Xử "yêu râu xanh" hại đời bé gái tới có thai

Sợ cha mẹ biết chuyện, cháu N. đã bỏ học, lên TP.HCM xin việc làm.

Ngày 23/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Văn Kim (28 tuổi, Bình Phước) mức án 16 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo nội dung vụ án, cha mẹ Lê Văn Kim và bà N.T.N.T. có quan thân thiết nên thường xuyên tới nhà nhau chơi.

Vào một ngày đầu tháng 7/2011, bà T. đưa con gái là H.T.N.(SN 1999) đến nhà Kim ngủ qua đêm để sáng hôm sau cùng cha mẹ Kim đi mót mủ cao su.

Khoảng 5 giờ sáng hôm sau Kim thức dậy thấy cha mẹ mình và bà T. đã ra khỏi nhà, chỉ còn cháu N. đang ngủ tại phòng khách nên bị cáo nảy sinh ý định thực hiện hành vi đồi bại.

Ngay sau đó, Kim đã đánh thức cháu N., dụ dỗ, đe dọa cô bé để đạt được mục đích.

Sợ cha mẹ biết chuyện, cháu N. đã bỏ học, lên TP.HCM xin việc làm.

Ngày 25/12/2011, thấy N. có nhiều biểu hiện bất thường những người làm chung khuyên N. đi khám thì phát hiện mình đã có thai 5 tháng.

Quá hoảng hốt, cô bé đã nói cho bà T. biết toàn bộ sự việc. Người mẹ đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Kim đến cơ quan công an.

Ngày 15/5/2012, H.T.N. đã sinh ra một bé trai là con của Lê Văn Kim.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Lê Văn Kim cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Phượng (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN