Qua phỏng vấn nhưng từ chối đi làm, chàng trai ngỡ ngàng khi bị đòi gần 114.000 tiền cà phê

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Câu chuyện bị đòi tiền cà phê khi từ chối nhận việc của chàng trai người Singapore đang gây chú ý trên mạng xã hội.

Gần đây, anh Sriram Suresh có buổi phỏng vấn ở quán cà phê với đại diện một công ty. Nhờ thể hiện tốt và được lòng người tuyển dụng, chàng trai người Singapore nhận tin trúng tuyển không lâu sau đó. Thế nhưng, anh đã nhắn tin từ chối một cách lịch sự vì cảm thấy không hài lòng lắm, cho rằng công việc không đủ ổn định.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngay sau khi từ chối đi làm, Sriram Suresh đã nhận được tin nhắn từ người tuyển dụng, chúc cho anh tìm được công việc tốt hơn và đòi anh tiền cà phê trong buổi phỏng vấn. Người đại diện cho biết, cốc cà phê của anh có giá 6,5 SGD (gần 114.000 đồng) và anh có thể thanh toán qua PayNow.

Sriram Suresh chuyển tiền cho đại diện công ty kia trong sự bàng hoàng, sau đó gửi ảnh chụp màn hình khoản tiền đã chuyển và bày tỏ suy nghĩ của mình với bên tuyển dụng.

"Thật lòng mà nói, tôi đã đi phỏng vấn khá nhiều nhưng chưa có ai yêu cầu tôi trả lại tiền cà phê. Nếu biết trước điều này thì tôi đã trả từ hôm đấy rồi. Giờ bạn đòi tiền cà phê của tôi, tôi cảm thấy rất thiếu chuyên nghiệp. Tôi mong bạn sẽ thông báo cho những người ứng tuyển biết rằng, nếu từ chối lời mời làm việc, họ sẽ phải tự trả tiền cà phê của mình", chàng trai nói.

Cuộc nói chuyện của Sriram Suresh và người tuyển dụng (Ảnh: FBNV).

Cuộc nói chuyện của Sriram Suresh và người tuyển dụng (Ảnh: FBNV).

Bài viết của anh thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng với hơn 560 lượt thích, 1.500 lượt chia sẻ. Sriram Suresh đã có chia sẻ thẳng thắn về trải nghiệm không mấy vui vẻ của mình: “Tôi nghĩ rằng tôi đã tránh được một kiếp nạn”.

Sau khi biết chuyện, dân mạng đã chỉ trích công ty quá keo kiệt, hành động thiếu chuyên nghiệp, phong cách trả thù cá nhân, thực sự không phải là một môi trường tốt để làm việc, rèn luyện và cống hiến.

Vài ngày sau, trước luồng dư luận tiêu cực, người quản lí của công ty đã gọi điện cho Sriram Suresh, xin lỗi về hành vi của cấp dưới và chuyển lại cho anh 6,5 SGD tiền cà phê. Người quản lý cũng nhấn mạnh chàng trai là người rất có khả năng và thái độ tốt, chúc anh sớm tìm được công việc phù hợp.

Nguồn: [Link nguồn]

Người mẹ tìm việc cho con mình, yêu cầu người tuyển dụng tới nhà phỏng vấn

Yêu cầu của người mẹ này cho thấy sự vô lý và tình yêu thương mù quáng với con cái mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh (T/h) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN