Người không chân tay Nick Vujicic: Tôi có lợi thế lớn

"So với những người có chân, có tay, tôi có một lợi thế lớn. Đó là tôi không cần phải rửa tay khi ăn, cũng chẳng cần phải buộc dây giày..."

Tối 21/5, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 10, TPHCM) đã diễn ra đêm Gala “Tỏa sáng nghị lực Việt”. Đêm Gala là dịp hội ngộ 21 tấm gương điển hình được lựa chọn trên mọi miền đất nước. Qua đó, đánh thức những giá trị sống tốt đẹp trong mỗi con người như trung thực, trách nhiệm và nghị lực.

Trong đêm Gala, chàng trai không tay, không chân kỳ diệu Nick Vujicic đã trở thành khách mời đặc biệt. Đây là lần thứ 2 anh đến Việt Nam (lần đầu vào tháng 5/2013).

“Tôi không có chân, không có tay. Nhưng so với những người có chân, có tay khác, tôi lại có một lợi thế lớn. Đó là tôi không cần phải rửa tay khi ăn, cũng chẳng cần phải buộc dây giày. Khi tôi đi bơi, do nhỏ con nên chỉ cần trong phổi còn không khí thì tôi luôn nổi trên mặt nước, chẳng bao giờ phải lo chết đuối. Một khi bạn vẫn còn ở đây, vẫn còn sống trên cõi đời này, tức là bạn vẫn còn hạnh phúc”, Nick bông đùa khi chia sẻ về cuộc sống của bản thân.

Trong lần sang Việt Nam này, cùng đi với Nick còn có gia đình anh.

Cha của Nick, ông Boris Vujicic chia sẻ về tuổi thơ của con trai mình: “Khi Nick ra đời, chúng tôi thực sự rất sốc khi thấy con mình không có tứ chi. Nhưng rồi, cảm giác đó cũng dần qua đi, chúng tôi muốn con phát triển bình thường. Khoảng năm Nick 9 tuổi, nó không được nhiều bạn bè yêu mến vì sự khác biệt của bản thân. Đến lúc đó, chúng tôi đã dạy con phải hiểu được một điều rằng, nó không thể nào được lòng tất cả mọi người”.

Một số hình ảnh ghi lại trong đêm Gala “Tỏa sáng nghị lực Việt”:

Người không chân tay Nick Vujicic: Tôi có lợi thế lớn - 1

Ngay từ sớm, sân khấu chính tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ đã đông nghịt khán giả

Người không chân tay Nick Vujicic: Tôi có lợi thế lớn - 2

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cũng đến tham dự đêm Gala

Người không chân tay Nick Vujicic: Tôi có lợi thế lớn - 3

Nick Vujicic trở thành khách mời đặc biệt của đêm Gala

Người không chân tay Nick Vujicic: Tôi có lợi thế lớn - 4

Cả ba mẹ và em gái Nick cũng đến Việt Nam lần này

Người không chân tay Nick Vujicic: Tôi có lợi thế lớn - 5

Cô em gái Michelle xinh đẹp của Nick Vujicic trong bài hát giao lưu với khán giả Việt Nam

Người không chân tay Nick Vujicic: Tôi có lợi thế lớn - 6

Cha của Nick, ông Boris Vujicic chia sẻ về tuổi thơ của cậu con trai mình

Người không chân tay Nick Vujicic: Tôi có lợi thế lớn - 7

Nick Vujicic được bảo vệ kỹ càng sau khi kết thúc chương trình. Đến ngày 24/5 tới đây, anh sẽ có thêm một cuộc giao lưu tại sân vận động Mỹ Đình – Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiện An ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN