Nữ sinh 14 tuổi bị đánh dã man suốt 3 tiếng đồng hồ

Trong clip, có một bé gái chưa rõ danh tính đã tát Li Xiaoyan 32 lần chỉ trong vòng 99 giây

Theo tờ Nhân dân nhật báo, cuộc tấn công diễn ra trên một sân thượng khu chung cư ở tỉnh Nam Xương (TQ). Nạn nhân là một nữ sinh 14 tuổi, tên là Li Xiaoyan. Sau khi được cảnh sát hỏi han, Li đã nói rằng, có 6 bạn nữ liên quan đến vụ bạo lực học đường tàn bạo này.

Khi được hỏi về lý do bị đánh, Li Xiaoyan run rẩy nói: "Họ nói rằng cháu dám gọi họ tên của mọi người nhưng thực sự thì cháu không làm thế”.

Nữ sinh 14 tuổi bị đánh dã man suốt 3 tiếng đồng hồ - 1

Cô bé biết 4 trong số 6 người đã tấn công mình, trong đó có một bạn gái 13 tuổi học cùng trường, còn lại là học sinh trường ngoài.

Vào ngày Li bị đánh, sau khi tan học, những kẻ bắt nạt kéo cô bé lên sân thương của một tòa nhà chung cư gần đó và đánh đập cô bé dã man trong suốt ba giờ đồng hồ.

Đoạn video clip được đăng tải chỉ là một phân khúc nhỏ trong cuộc tấn công bạo lực học đường tàn bạo này. Trong clip, có một bé gái chưa rõ danh tính đã tát Li Xiaoyan 32 lần chỉ trong vòng 99 giây. Những kẻ tấn công cô bé cũng liên tục đá và kéo tóc cô bé đầy đau đớn.

Nữ sinh 14 tuổi bị đánh dã man suốt 3 tiếng đồng hồ - 2

Trong suốt khoảng thời gian bị tra tấn, kẻ tấn công và người quay lại video clip liên tục chửi thề tục tĩu. Cô bé Lu Xiaoyan chịu trận trong khoảng thời gian dài mà không dám phản kháng. Li đã bị chảy máu mũi và thương tích khắp người.

Khi Li Xiaoyan về đến nhà tối hôm đó, cha mẹ cô đã rất hoảng sợ khi khuôn mặt cô bé hoàn toàn bị sưng vù, thoạt nhìn rất đáng sợ. Tuy bị bố mẹ gặng hỏi nhưng Li đã không dám kể lại sự thật chuyện xảy ra với mình vì  bị đe dọa giết chết nếu dám nói hoặc báo cảnh sát.

Chỉ sau khi một người hàng xóm cho cha mẹ của Li Xiaoyan xem đoạn clip được chia sẻ trên mạng, gia đình cô mới vỡ lẽ tất cả mọi việc. Li Xiaoyan đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị vết thương, rất may những vết thương của cô bé chủ yếu là trên bề mặt, chưa bị ảnh hưởng đến nội tạng.

Cảnh sát hiện đã vào cuộc và đang điều tra vụ việc. Ngoài ra nhà trường cũng đã cam kết hợp tác với cảnh sát, tăng cường an ninh quanh trường và chú ý đến những kẻ tình nghi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nguyên (theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN