Y án tử hình tên cướp bắn chết công an

Bị tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích, Tuấn bỏ trốn khỏi trại giam, rủ đồng bọn đi cướp và giết nhiều người, trong đó có 1 chiến sỹ công an ở Đồng Nai.

Ngày 17/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với băng cướp dùng súng giết người, cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Thanh Hóa, Đồng Nai.

Theo đó cấp tòa này giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm tuyên phạt Bùi Văn Trung (24 tuổi, ngụ Đồng Nai) tử hình, Nguyễn Hoàng Mạnh (26 tuổi, ngụ Đồng Nai) tù chung thân và Trịnh Công Vững (24 tuổi, ngụ Đồng Nai) 25 năm tù về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Ba tên cướp này từng ngồi tù và kết thân với nhau. Giữa tháng 2/2011, trong lúc bị công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tạm giam điều tra hành vi cố ý gây thương tích, Trần Quốc Tuấn bỏ trốn khỏi trại giam, lôi kéo rủ rê Trung, Mạnh, Vững tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Băng nhóm này đã giết nhiều người. Trong đó, Tuấn bắn chết một chiến sỹ công an ở Đồng Nai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khôi Nguyên (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN