Thủ khoa khối A Vĩnh Phúc: Hoàn cảnh khó khăn không thể cản bước đam mê

Lăng Quốc Dũng - thủ khoa khối A tỉnh Vĩnh Phúc với số điểm xuất sắc 28,85, là một trong năm thủ khoa đến từ các trường không chuyên của tỉnh Vĩnh Phúc. Dũng sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa từng để khát khao học tập của mình bị dập tắt.

Lăng Quốc Dũng cùng mẹ tại căn nhà đã cũ kỹ, đồ đạc sơ sài, thiếu thốn.

Lăng Quốc Dũng cùng mẹ tại căn nhà đã cũ kỹ, đồ đạc sơ sài, thiếu thốn.

Hoàn cảnh khó khăn và khát vọng “đổi đời”

Lăng Quốc Dũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn ở thôn Phần Thạch, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Gia đình Dũng đông người, cùng sống trong căn nhà cấp bốn xập xệ đã cũ kỹ. Bố Dũng làm nghề bốc vác thuê quanh năm đau ốm, mẹ lam lũ bên ruộng đồng, hai chị gái đã sớm từ bỏ con đường học hành để đi lao động giúp đỡ gia đình. Duy nhất có Dũng - con trai út trong nhà, với tinh thần hiếu học và khát khao vươn lên thay đổi số phận được gia đình 'cắn răng' chắt chiu từng đồng để cho cậu theo đuổi tri thức.

Hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa một lần Dũng tỏ ra tự ti trước bạn bè đồng trang lứa. Dũng hiền lành, ít nói nhưng luôn chủ động giúp đỡ bạn bè trong học tập, tham gia vào các đội tuyển học sinh giỏi của trường, coi những thành quả cậu đạt được trong các cuộc thi là sự đền đáp đối với bố mẹ và thầy cô.

Khi theo học tại trường THPT, Lăng Quốc Dũng luôn chủ động đón nhận kiến thức của thầy cô. Hoàn cảnh gia đình không cho phép cậu học thêm ngày đêm như bè bạn, lại càng không có những thiết bị kết nối Internet để cậu tiếp cận kho tri thức bên ngoài. Chính điều ấy, Dũng coi việc học tập trên lớp là con đường tiếp cận duy nhất đến hoài bão cậu hằng ấp ủ.

Dũng chia sẻ: “Là một học sinh học lớp A1 - lớp đi đầu về khối A của trường, em và các bạn cùng mức học lực được thầy cô giảng dạy không chỉ ở mức cơ bản mà còn mở rộng, nâng cao. Tiếp thu hết những kiến thức ấy đã giúp em sẵn sàng tham gia kì thi quan trong nhất đời người”. Dũng đón nhận những kiến thức ấy với sự hạnh phúc vì được học tập và truyền thụ không ngừng.

Hành trình không ngừng nghỉ với số điểm 28,85 đáng ao ước

Không phải tự nhiên mà cậu học trò họ Lăng đạt được số điểm đáng ao ước ấy, càng không phải chỉ cần nỗ lực một lần là sẽ thành công. Quá trình ôn thi và xác định ước mơ của Dũng là cả một chặng đường dài. “Em biết học là con đường duy nhất thay đổi cuộc đời em, biết rằng bản thân gánh vác trên vai trọng trách và niềm hi vọng lớn như thế nào, nên đối với em các cuộc thi đều rất quan trọng, qua các cuộc thi ấy em sẽ từng bước vươn đến mục tiêu của mình”, Lăng Quốc Dũng hào hứng chia sẻ.

Nhận thấy tài năng và sự nỗ lực học tập của Dũng, các thầy cô giáo tại trường THPT Tam Dương và đặc biệt là thầy Nguyễn Hữu Trung - Giáo viên chủ nhiệm của Dũng luôn tạo điều kiện và tìm kiếm cơ hội cho cậu học trò nhỏ của mình vươn lên tại các đấu trường tri thức.

Tại Asia International Mathematical Olympiad (AIMO) - đấu trường tranh tài Toán học quốc tế uy tín và lớn bậc nhất châu Á dành cho học sinh phổ thông, Dũng xuất sắc lọt qua vòng 1 với thành tích cao. Không chỉ vậy, cậu còn giành nhiều giải thưởng vinh dự khác, như: nhiều năm liền là học sinh Giỏi toàn diện; đạt giải Nhì Kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh lớp 10, năm học 2018 – 2019, giải Nhì vượt cấp môn Toán lớp 12, năm học 2019 – 2020,…

Dũng cùng thầy chủ nhiệm - người đã tạo điều kiện cho cậu tham gia các đấu trường tri thức.

Dũng cùng thầy chủ nhiệm - người đã tạo điều kiện cho cậu tham gia các đấu trường tri thức.

Có sẵn tài năng về toán học, lại có cả niềm đam mê với môn Hóa, Dũng quyết định tham gia vào đội tuyển Học sinh Giỏi Hóa, vừa để thử sức bản thân, vừa tạo cho mình một cơ hội được học, được biết thêm kiến thức chuyên sâu về một môn học khác. Yêu thích Toán, dành nhiều thời gian nghiên cứu môn Hóa và tiếp cận với Vật Lý qua các bàn giảng hăng say của thầy cô trên lớp, Dũng xuất sắc có được điểm 10 Hóa học, Toán 9,6 và Lí 9,25 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi.

Với mong muốn được học tập tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trước mắt Lăng Quốc Dũng đang có rất nhiều cơ hội và dự định trong tương lai: “Em sẽ cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của thầy cô, gia đình và được cống hiến cho xã hội”.

Cùng chúc cho Dũng luôn có sức khỏe và tinh thần lạc quan để vươn lên cao hơn nữa trên chặng đường dài phía trước nhé!

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ khoa khối C toàn quốc: Lớp 11 đã được tuyển thẳng vào 2 trường ĐH danh tiếng

Với 29,25 điểm cho ba môn Văn, Sử, Địa, nữ sinh Nghệ An đã trở thành thủ khoa khối C toàn quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Thúy - Minh Anh ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN