng Anh với nội dung tương tự.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này với một người nước ngoài. Trước đó, mạng xã hội như bùng nổ bởi sự xuất hiện của 3 anh chàng đẹp trai, và một trong số đó – chàng trai Omar Borkan Al Gala đến từ Dubai đã được cộng đồng mạng tìm ra facebook. Ngay lập tức, trang mạng xã hội của chàng trai này tràn ngập những chia sẻ, bình luận của các bạn trẻ Việt Nam. Không chỉ dừng ở việc bày tỏ sự hâm mộ, nhiều người còn vào đó “chém gió”, thậm chí “gây chiến” với một cô gái Hàn Quốc. Cô gái gần như sốc khi biết được ý của câu comment ngụ ý “ném đá” mình. Cô viết: "Tôi không biết tiếng Việt nhưng có một số bạn Việt Nam phản hồi lại nhận xét của tôi, và tôi định trả lời một cách lịch sự. Tôi dùng Google Translate, và tôi bị sốc. Tôi nghĩ người Việt Nam lịch sự, vậy mà các bạn khiến tôi buồn. Các bạn nước khác đâu có vậy, thế mà các bạn lại như thế. Tôi chỉ là một cô gái Hàn Quốc bình thường, vì sao các bạn lại nói những lời lẽ đó với tôi?".

Nhẫn tâm khi lấy tiếng cười từ niềm đau của người khác!

Đó là nhận định mà nhiều người muốn nói trước sự a dua, hùa theo để chế giễu người khác của một bộ phận cư dân mạng. Bởi lẽ, hành động trêu đùa quá lố của cư dân mạng cũng đã gây ra nhiều tổn hại cho người trong cuộc. “Hot girl Big C” và “Thắm Tây” cũng từng phải khốn đốn vì trở thành mục tiêu chế giễu của nhiều bạn trẻ. Ngọc Anh – cô bạn bị gán biệt danh Thắm Tây đã lặng im suốt 4 năm với cú sốc quá lớn ấy. Cô bạn cũng tâm sự, đó chính là khoảng thời gian buồn bã và khủng hoảng vì nhiều người cho rằng cô không bình thường. Ngọc Anh giờ đây gây bất ngờ với nhiều người bởi dung mạo khá ưa nhìn, nét đằm thắm, dịu dàng chứ không phải cô Thắm Tây của ngày nào từng bị ném đá. Thế nhưng được bao người có thể chịu được những cú sốc tinh thần từ những vụ “ném đá” hội đồng của cư dân mạng như Thắm Tây khi họ vẫn chỉ là những cô gái đang tuổi mới lớn?

Trò đùa quá lố của cư dân mạng - 4

Status tiếng Anh thể hiện sự tức giận của hot girl Thái Lan trước những bình luận khiếm nhã của cư dân mạng Việt Nam

Còn nhớ, thời điểm xảy ra sự vụ xôn xao của cư dân mạng Việt Nam trên facebook của chàng đẹp trai Omar cũng là khi giới trẻ rủ nhau treo cờ tổ quốc làm avatar để chào mừng ngày 30/4. Thử tưởng tượng với hình ảnh ý nghĩa như thế mà các bạn lại dùng những lời lẽ không hay sẽ khiến người nước ngoài nhìn vào và đánh giá thế nào? Khi những sự việc đáng buồn như thế bị lên án, có những bạn đã mạnh dạn nói lời xin lỗi. Thế nhưng, dù có xin lỗi thì mọi việc cũng không giải quyết được gì nếu như lần sau lại xảy ra những trường hợp tương tự.

Hy vọng, sau những hành động vừa qua, một bộ phận cư dân mạng sẽ nhận thức được hành động của mình, trả lại một Việt Nam mến khách và lịch thiệp trong mắt bạn bè quốc tế. Đồng thời, hãy cư xử như những công dân mạng văn minh, thay vì chăm chăm vào khuyết điểm của người khác để ném đá, hãy dành thời gian đó để quan tâm và chia sẻ với hoàn cảnh đáng thương của họ chắc sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Vương ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN