Dù yêu ai đó đến đâu thì phụ nữ tuyệt đối đừng làm 3 điều này

Là phụ nữ, tuyệt đối đừng bao giờ làm những điều này với đàn ông, nếu không bạn sẽ không có giá trị gì trong mắt họ.

Là phụ nữ, hãy làm cho mình có giá trị trong mắt đàn ông. (Ảnh minh họa)

Là phụ nữ, hãy làm cho mình có giá trị trong mắt đàn ông. (Ảnh minh họa)

Tình cảm giống như một cái cây vậy, nếu muốn nó đơm hoa kết trái, chẳng có cách nào khác ngoại trừ việc chăm sóc mỗi ngày. Một mối quan hệ muốn tồn tại lâu dài cần phải được vun đắp và trong quá trình này, tất cả những gì bạn cần làm là phải “tiến – lùi” một cách có chừng mực.

Nói như vậy có nghĩa là trong một mối quan hệ yêu đương, dù tình cảm của cả 2 đang rất tốt đẹp thì bạn cũng cần phải biết rõ có một số điều nên và không nên làm. Đặc biệt, khi bạn bắt đầu thích hoặc yêu một ai đó, dù bản thân thích họ nhiều đến đâu đi chăng nữa thì cũng đừng chủ động làm 3 điều sau:

1. Chủ động kể cho đối phương nghe về lịch sử tình trường

Khi yêu nhau, dù ít hay nhiều thì ai cũng đều có tính ích kỷ và thích chiếm hữu. Có thể ngoài miệng anh ấy nói không bận tâm về quá khứ của bạn nhưng bạn đâu chắc chắn rằng trong lòng anh ấy đang suy nghĩ gì, liệu có đánh giá bạn qua số lượng người yêu cũ không.

Khi xác định mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với họ, dù bạn có thích anh ấy đến đâu đi chăng nữa cũng đừng dễ dàng tin rằng, anh ấy sẽ không bận tâm về quá khứ tình trường của bạn.

Thực ra, chẳng có người yêu nào lại sẵn sàng ngồi lắng nghe người phụ nữ của mình luyên thuyên về việc cô ấy đã từng yêu một người sâu đậm như thế nào. Nếu bạn cứ vô tư kể về quá khứ của mình, bạn đang làm tổn thương anh ấy mà không hề hay biết.

Khi nói về những điều này, bạn phải quan tâm đến cảm xúc của bạn trai mình. Có một số trường hợp, nếu nói dư thừa, nó không những không giúp hai bạn hiểu nhau hơn mà còn ảnh hưởng đến tình cảm giữa 2 người.

2. Chủ động làm mọi thứ cho đối phương

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô kết hôn và sinh con luôn sau đó. Suốt 5 năm, cô tình nguyện ở nhà làm người vợ toàn thời gian, tập trung chăm sóc và nuôi dạy con cái. Cô hài lòng với cuộc sống làm mẹ như thế này, coi gia đình là cả thế giới của mình. Thế nhưng, cô dần dần cảm thấy chồng dường như bắt đầu chán mình. Những cuộc cãi vã liên tục xảy ra, mọi thứ chỉ xoay quanh vấn đề cô hi sinh vì chồng con như thế nào. Cuối cùng, đỉnh điểm của cuộc cãi nhau sau cùng là một tờ đơn ly hôn.

Bạn thấy đấy, trường hợp như vậy thực sự rất phổ biến trong cuộc sống. Khi một người phụ nữ làm mọi thứ cho đàn ông, đàn ông sẽ xem những việc đó như là điều hiển nhiên nên sẽ không trân trọng. Bạn có thể đánh giá người phụ nữ này quá ngốc nghếch nhưng cô ấy chỉ vì yêu chồng con nên mới hi sinh như vậy.

Có một thực tế cho thấy rằng, dù là đang yêu nhau hay đã kết hôn rồi, trong một mối quan hệ, những thứ có được dễ dàng quá thường sẽ không được trân trọng.

Bạn sẵn sàng làm mọi thứ vì họ nhưng đối phương lại càng ghét bỏ bạn. Điều này thực sự quá mâu thuẫn nhưng lại là thực tế mà bạn cần phải chấp nhận.

Có một câu nói như thế này: “Phụ nữ ngốc nghếch mới coi tình yêu là tất cả. Phụ nữ dại dột mới hi sinh mọi thứ vì đàn ông. Chỉ có phụ nữ thông minh mới coi trọng bản thân và biết sống cho chính mình”.

3. Chủ động tha thứ mà không cần đợi đối phương xin lỗi

Trong một mối quan hệ sẽ khó tránh khỏi có lúc 1 trong 2 người mắc sai lầm. Nếu đối phương chưa nói lời xin lỗi mà bạn đã tha thứ cho người ta rồi, giá trị của bạn sẽ dần dần thấp đi và họ sẽ ngày càng ít trân trọng bạn hơn.

Khi phạm lỗi lại không bị trừng phạt mà được tha thứ một cách dễ dàng, nếu như vậy họ sẽ tiếp tục tái phạm vào những lần sau và mặc định bản thân sẽ được bạn tha thứ.

Do đó, dù bạn có yêu ai đó đến đâu, bạn cũng phải có nguyên tắc cho riêng mình. Bạn cần phải biết giá trị của mình như thế nào, đừng bao giờ dễ dàng tha thứ vì họ đã làm tổn thương bạn, có như thế đàn ông mới biết quý trọng bạn hơn.

Trong các mối quan hệ, điều quan trọng nhất của một người phụ nữ là học cách yêu thương bản thân. Dù có yêu người ta đến mức nào thì cũng nên dành cho họ 70% tình cảm, còn lại chừa cho mình một con đường lùi. Yêu nhưng phải có lý trí thì mới nắm giữ được hạnh phúc lâu dài.

Nguồn: [Link nguồn]

Nếu nam nữ thường xuyên làm cùng nhau 3 điều này, tình yêu sẽ dần nảy sở và bền chặt hơn

Nếu muốn tình cảm của mình phát triển mạnh mẽ, bền chặt, bạn nên thường xuyên làm 3 điều này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN