Chưng ghi nợ giả dọa con rể để cứu vãn hôn nhân của con gái

Bố vợ chìa giấy ghi nợ có chữ ký của con rể, yêu cầu con rể muốn ly hôn phải trả ông 60.000 NDT (khoảng 210 triệu VNĐ).

Ông Lý Hồng là người trấn Tân Sinh (huyện Trung, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc), con gái ông là Lý Hoa kết hôn với một người đàn ông tên Triệu Long. Hai vợ chồng con gái thường xuyên bất hòa, Triệu Long đệ đơn lên tòa xin ly hôn.

Thấy con rể muốn bỏ con gái, ông Lý Hồng sốt ruột, nhiều lần tìm Triệu Long giảng giải, khuyên bảo, thuyết phục mà không lay chuyển được ý định của anh. Vì muốn cứu vãn hôn nhân của con gái, ông Lý đã nghĩ ra một hạ sách.

Chưng ghi nợ giả dọa con rể để cứu vãn hôn nhân của con gái - 1

Ảnh minh họa từ internet

Ông Lý còn nhớ cách đây 2 năm, con rể tự tay ký vào một giấy ghi nợ, trong đó có ghi rõ ràng vào tháng 10 năm 2013, con rể Triệu Long vay của ông Lý Hồng 60.000 NDT. Ông Lý đưa giấy vay nợ này ra dọa, Triệu Long muốn bỏ Lý Hoa thì phải trả đủ tiền cho ông. Triệu Long không chịu trả, bị ông Lý kiện ra tòa phân xử.

Trước tòa, ông Lý Hồng kể, cách đây 2 năm, Triệu Long làm công trình thiếu tiền, hai vợ chồng con gái cùng về nhà vay tiền. Ông Lý Hồng mang hết vốn liếng tích lũy cả đời là 60.000 NDT cho con rể vay, vốn tính là cho vợ chồng con gái. Bây giờ, Triệu Long muốn bỏ con gái ông thì ông đòi lại.

Triệu Long lại khẳng định anh chưa bao giờ vay tiền bố vợ, cũng không biết gì về sự hiện diện của giấy vay nợ này, nhưng chữ ký của anh là thật, chính Triệu Long cũng phải xác nhận điều này.

Qua điều tra, tòa án phát hiện, cuối năm 2013, Lý Hoa có bầu, đúng lúc đó hai vợ chồng xảy ra xích mích lớn. Cả hai đều không muốn giữ lại đứa bé, Triệu Long ký khống trước một tờ giấy trắng, để người nhà đưa Lý Hoa đi phá thai, đề phòng bệnh viện bắt viết cam kết. Tuy nhiên, sau đó Lý Hoa không phá thai, hai người lại làm lành. Không ngờ ông Lý Hồng vẫn giữ lại tờ giấy đó, biến thành giấy vay nợ để uy hiếp con rể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Nguyệt (theo QQ) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN