Nụ cười vui vẻ của chiến sỹ trẻ đi "tòng quân"

Các chiến sỹ nở nụ cười tươi tạm biệt gia đình và người yêu lên đường nhập ngũ.

Sáng 19/2, hơn 2.000 thanh niên của 12 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đã trúng tuyển và lên đường nhập ngũ trong đợt 1 năm 2014.

Các công dân trúng tuyển trong đợt nhập ngũ này sẽ công tác tại các đơn vị Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Bộ tư lệnh TP.HCM, Công an TP.HCM và Sở Cảnh sát PCCC TP.

Ngoài ra, có 190 thanh niên của 4 quận (3, 9, Tân Phú và Gò Vấp) trúng tuyển vào phục vụ tại Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân. Trung đoàn Gia Định thuộc Bộ Tư lệnh thành phố được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện 105 chiến sĩ mới là nam công dân các tỉnh: Bình Dương, Tây Ninh, Bình Thuận.

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM, trình độ và sức khỏe của thanh niên nhập ngũ đợt 1 năm 2014 tăng hơn so với mọi năm. Cụ thể có 113 Đảng viên tình nguyện nhập ngũ (tăng 1,32% so với đợt 1 năm 2013); trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp là 538 người; sức khỏe loại 1 - 2 là 1.470 người.

Ghi nhận của PV, ngay từ rạng sáng đã có hàng ngàn người thân của các thanh niên nhập ngũ đã đến điểm giao nhận quân.

Nụ cười vui vẻ của chiến sỹ trẻ đi "tòng quân" - 1

Hơn 2.000 thanh niên của 12 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM làm nhiệm vụ nhập ngũ

Tại điểm giao nhận quân sân vận động Gò Vấp, quận Gò Vấp, không khí diễn ra rất long trọng, xúc động. Đây là địa điểm được Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP chọn làm điểm tòng quân chính và là nơi giao nhận 190 thanh niên của 4 quận (quận 3, 9, Tân Phú và Gò Vấp) trúng tuyển vào phục vụ Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân.

Anh Hồ Quang Phúc (22 tuổi, ngụ quận 3) cảm xúc dâng trào cho biết: “Trúng tuyển vào Lữ đoàn 957, chiến sĩ Hải quân vùng 4 sẽ gian khổ, sống xa nhà và trên biển đảo nhưng tôi không sợ gian nan. Tôi đã sẵn sàng bước vào môi trường quân đội và sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Bà Quang Thị Ngọc Nga (50 tuổi, mẹ của anh Phúc) nói: “Biết con trai làm nghĩa vụ trên biển đảo gia đình vừa lo vừa mừng, nhưng đó là nghĩa vụ của cháu và của mỗi công dân Việt Nam. Tôi luôn động viên cháu chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của đơn vị và hoàn thành được nhiệm vụ được giao”.

Ôm chặt con trai Lê Nguyễn Thanh Huy - nhập ngũ Lữ đoàn 957 – Vùng 4 Hải quân, trước giờ lên đường nhập ngũ, bà Nguyễn Thị Thanh Châu (50 tuổi, ngụ quận 9) xúc động dặn dò: “Ráng giữ gìn sức khỏe, hoàn thành thiệt giỏi nghĩa vụ quân đội giao nghen con…”. Anh Huy ôm mẹ và nói: “Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, con đi làm nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Khi ổn định con sẽ viết thư về cho gia đình…”.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi lại trong sáng hôm nay:

Nụ cười vui vẻ của chiến sỹ trẻ đi "tòng quân" - 2

Niềm vui khi được làm nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân

Nụ cười vui vẻ của chiến sỹ trẻ đi "tòng quân" - 3

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP, trình độ và sức khỏe của thanh niên nhập ngũ đợt 1 năm 2014 tăng hơn so với mọi năm. Cụ thể có 113 Đảng viên tình nguyện nhập ngũ; trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp là 538 người; sức khỏe loại 1 - 2 là 1.470 người.

Nụ cười vui vẻ của chiến sỹ trẻ đi "tòng quân" - 4

190 thanh niên của 4 quận (quận 3, 9, Tân Phú và Gò Vấp) trúng tuyển vào phục vụ Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân.

Nụ cười vui vẻ của chiến sỹ trẻ đi "tòng quân" - 5

Nụ cười vui vẻ của chiến sỹ trẻ đi "tòng quân" - 6

"Chào mọi người nha, chúng con đi làm nghĩa vụ đây"

Nụ cười vui vẻ của chiến sỹ trẻ đi "tòng quân" - 7

 Nhiều phụ huynh buồn nhưng cũng lấy làm vinh dự khi con mình lên đường làm nghĩa vụ công dân

Nụ cười vui vẻ của chiến sỹ trẻ đi "tòng quân" - 8

Cha chụp hình con lại để lưu lại kỷ niệm ngày con đi “tòng quân”

Nụ cười vui vẻ của chiến sỹ trẻ đi "tòng quân" - 9

Người mẹ bịn rịn gửi quà cho con

Nụ cười vui vẻ của chiến sỹ trẻ đi "tòng quân" - 10

Chiếc xe chở thanh niên lên đường nhập ngũ, người thanh niên cố nhìn theo người thân của mình ở bên dưới

Nụ cười vui vẻ của chiến sỹ trẻ đi "tòng quân" - 11

Bạn gái nức nở tiễn người yêu lên đường

Nụ cười vui vẻ của chiến sỹ trẻ đi "tòng quân" - 12

Người mẹ lặng lẽ mẹ dõi theo bóng con...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN