“Làm công sở cực chill!” – điểm qua 3 tuyệt chiêu

“Đi làm là phải vui!” – Cuộc sống công sở chắc chắn sẽ thú vị hơn nếu như bạn biết cách tìm cho mình những niềm vui mới. Cùng điểm qua 3 bí quyết để mỗi ngày đi làm là một ngày cực chill, vừa nâng cao hiệu quả công việc lại vừa gắn kết tình đồng nghiệp, bạn nhé!

Đừng bao giờ bỏ qua “giờ vàng” ăn xế!

Cứ đến tầm xế chiều, dân văn phòng lại bắt đầu hò nhau đi tìm đồ ăn vặt để khỏa lấp chiếc bụng đói hoặc đơn giản là để thay đổi không khí, tìm kiếm năng lượng sau vài giờ ngồi tại chiếc bàn làm việc căng thẳng, hay chỉ với mục đích “tám” cùng đồng nghiệp. Với tinh thần: Có thực mới vực được đạo, ăn ngon mới có sức leo “cây-pi-ai” hằng tháng và có ăn thì ai cũng là bạn, thú vui lớn nhất của dân văn phòng chắc chắn là thế giới đồ ăn vặt bao la đa dạng với vô số món ngon từ Bắc – Trung – Nam cho tới Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Cả thế giới dường như sẵn sàng hội tụ trong chiếc bàn ăn xế.

Với tinh thần món ghiền phải có liền, bạn H. Chi (25 tuổi – nhân viên truyền thông) chia sẻ: “Cũng vẫn là ăn ở quán đó, đúng món đó, mà sao mấy hôm làm việc ở nhà mình gọi về ăn mà không thấy ngon. Nhưng mà chiều chiều khi ăn xế cùng các chị em, lên GoFood lượn vài vòng rồi order, thấy món chân gà sả tắc hôm nay xuất sắc hơn hẳn. Rút ra là món ghiền không phải cứ có tiền ăn là thấy đã, mà còn quan trọng là mình ăn cùng với ai.” Chưa kể, vui nhất là khi bạn “rủ rê” được sếp vào hội ăn xế để những cuộc vui không chỉ ngon mà còn được miễn phí dưới sự tài trợ của sếp.

Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa được ăn uống thỏa thích vừa được giảm giá phải không?

Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa được ăn uống thỏa thích vừa được giảm giá phải không?

Không chỉ vậy, bữa xế còn là cơ hội cực tốt cho các nàng “yêu bếp” trổ tài nấu nướng trước hội chị em hoặc đơn giản là chia sẻ chút quà quê. Với tiêu chí “của không ngon nhà đông con cũng hết”, tình cảm của hội chị em bạn dì sẽ càng thêm gắn kết sau mỗi bữa ăn.

Chạy deadline mà vẫn đẹp mới hay!

Làm đẹp vốn luôn là đặc quyền của mỗi người và nhất là phái đẹp. Đảm bảo rằng chỉ cần thoa một chút son môi hồng xinh tô điểm cho gương mặt, một ngày tẻ nhạt, buồn chán của bạn sẽ như được thổi bừng sức sống.

Tô son cũng là cách giúp vực dậy tinh thần hiệu quả

Tô son cũng là cách giúp vực dậy tinh thần hiệu quả

Chưa kể việc mặc đẹp mỗi ngày cũng là “tuyệt chiêu” giúp các cô nàng công sở bắt đầu ngày làm việc mới thật hứng khởi. Thế nhưng, đôi lúc muốn mặc đẹp nhưng nàng cũng gặp phải cảnh… khó đủ đường với 1001 tình huống chẳng biết tỏ cùng ai. Mặc một chiếc váy thướt tha nhưng công ty lại hạn chế gửi xe dưới hầm, phải gửi xe xa tòa nhà nên khi nàng đi bộ đến nơi thì mồ hôi đầm đìa, thấy ngay niềm vui mặc đẹp cũng chia lìa đi đâu… Hay như đôi khi muốn mang giày cao gót cho dáng dấp yêu kiều, song nghĩ đến cảnh lặn lội… đi bộ dưới trời nắng mới thấy mặc đẹp khi đi làm tưởng không khó hóa ra lại… khó không tưởng. Chưa kể, vào những ngày lương chưa về, nhìn đi nhìn lại tủ quần áo vẫn chỉ biết than: “Em không có gì để mặc”.

Tuyệt chiêu cho nàng chính là tận dụng thời cơ săn sale: Luôn ghi lại những ngày vàng trong làng giảm giá của các trang thương mại điện tử như: 9/9, 10/10, 11/11, 12/12… và tận dụng khung giờ trưa để săn sale thả ga. Vừa có đồ mới lại với giá hời, chuyện mặc đẹp nơi công sở giờ dễ như trở bàn tay. Bên cạnh đó, nàng cũng đừng quên nhờ các ứng dụng gọi xe như Gojek để được các bác tài giúp đưa đi đến nơi – về đến chốn – đẹp trọn gói mà không phải khốn đốn vì những lý do bất đắc dĩ nữa.

Làm hết sức – chơi hết mình

Với tinh thần làm hết sức – chơi hết mình, hội nhân viên công sở thường tranh thủ rủ nhau sáng đi làm – tối đi chill để “tìm riêng mình một bầu không khí” như lời rap của Đen Vâu. Các sếp tâm lý cũng luôn chọn ngày thứ sáu để mở tiệc “xõa” nhằm kết nối thêm mọi người cũng như tạo điều kiện cho nhân viên có cơ hội xả stress sau những giờ chạy deadline căng thẳng. Những điểm đến vừa chill vừa chất thường là điểm gặp nhau cuối tuần của dân văn phòng với các tiêu chí: Không gian đẹp thoáng, đồ ăn thức uống ngon lành để phù hợp cho dịp gặp gỡ. Các quán được biến tấu với vô số phong cách: Từ kiểu “vintage” Hồng Kông cho đến rooftop ngắm phố phường hay sân vườn mát mẻ đều có đủ cho bạn cùng chill.

Gặp gỡ, tán gẫu cùng bạn bè sau giờ làm luôn tạo nên nhiều niềm vui

Gặp gỡ, tán gẫu cùng bạn bè sau giờ làm luôn tạo nên nhiều niềm vui

Bạn D.Minh (23 tuổi, kế toán) chia sẻ: “Văn phòng mình chọn ngày thứ 6 làm “Happy Friday”, cứ vào tối thứ 6 hằng tuần mọi người trong phòng sẽ cùng nhau lựa chọn một quán để đi ăn – đi chill, vừa xả stress, vừa gắn kết mọi người hơn. Nhưng mà mỗi lần như vậy, các anh chị đều dặn nhớ đừng đi xe về để có thể “vui tới bến” trong an toàn. Mình thường đặt Gojek để đi về, vừa an toàn mà lại đỡ… cô đơn”.

Trước những cuộc gặp gỡ, nếu dự định sẽ nhâm nhi một chút cho thêm vị, hãy sử dụng các ứng dụng đặt xe để có người đón đưa. Vui có chừng – dừng an toàn để đảm bảo mọi cuộc vui đều đúng tinh thần vui – khỏe – có ích, bạn nhé!

Với 3 tuyệt chiêu trên, hy vọng hội công sở sẽ kịp thu thập cho mình các bí quyết để mỗi ngày đi làm đều thật vui – thật chill!

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN