Đừng vứt bỏ ly, tô nhựa, hãy biến chúng thành những tác phẩm độc đáo

Tái chế và tái sử dụng nhựa đang là xu hướng được lựa chọn để theo đuổi lối sống xanh và có cuộc sống bền vững. Bắt nhịp với lối sống “xanh” đó, Acecook Việt Nam đã thực hiện chiến dịch tái chế dài hạn mang tên Acecook Việt Nam – Vì Môi Trường Xanh với mong muốn chung tay góp một phần nhỏ để bảo vệ “Trái Đất xanh – Ngôi nhà chung”. Mở đầu cho chiến dịch này, Acecook đã giới thiệu bộ ảnh sáng tạo tái chế từ những sản phẩm ly, tô, khay và thu hút được nhiều sự quan tâm tích cực từ cộng động mạng.

Tái chế nhựa – cách làm đơn giản, thành quả bất ngờ

Lấy ý tưởng sáng tạo từ những điều gần gũi, thân thuộc trong cuộc sống hằng ngày, bộ ảnh “Viết tiếp cuộc đời chiếc ly nhựa” của Acecook Việt Nam đã tái hiện lại những khung cảnh mang đậm bản sắc “con người Việt”, từ nông thôn mộc mạc đến thành thị hiện đại. Thêm vào đó, bộ ảnh càng trở nên tươi mới và tràn đầy sức sống nhờ sự kết hợp giữa các gam màu pastel nhẹ nhàng với sắc “xanh” chủ đạo.

Ly mì Modern làm nên những thửa ruộng bậc thang trù phú

Ly mì Modern làm nên những thửa ruộng bậc thang trù phú

Đường hầm tàu điện ngầm lại có thể đáng yêu đến thế khi có màu hồng

Đường hầm tàu điện ngầm lại có thể đáng yêu đến thế khi có màu hồng

Ly mì Doraemon vị Hàu Sữa Phô Mai đưa chúng ta về miền ký ức tuổi thơ và trò chơi đu quay

Ly mì Doraemon vị Hàu Sữa Phô Mai đưa chúng ta về miền ký ức tuổi thơ và trò chơi đu quay

Liệu bạn có nhận ra ngọn đồi lãng mạn này được tạo ra từ tô và ly mì không?

Liệu bạn có nhận ra ngọn đồi lãng mạn này được tạo ra từ tô và ly mì không?

Không thể thiếu chung cư – một hình ảnh đặc trưng của Việt Nam

Không thể thiếu chung cư – một hình ảnh đặc trưng của Việt Nam

Chỉ cần một chút khéo tay, một thành phố xanh sạch “trong mơ” đã hiện ra

Chỉ cần một chút khéo tay, một thành phố xanh sạch “trong mơ” đã hiện ra

Đông đảo người xem cho biết, họ không nghĩ những thành phẩm vừa đẹp, vừa có ích như thế này lại là kết quả của việc tái chế ly, tô, khay mì vốn bị bỏ đi ngay sau khi sử dụng. Bằng sự sáng tạo cùng mong muốn thay đổi nhận thức về tái chế nhựa, Acecook gửi gắm một thông điệp: Đừng để ly, tô, khay nhựa chỉ là những vật dụng dùng một lần. Tái chế là một cách thức đơn giản, ai cũng có thể thực hiện để trao cho nhựa cuộc đời mới, cùng Acecook Việt Nam chung tay hành động vì môi trường.

Sau khi xem qua bộ ảnh, bạn Minh An, (24 tuổi, TP.HCM) bộc bạch, “Mình cũng hay nghĩ đến việc tái chế nhưng lại không biết cách làm hoặc không có đủ động lực. Nay bộ ảnh đã gợi ý cho mình nhiều ý tưởng tái chế hay ho!”. Bên cạnh đó, bạn Tuấn Tú (22 tuổi, TP.HCM) cũng hào hứng chia sẻ “Bộ ảnh của Acecook đã nhắc nhở mình về sự quan trọng của tái chế bởi ý nghĩa đằng sau của những thành phẩm đáng yêu, giản dị ấy. Đồng thời, giúp em thêm yêu quê hương của chính mình và phải có ý thức bảo vệ nơi mình đã sinh ra.”

Cùng Acecook viết tiếp cuộc đời cho nhựa bằng việc sáng tạo theo cách riêng của bạn!

Nối tiếp bộ ảnh, Acecook Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tạo tái chế “Viết tiếp cuộc đời chiếc ly nhựa” với ba chủ đề khác nhau, mở ra một sân chơi cho các bạn vừa quan tâm đến môi trường, vừa muốn thỏa sức thể hiện sáng tạo và có thể nhận được nhiều giải thưởng hấp dẫn từ chương trình. Acecook mong muốn lan tỏa thông điệp tái chế các sản phẩm đã qua sử dụng từ ly, tô, khay mì thành các vật phẩm hữu ích, xinh xắn để tô điểm cho cuộc sống. Qua đó, khuyến khích mọi người ý thức được sự quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

Với chủ đề “Vật phẩm trang trí”, người tham gia sẽ tái chế các sản phẩm ly, tô, khay mì Acecook thành những món đồ vừa để trang trí vừa có tính ứng dụng cao như: lọ hoa, ống cắm bút, chụp đèn treo, ống heo đựng tiền tiết kiệm,... Chủ đề tiếp theo, “Góp xanh cuộc sống” kêu gọi tái chế các sản phẩm mì ly, tô, khay Acecook thành những “công trình mini” ví dụ như: nhà cho thú cưng, chậu cây, hộp đựng thức ăn cho chim, vườn hoa treo để mang sắc xanh vào trường học, công ty hay khu phố. Cuối cùng, người tham gia sẽ tham gia “Giải trí sáng tạo” các món đồ chơi như lồng đèn, bowling, lật đật,… từ ly, tô, khay mì.

Acecook cho biết, mục tiêu chính của cuộc thi là lan tỏa rộng rãi hơn về ý nghĩa của việc mang lại cho chúng một cuộc đời mới. Cuộc thi cũng giúp cộng đồng có thêm nhiều ý tưởng tái chế đơn giản, dễ làm, cho ra đời những thành phẩm vừa đẹp mắt vừa sử dụng được.

Cuộc thi “Viết tiếp cuộc đời chiếc ly nhựa” do Acecook Việt Nam tổ chức dành cho công dân Việt Nam từ 16 tuổi và đang sinh sống tại Việt Nam.

Thời gian diễn ra: từ 07/06/2022 đến hết 12/11/2022, cuộc thi được chia thành ba giai đoạn với ba chủ đề: “Vật phẩm trang trí” (07/06 đến hết 12/07/2022), “Góp xanh cuộc sống” (07/08 đến hết 12/09/2022), và “Giải trí sáng tạo” (07/10 đến hết 12/11/2022).

Tổng giải thưởng của ba cuộc thi lên đến 200 triệu đồng, với 3 Giải Nhất: Mỗi giải 01 iPhone 13 Pro Max 128GB, 15 Giải Nhì: Mỗi giải 01 Máy lọc không khí Sunhouse SHD-20AP9718 và 45 Giải Khuyến Khích: Mỗi giải 01 Bộ quà tặng Basic Lifestyle Kit. Cuối ba cuộc thi, người tham gia có số lượng bài thi xuất sắc nhiều nhất và tham gia đủ cả 3 chủ đề của Acecook tổ chức sẽ có cơ hội nhận được Giải Nhiệt Huyết: 01 Xe máy điện Vinfast KLARA A2.

Để tham gia, người chơi chỉ cần thực hiện 3 bước đơn giản:

Bước 1: Truy cập và like fanpage Acecook Việt Nam - Vì môi trường xanh (https://www.facebook.com/AcecookViMoiTruongXanh), tìm post công bố cuộc thi với tiêu đề CUỘC THI SÁNG TẠO TÁI CHẾ “VIẾT TIẾP CUỘC ĐỜI CHIẾC LY NHỰA” CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG.

Bước 2: Người chơi trổ tài tự do sáng tạo cách tái chế ly, tô, khay mì Acecook của riêng mình theo các chủ đề tái chế và thực hiện quy trình 03 bước chụp ảnh tái chế với ly mì Acecook.

Bước 3: Đăng 3 ảnh tương ứng với 03 bước chụp ảnh trên trang cá nhân ở chế độ công khai, chia sẻ ngắn gọn về ý nghĩa bộ ảnh thành phẩm tái chế của mình, kèm cụm hashtag #Viettiepcuocdoilynhua #Acecookvimoitruongxanh #AcecookVietnam.

Bước 4: Gắn link bài viết đã đăng trên trang cá nhân vào dưới phần bình luận của bài viết công bố chủ đề cuộc thi trên trang fanpage của Acecook Việt Nam – Vì môi trường xanh.

Để biết thêm thông tin, truy cập fanpage: https://www.facebook.com/AcecookViMoiTruongXanh.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN